PTT Vương Đình Huệ: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế

Đây là khẳng định của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ nhất, được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chiều 3/6.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, sau hơn 70 năm phát triển, doanh nghiệp tư nhân đã có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước và là 1 trong 5 thành phần kinh tế quan trọng của đất nước.

Hiện Việt Nam có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp tư nhân, đang tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, chiếm 51% lực lượng lao động cả nước và đóng góp trên 40% GDP.

PTT Vương Đình Huệ: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế - ảnh 1

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam

Mặc dù còn non trẻ nhưng khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hiện nay đang sở hữu ba thế mạnh chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có lòng yêu nước, có nhiệt huyết và nghị lực đối mặt với thách thức và rủi ro để vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và đất nước.

Thứ hai, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có trí sáng tạo và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã trưởng thành và đứng vào hàng ngũ doanh nghiệp khu vực; ngày càng đông các doanh nghiệp tư nhân đã và đang vươn ra đầu tư, hoạt động ở nước ngoài.

Thứ ba, thế hệ doanh nhân trẻ được du học và làm việc ở nước ngoài mang về kiến thức, kinh nghiệm, các ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến để giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Quân cũng nhìn nhận, bên cạnh những mặt mạnh, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn còn gặp phải nhiều hạn chế về vốn, kiến thức, thị trường, đối tác quốc tế và đặc biệt là các vấn đề chính sách.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam luôn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu và đóng góp rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển DN Việt Nam đến năm 2030.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình doanh nghiệp có thể cạnh tranh lành mạnh và cùng phát triển. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Chính phủ đang soạn thảo hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa của Việt Nam theo các nguyên tắc của kinh tế thị trường không phân biệt đối xử, và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Theo Phó thủ tướng, hiện nay Việt Nam có hơn 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng thực tế chỉ có hơn 500 doanh nghiệp đang hoạt động. Mục tiêu của Chính phủ là 4 năm nữa, đến năm 2020 sẽ có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp.

Chính vì thế phải tập trung chăm lo những doanh nghiệp hiện có, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững với các thành phần kinh tế khác.

Diễn đàn lần này có hơn 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tham gia, cùng nhau trao đổi về những khó khăn thách thức cũng như đề xuất những kiến nghị đến Chính phủ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cây trồng Thái Bình thẳng thắn nêu ra nhiều vấn đề mà doanh nhân phải nhìn lại. Đó là tình trạng phân tán, chia rẽ, thiếu đoàn kết, thiếu phối hợp giữa doanh nghiệp với nhau, giữa nhà nước và tư nhân… Đó là sự yếu kém về năng lực quản lý, trong tổ chức, sự lạc hậu về công nghệ, sự nhỏ bé về quy mô tư liệu và nguồn lực sản xuất, yếu kém về thông tin thị trường, trong quan hệ quốc tế, tác phong làm ăn tùy tiện, lỏng lẻo về đạo đức và bất tín trong kinh doanh, thói quen chạy chọt, lẩn tránh pháp luật…

Trước bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, cho rằng: “Không hội nhập ta không thấy cái yếu của chính mình. Càng hội nhập, yếu kém càng bộc lộ, đòi hỏi nghiêm khắc với bản thân, chủ động cải cách, liên tục hoàn thiện thể chế, khắc phục yếu kém”.

Do vậy, hội nhập là vận hội của quốc gia nếu vận dụng hữu hiệu, là nguy cơ tụt hậu hơn nữa nếu mải mê với thành tựu. Hội nhập đòi hỏi Chính phủ và doanh nghiệp phải liên tục cải cách, liên tục hoàn thiện.

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ một lần nữa nhấn mạnh, doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển, Đảng và đất nước ta luôn mong muốn, tạo mọi điều kiện, mọi nỗ lực cho doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có rất nhiều cơ hội để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp với một thị trường tiêu thụ rất lớn – hơn 90 triệu người dân.

Trong 5 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm trước tăng 31%, nhưng vốn đăng ký lại tăng tới 60%. Vốn FDI  vào Việt Nam trong 5 tháng vừa rồi là trên 10 tỷ đô la, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. 

“Đây là những hiệu ứng tích cực từ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi, từ Đảng, Chính phủ và Nhà nước trong việc tập trung cải thiện môi trường kinh doanh”, Phó thủ tướng cho biết.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các chính sách này chỉ hướng tới “người chiến thắng”, còn với số doanh nghiệp yếu, tự thị trường sẽ đào thải, đó là quy luật của thị trường.

Doanh nghiệp đòi hỏi nhiều chính sách hỗ trợ ở Chính phủ, ngược lại Chính phủ cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải vươn lên. Do đó doanh nghiệp phải đi lên bằng đúng đôi chân. Chính phủ tạo mọi điều kiện, cơ hội ngang nhau, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thể đi bằng đôi chân của mình thì Chính phủ cũng không thể đi thay được.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng đa tầng lớp trong thế giới toàn cầu hóa. Trong bối cảnh đó, cả Chính phủ và doanh nghiệp đều phải liên tục phải cải cách, hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm. Có như vậy, doanh nghiệp Việt Nam mới có thể vững bước tiến ra thị trường toàn cầu.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.