Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Ảnh 3 IDEX 2025_Photo Kalashnikov_4.png
Vũ khí Nga!

Đây là bảng xếp hạng của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT).

Trung tâm đưa ra bảng xếp hạng 20 quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất dựa trên kết quả năm 2024. Khi chuẩn bị xếp hạng, CAWAT chỉ tính đến các hợp đồng đã xác định về cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự của các nước xuất khẩu. 

Trong phần số liệu về Liên bang Nga, do sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu thì số liệu thống kê có liên quan bị đóng, nên ở đây chỉ là đánh giá chuyên môn của các nhà phân tích của CAWAT.

"Vị trí trong bảng như sau: 1. Hoa Kỳ: 42,329 tỷ USD (chiếm 37,92% kim ngạch xuất khẩu thế giới), 2. Nga: 13,75 tỷ USD (12,32%), 3. Pháp: 7,698 tỷ USD (6,9%), 4. Hàn Quốc: 5,691 tỷ USD (5,10%), 5. Ý: 5,69 tỷ USD (5,10%), 6. Đức: 5,424 tỷ USD (4,86%), 7. Thụy Điển: 4,254 tỷ USD (3,81%), 8. Israel: 4,163 tỷ USD (3,73%), 9. Na Uy: 3,293 tỷ USD (2,95%), 10. Trung Quốc: 3,216 tỷ USD (2,88%)", bảng xếp hạng nêu rõ.

Tiếp theo là Tây Ban Nha (3,152 tỷ USD), Vương quốc Anh (2,552 tỷ USD), Thổ Nhĩ Kỳ (2,536 tỷ USD), Hà Lan (2,183 tỷ USD), Úc (1,107 tỷ USD), Thụy Sĩ (757 triệu USD), Ba Lan (620 triệu USD), Canada (454 triệu USD), Ấn Độ (430 triệu USD) và Brazil lọt vào top 20 với 410 triệu USD.

Xếp hạng được trình bày chỉ tính đến các hợp đồng thương mại cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho khách hàng nước ngoài; không bao gồm viện trợ quân sự miễn phí đã và đang được các quốc gia trong liên minh phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Một số hình ảnh về vũ khí Nga:

Ảnh 1 IDEX 2025_Photo Kalashnikov.png
Ảnh 2 IDEX 2025_Photo Kalashnikov_3.png
Ảnh 4 Kitolov_Photo Kalashnikov.jpg
Ảnh 5 Kub E_Photo Kalashnikov.jpg

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Uy lực của trực thăng tấn công Nga tham chiến tại Ukraine

Các máy bay trực thăng tấn công của Nga như Ka-52, Mi-28 và Mi-35 đã để lại nhiều dấu ấn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Sức mạnh của hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất

Hệ thống phòng không tầm ngắn Skynex do Đức sản xuất có khả năng chống lại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình một cách hiệu quả.

Thực hư Ukraine có thể bắn hạ tên lửa ‘bất khả chiến bại’ của Nga?

Thông tin Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal mà Nga coi là 'bất khả chiến bại' đang là sự kiện gây chú ý trong cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 15.

Vũ khí mới nhất của Nga có thể khiến Ukraine thay đổi kế hoạch phản công

Việc Nga sử dụng bom lượn được gắn thêm "đôi cánh", có khả năng bay thấp và tránh được một số hệ thống phòng không có thể buộc Ukraine phải viết lại các kế hoạch phản công.

Lý do tên lửa siêu thanh của Nga - Ấn ‘bán chạy’

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nước châu Á, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi.

Video tên lửa dẫn đường laser Mỹ được sử dụng ở Ukraine

Truyền thông Ukraine cho hay, quân đội nước này gần đây đã đưa Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) vào thực chiến.

Nga dùng bom FAB-500 ngăn chặn Ukraine đổ bộ ở Kherson

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt một nhóm quân đổ bộ của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kherson.

Công binh Ukraine tiếp nhận người máy phá bom mìn hiện đại

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết, các đơn vị công binh của nước này đóng tại tỉnh Kherson gần đây đã nhận thêm hai người máy rà phá mìn thế hệ mới.

Đang cập nhật dữ liệu !