Psy nhí cũng có thể làm Đại sứ Du lịch!
Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH,TT&DL) cho biết, Bộ đang nghiên cứu phương án có thể sẽ có nhiều Đại sứ Du lịch tùy theo địa bàn, vùng miền. Nếu được vậy, có thể nghĩ đến việc mời Psy nhí làm Đại sứ Du lịch VN tại Hàn Quốc.
Sáng nay, 6/8, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ thông báo kết quả hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch Quý II/2013. Trả lời báo chí trong cuộc họp về những thông tin mới nhất của cuộc tìm kiếm gương mặt Đại sứ Du lịch, ông Nguyễn Văn Tình cho biết, chặng đua tìm kiếm Đại sứ Du lịch VN đã được gia hạn thời gian đăng ký của các ứng cử viên đến ngày 31/10/2013.
Hiện nay phía Cục Hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì hoạt động này đã nhận được tổng cộng 5 hồ sơ ứng viên đầy đủ theo yêu cầu, gồm có: Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Lê Thị Diệu Hân, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như, Diễn viên Nguyễn Lan Phương, Người đẹp Du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân và cô giáo tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thuận.
Như vậy là 2 ứng cử viên nặng ký là Lý Nhã Kỳ và Jennifer Phạm đã chính thức rút tên khỏi cuộc đua này.
Cũng theo ông Tình, tất cả các hồ sơ trên đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra cho vị trí Đại sứ Du lịch. Và mỗi ứng cử viên đều có chương trình hành động cụ thể nếu như được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch VN nhiệm kỳ tới.
Tuy nhiên để có được nhiều sự lựa chọn và đối sánh, Cục Hợp tác quốc tế vẫn muốn tiếp tục kêu gọi thêm các ứng cử viên khác nộp hồ sơ vì thời hạn vẫn còn kéo dài hơn 2 tháng nữa.
Ông Tình cũng cho biết, trên cơ sở thực tế sau lần thử nghiệm của Đại sứ Du lịch VN mùa đầu, phía Cục Hợp tác quốc tế thấy cần bổ sung sửa đổi vài điều để quy chế bổ nhiệm phù hợp hơn. Trước hết là về nhiệm kỳ của Đại sứ Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế đã trình và được lãnh đạo Bộ đồng ý để nhiệm kỳ của Đại sứ Du lịch có thể kéo dài tới 2 năm.
Phía Bộ và Cục cũng sẽ xem xét phương án không chỉ bầu chọn 1 Đại sứ mà có thể có nhiều Đại sứ Du lịch, có thể sẽ được phân chia theo địa bàn hay từng hoạt động cụ thể.
Bên cạnh đó, quy định về trình độ học vấn hiện nay cũng đang được nghiên cứu và hoàn thiện. Trên cơ sở tham khảo từ thực tế Việt Nam và thực tế các nước, ông Tình cho biết, trong tiêu chí bổ nhiệm Đại sứ Du lịch ở các nước thường không quy định độ tuổi, trình độ học vấn. Ông Tình lấy ví dụ có những người nghệ nhân tuy không được đào tạo nhưng họ lại là những người rất nổi tiếng. Hay thậm chí trẻ em cũng có thể trở thành Đại sứ Du lịch nếu bỏ qua tiêu chí trình độ học vấn.
Ông Tình cũng kể lại, tháng 7 vừa qua, khi tham gia Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, và đến một trường học phía Nam xứ sở kim chi, ông thấy trong một chương trình ca nhạc, nước bạn đã mời cậu bé gốc Việt Psy nhí đang làm mưa làm gió nước Hàn và thế giới đến biểu diễn.
Theo dõi ông thấy, 2 buổi diễn của Psy nhí cả dân chúng và người Việt Nam đều hết sức ngưỡng mộ. Mặc dù cậu bé mới chỉ 8,9 tuổi nhưng có cách hành xử tự tin, đàng hoàng như người lớn và đầy tố chất của một ngôi sao.
Điều này dấy lên suy nghĩ trong ông là hoàn toàn có thể bổ nhiệm cậu bé Psy nhí làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. “Quy định về trình độ học vấn quả thực làm khó cho việc lựa chọn, điều quan trọng là sức ảnh hưởng xã hội của Đại sứ Du lịch như thế nào”, ông Tình khẳng định.
![]() |
Sau Lý Nhã Kỳ, chiếc ghế Đại sứ Du lịch VN vẫn còn bỏ trống |
Hiện nay phía Cục Hợp tác quốc tế, đơn vị chủ trì hoạt động này đã nhận được tổng cộng 5 hồ sơ ứng viên đầy đủ theo yêu cầu, gồm có: Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Lê Thị Diệu Hân, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2012 Châu Mộng Như, Diễn viên Nguyễn Lan Phương, Người đẹp Du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân và cô giáo tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thuận.
Như vậy là 2 ứng cử viên nặng ký là Lý Nhã Kỳ và Jennifer Phạm đã chính thức rút tên khỏi cuộc đua này.
Cũng theo ông Tình, tất cả các hồ sơ trên đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra cho vị trí Đại sứ Du lịch. Và mỗi ứng cử viên đều có chương trình hành động cụ thể nếu như được bổ nhiệm Đại sứ Du lịch VN nhiệm kỳ tới.
Tuy nhiên để có được nhiều sự lựa chọn và đối sánh, Cục Hợp tác quốc tế vẫn muốn tiếp tục kêu gọi thêm các ứng cử viên khác nộp hồ sơ vì thời hạn vẫn còn kéo dài hơn 2 tháng nữa.
Ông Tình cũng cho biết, trên cơ sở thực tế sau lần thử nghiệm của Đại sứ Du lịch VN mùa đầu, phía Cục Hợp tác quốc tế thấy cần bổ sung sửa đổi vài điều để quy chế bổ nhiệm phù hợp hơn. Trước hết là về nhiệm kỳ của Đại sứ Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế đã trình và được lãnh đạo Bộ đồng ý để nhiệm kỳ của Đại sứ Du lịch có thể kéo dài tới 2 năm.
Phía Bộ và Cục cũng sẽ xem xét phương án không chỉ bầu chọn 1 Đại sứ mà có thể có nhiều Đại sứ Du lịch, có thể sẽ được phân chia theo địa bàn hay từng hoạt động cụ thể.
Bên cạnh đó, quy định về trình độ học vấn hiện nay cũng đang được nghiên cứu và hoàn thiện. Trên cơ sở tham khảo từ thực tế Việt Nam và thực tế các nước, ông Tình cho biết, trong tiêu chí bổ nhiệm Đại sứ Du lịch ở các nước thường không quy định độ tuổi, trình độ học vấn. Ông Tình lấy ví dụ có những người nghệ nhân tuy không được đào tạo nhưng họ lại là những người rất nổi tiếng. Hay thậm chí trẻ em cũng có thể trở thành Đại sứ Du lịch nếu bỏ qua tiêu chí trình độ học vấn.
![]() |
Psy nhí cũng có thể trở thành Đại sứ Du lịch VN tại Hàn Quốc nếu bỏ qua tiêu chí về trình độ học vấn |
Ông Tình cũng kể lại, tháng 7 vừa qua, khi tham gia Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, và đến một trường học phía Nam xứ sở kim chi, ông thấy trong một chương trình ca nhạc, nước bạn đã mời cậu bé gốc Việt Psy nhí đang làm mưa làm gió nước Hàn và thế giới đến biểu diễn.
Theo dõi ông thấy, 2 buổi diễn của Psy nhí cả dân chúng và người Việt Nam đều hết sức ngưỡng mộ. Mặc dù cậu bé mới chỉ 8,9 tuổi nhưng có cách hành xử tự tin, đàng hoàng như người lớn và đầy tố chất của một ngôi sao.
Điều này dấy lên suy nghĩ trong ông là hoàn toàn có thể bổ nhiệm cậu bé Psy nhí làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. “Quy định về trình độ học vấn quả thực làm khó cho việc lựa chọn, điều quan trọng là sức ảnh hưởng xã hội của Đại sứ Du lịch như thế nào”, ông Tình khẳng định.
H.Thúy
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.