Phương án thi đại học 2015: Những thông tin cập nhật từ phía Bộ GD&ĐT

Ngày 15/10, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) chia sẻ những thông tin mới nhất về phương án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, học viện năm 2015

Phương án thi đại học 2015: Những thông tin cập nhật từ phía Bộ GD&ĐT - ảnh 1

Dưới đây là cuộc trao đổi của ông Trần Văn Nghĩa với PV Báo điện tử Infonet:

Thưa ông, ông có thể cho biết một số thông tin tổng hợp về các phương án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, học viện năm 2015 đã báo cáo về Bộ GDĐT tính tới thời điểm này?

Đến thời điểm này, nhiều người vẫn đang nhầm ở những mốc thời gian mà Bộ GDĐT đưa ra. Cụ thể, cần nhắc lại có 3 mốc thời gian là 30/9/2014, 15/10/2014 và 1/1/2015 với 3 ý nghĩa khác nhau. 

Đầu tiên, là mốc 30/9 là mốc mà các trường phải nộp đề án tự chủ tuyển sinh riêng về Bộ GDĐT. 

Mốc 15/10 là mốc mà các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia báo cáo các môn thi được xác định để tuyển sinh vào từng ngành đào tạo. 

Mốc 1/1/2015 là toàn bộ thông tin tuyển sinh phải công bố công khai hoàn toàn.

Các trường xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh thì theo yêu cầu ngày 30/9 phải nộp lên. Và đến ngày 30/9 thì chúng tôi đã thống kê được khoảng 90 đề án tự chủ tuyển sinh, trong đó có 40 đề án của ĐH và 50 đề án của CĐ. Ngoài 62 đề án của các trường năm ngoái, thì năm nay có thêm 90 đề án như vậy.

Sau khi các trường nộp đề án tự chủ tuyển sinh vào 30/9 thì sau đó chúng tôi bắt đầu góp ý cho các trường để hoàn thiện. Có 2 hình thức góp ý. 

Thứ nhất điều gì không phù hợp với quy chế thì phải sửa. Thứ hai điều gì mà chúng tôi cảm thấy tốt hơn hướng của trường nêu thì gợi ý, tuy nhiên quyết định vẫn thuộc về các trường. Sau khi góp ý xong và đầy đủ về mặt quy chế thì bắt đầu đưa lên mạng. Và sẽ đưa lên trong vòng 1 tháng cho mọi người góp ý. 

Sẽ có những trường lên trước lên sau nhưng cứ lần lượt sau một tháng góp ý của xã hội sẽ được rút xuống để sửa những điểm chưa hợp lý. Tức là Bộ GDĐT sẽ không cần phê duyệt, các trường sẽ làm theo “hành lang” có sẵn rồi, Bộ GDĐT chỉ hướng dẫn các trường làm theo “hành lang” đó thôi. 

Sau khi xin ý kiến của xã hội sửa xong thì Bộ GDĐT sẽ khẳng định đề án này đáp ứng yêu cầu của quy chế và cho phép họ triển khai.

Còn các trường chỉ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia thì không cần phải làm đề án, mà chỉ phải làm báo cáo về việc lựa chọn tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển thôi.

Các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia phải báo cáo các môn thi xác định để tuyển sinh từng ngành đào tạo hạn cuối vào ngày 15/10. Vậy đến nay tình hình cụ thể ra sao rồi, thưa ông?

Thực ra để nói con số giờ thì hơi sớm bởi một số trường sẽ gửi trong ngày 15/10. Vì vậy, đến khoảng 20/10 thì sẽ có những thống kê chính xác hơn. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại đã có khoảng 60-70 trường gửi báo cáo về Bộ GDĐT.

Nếu trường nào làm sai công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD thì yêu cầu phải sửa lại. Đó là yêu cầu rất rõ là bắt buộc các trường phải sử dụng các khối thi truyền thống để học sinh đỡ khổ vì phải thay đổi. 

Ngoài ra, có thể mở rộng các khối thi riêng ra do quyền của các trường. Tuy nhiên, quyền mở rộng là rất nhiều vì số tổ hợp môn thi là rất lớn. Vì vậy Bộ GDĐT cũng khuyên các trường là phải chọn được tổ hợp hợp lý nhất.

Theo báo cáo, rất nhiều trường giữ nguyên những tổ hợp môn thi cũ mà không thêm gì cả. Có trường mở rộng tổ hợp môn thi mới. Việc này sẽ cho phép các ngành chưa đúng môn thi trước đây được điều chỉnh đúng hơn. 

Nhưng cũng có những trường làm quá nhiều tổ hợp khiến không đảm bảo được chất lượng bởi sẽ loạn nhiễu, không cân nhắc được nguồn tuyển, chưa kể khiến học sinh sẽ bị rối. 

Quan điểm của Bộ là khuyên các trường thêm cũng ở mức độ vừa phải nhất định, cân nhắc thêm những tổ hợp gì là hợp lý và mang lại hiệu quả nhất. Và đa phần các trường đang dừng lại tối đa là 4 tổ hợp môn thi.

Nhìn chung đa phần các trường top trên thì vẫn giữ nguyên tổ hợp môn thi.

Phương án thi đại học 2015: Những thông tin cập nhật từ phía Bộ GD&ĐT - ảnh 2

Vậy các trường có đưa ra những điều kiện để thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển không, thưa ông?

Không có nhiều trường đưa ra điều kiện và hiện trong số trường đã báo cáo về Bộ GDĐT thì chưa có trường nào đặt hình thức sơ tuyển. Thường thì những ngành đặc thù hoặc những trường top trên cần lọc thí sinh mới cần đến những điều kiện này.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế có đề xuất dùng môn Văn để xét tuyển ngành y, quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào?

Thứ nhất, phải nói rằng việc các trường ngành y chọn môn thi vẫn phải theo đúng công văn 5151. Đó là bắt buộc vẫn phải chọn khối B (Toán, Hóa, Sinh) truyền thống, cũng đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh đã học theo khối đó 3 năm THPT. 

Tuy nhiên, vẫn có thể mở rộng thêm một tổ hợp (khối thi) khác. Đó là việc của trường quyết định. Nhưng tổ hợp mới này phải có ít nhất một môn Toán hoặc Văn nhưng để đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn tuyển thì phải chọn những môn còn lại phù hợp với ngành đào tạo của trường.

Ông có lời khuyên gì tới lứa thí sinh đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức bắt đầu từ năm học này?

Các em học sinh có thể yên tâm, năm ngoái thi cái gì thì năm nay gần như vẫn sẽ thi như thế. Ngoài ra, các em còn có cơ hội nhiều hơn bởi thi nhiều môn hơn. Do đó, ngoài việc  phục vụ khối thi chính, các em vẫn có thể lấy kết quả đó cộng hợp các môn thi tốt nghiệp để xét được các ngành khác nữa, điều này rất lợi cho các em.

Xin trân trọng cảm ơn ông!      

Thanh Hùng

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !