“Quá hiếm người "tự ghè đá vào chân mình", làm sao cải cách được”?

Tại Hội thảo Khát vọng Việt Nam 2035, thông điệp về cải cách thể chế lại tiếp tục được nhấn mạnh. Song chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng, trong chuyện cải cách khó trông chờ được sự cải cách của các cơ quan nhà nước.
“Quá hiếm người

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Tại Hội thảo, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, hiện nay năng suất lao động của chúng ta thấp và giảm đi so với khu vực và thế giới. Năng suất khu vực tư nhân có xu hướng giảm từ năm 2003 đến nay. Năm 2000 năng suất tài sản của doanh nghiệp (DN) tư nhân Việt Nam cao hơn Trung Quốc nhưng đến năm 2004 chỉ bằng ½.

Theo Chủ tịch VCCI, có nhiều nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp. Đó là DN Việt Nam quy mô quá nhỏ, DN cảm thấy đuối sức, bị vắt kiệt nỗ lực để nâng cao năng suất trong những năm vừa qua.

Mặt khác, những yếu tố thị trường không được cải cách kịp thời. Sự phân bổ các yếu tố không theo tín hiệu thị trường: như đất đai, vốn vẫn dồn vào DN nhà nước, dồn nhiều vào khu vực DN thân hữu, không dồn vào cho những nhóm DN có năng suất cạnh tranh cao.

Ngoài ra, khu vực nhà nước đang nắm giữ khoảng 60% tài sản, vốn liếng cho kinh doanh. Nhà nước can thiệp sâu vào các doanh nghiệp nhà nước làm năng suất  của cả DN tư nhân và nhà nước đều thấp so với kỳ vọng.

Ông Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư Pháp cũng cho rằng Nhà nước sa đà vào sản xuất hơn là vai trò điều tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Vì thể chế lỏng lẻo, nhà nước giữ vai trò như vậy nên cơ chế xin cho vẫn còn, tạo dư địa cho cơ chế thân hữu.

Trong khi đó, Viện trưởng viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung, nêu quan điểm, để thúc đẩy đất nước phát triển, thể chế hiện đại không có gì khác là thị trường hơn, cạnh tranh hơn, minh bạch hơn, dân chủ hơn.

“Cốt lõi của thị trường là cạnh tranh công bằng. Nhà nước không làm gì khác ngoài việc để thị trường tốt hơn, lành mạnh hơn. Nhà nước phải thay đổi, cổ phần hóa nhiều hơn, thực chất hơn để làm nhỏ khu vực nhà nước để dân có cơ hội nhiều hơn; nhà nước phải sử dụng tài sản công tốt hơn, hiệu quả hơn. Tài sản công của chúng ta hiện nay đang có quy mô lớn hơn 4 lần so với GDP. Với 800 tỷ GDP, nếu chỉ nâng 1% hiệu quả của nó thì chúng ta đã có 8 tỷ USD. Với cách tiếp cận như thế tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể tăng trưởng 11- 13% chứ không phải chỉ 5-6% như hiện nay”, ông Cung chỉ ra.

“Muốn minh bạch, giải trình thì tự nhà nước không thay đổi đâu, lúc nào cũng từ từ, mà ở đây chính doanh nghiệp, hội nhập quốc tế buộc nhà nước phải thay đổi…”, ông Cung bày tỏ.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, những bức xúc của ông Nguyễn Đình Cung có lẽ cũng không xa lạ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam bởi họ gặp quá nhiều sự vô cảm của các cơ quan nhà nước.

Bà cho rằng, trong chuyện cải cách khó trông chờ được sự cải cách của các cơ quan bởi vì ngoài vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm thì còn có lợi ích gắn vào đấy, có không ít người có lợi ích gắn với sự bảo thủ, không cải cách hơn là cải cách.

“Tôi nhớ nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đưa ra yêu cầu cải cách ngay trong bộ thì bị người ta kêu ngay “ôi sao ông lại lấy đá tự ghè chân mình”. Xã hội này quá hiếm những người tự lấy đá ghè vào chân mình thì làm sao cải cách được”, bà Lan nói.

Theo đánh giá của bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên gia cao cấp, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, hiện nay tính hiệu quả của nhà nước kém; khu vực công, tư bị chồng lấn. Bộ máy chưa trọng dụng nhân tài. Cơ chế kiểm soát, giám sát chưa phát huy hiệu quả. Tính minh bạch, trách nhiệm giải trình kém. Doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ nhỏ, chưa có doanh nghiệp lớn, bị chi phối bởi kinh tế nhà nước.

DN khi được hỏi cho rằng quan hệ với nhà nước là điều kiện cơ bản trong kinh doanh, quan hệ thân hữu giúp DN tiếp cận với vốn, đất đai, hợp đồng chính phủ nhiều hơn.

“Điều đó lý giải vì sao DN tư nhân không phát triển lớn mạnh vì DN thân hữu cản trở những DN muốn làm ăn minh bạch, chân chính, cản trợ họ tiếp cận vốn, hợp đồng, cạnh tranh hơn”, bà Hương nêu thực trạng.

Bà Lan Hương cho biết, có 75% DN nói họ chủ động tặng quà cho cơ quan nhà nước để bôi trơn. Do đó, vị chuyên gia này cho rằng DN không chỉ là người phải thay đổi cuộc chơi, mà còn đang là tác nhân gây ra những bất cập hiện nay.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng con số DN nộp cho cơ quan Nhà nước để bôi trơn lớn hơn nhiều so với con số được Ngân hàng thế giới công bố.

“Vấn đề là họ buộc phải đưa, bởi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cứ vài anh thử bướng bỉnh không thực hiện xem, sẽ bị gạt ra ngay. Tham nhũng, bôi trơn chiếm hơn 1 nửa lợi nhuận của doanh nghiệp. Chẳng ai muốn điều đó cả nhưng họ buộc phải làm thế. Do đó muốn thay đổi thì nhà nước phải thay đổi trước”, chuyên gia Phạm Chi Lan nói.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.