PTIT dành hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2

Hội đồng tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cho biết, từ ngày 15/8 đến 17h ngày 25/8/2012, Học viện sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào ĐH-CĐ hệ chính quy năm nay, với tổng chỉ tiêu là 2.030 sinh viên.

PTIT dành hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2

PTIT dành hơn 2.000 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 2.950 sinh viên, với 2.200 sinh viên hệ ĐH và 750 sinh viên hệ CĐ.

Theo thông báo xét tuyển bổ sung vào ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012 của PTIT, trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012, tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của Học viện là 2.030 chỉ tiêu. Trong đó, cơ sở đào tạo Hà Nội dự kiến xét tuyển 1.360 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (gồm 850 chỉ tiêu hệ ĐH và 510 chỉ tiêu hệ CĐ); chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 tại cơ sở đào tạo TP.HCM là 760 chỉ tiêu (490 chỉ tiêu ĐH và 180 chỉ tiêu CĐ).

Với hệ ĐH, các thí sinh đã dự thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2012 khối A, A1 và D1 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, đạt từ 16 điểm trở lên (chung cả 3 khối ) đủ điều kiện tham gia xét tuyển bổ sung vào cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện; còn ở cơ sở đào tạo TP.HCM để được xét tuyển thí sinh cần đạt từ 13 điểm trở lên với khối A, A1 và từ 13,5 điểm trở lên với khối D1. Đối với hệ CĐ, ở cả 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung là từ 10 điểm trở lên với khối A, A1 và từ 10,5 điểm trở lên với khối D1.

Bắt đầu từ 15/8/2012 đến 17h ngày 25/8/2012, Học viện sẽ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường. Các thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh EMS hoặc nộp trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Học viện. Thí sinh đăng ký xét tuyển tại cơ sở đào tạo nào sẽ nộp hồ sơ tại đó.

Trước đó, ngày 8/8/2012, Hội đồng tuyển sinh của PTIT đã công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012 của cả 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, mức điểm trúng tuyển hệ ĐH với đối tượng đóng học phí như các trường công lập là 20,5 điểm; điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo là 17 điểm với cơ sở đào tạo Hà Nội và 14 điểm với cơ sở đào tạo TP.HCM. Ở hệ CĐ, mức điểm trúng tuyển tại cơ sở đào tạo Hà Nội là 11 điểm và cơ sở đào tạo TP.HCM là 10 điểm. Các mức điểm trúng tuyển trên áp dụng cho đối tượng thí sinh là học sinh phổ thông ở khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Năm 2012, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy của Học viện ở cả 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM là 2.950 sinh viên, với 2.200 sinh viên hệ ĐH và 750 sinh viên hệ CĐ. Tuy nhiên, theo kết quả thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 vào PTIT được công bố ngày 25/7/2012, số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 24 điểm trở lên của Học viện chỉ là 20 thí sinh. Năm nay, Học viện có 3 thủ khoa cùng đạt tổng số điểm 3 môn là 26 điểm, đó là các thí sinh: Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 01/10/1994, số báo danh BVH2202; Tống Quốc Kỳ, sinh ngày 21/11/1994, số báo danh BVH1827 và Trần Thanh Anh, sinh ngày 02/06/1994, số báo danh BVS17.

MT/ICTnews

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !