Phú Quốc cất cánh

Từ một Phú Quốc ẩn mình, tới nay nơi này đã trở thành “từ khóa nóng” của nền kinh tế. Chỉ trong 2 năm, hòn đảo xinh đẹp này đã thu hút hơn 200 dự án đầu tư với tổng vốn lên đến 168.000 tỷ đồng, tương đương 8 tỷ USD.

Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn như Vingroup, Sun Group cùng nguồn vốn đầu tư lớn đang trở thành đường băng thúc đẩy Phú Quốc cất cánh trong tương lai gần.

Lực đẩy tỷ đô

Sự gia tăng nhanh chóng của dòng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế khiến Phú Quốc đứng trước “cơn khát phòng tiêu chuẩn 5 sao”. Thực tế này đang trở thành cơ hội cho các nhà đầu tư. 

Phú Quốc cất cánh - ảnh 1

Toàn cảnh đảo Phú Quốc

Năm 2014, Vingroup đã khởi động cho dòng vốn lớn đổ vào Phú Quốc bằng việc khởi công dự án nghỉ dưỡng 5 sao tại Bãi Dài với quy mô hơn 300 ha. Giai đoạn 1 của dự án có 750 phòng khách sạn và biệt thự 5 sao, khu vui chơi giải trí và sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế…Nối sát gót Vingroup ở bờ Bắc, từ phía nam đảo, Sun Group cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thành dự án nghỉ dưỡng 5 sao J.W Mariott. Sun Group vẫn đang khẩn trương thực hiện các dự án đẳng cấp khác như Ritz-Carlton Resort, PremierVillage Phú Quốc Resort, The Sebel Phú Quốc và dự án cáp treo cùng quần thể vui chơi giải trí Hòn Thơm…. với tổng đầu tư hơn 8.627 tỷ đồng.

Phú Quốc cất cánh - ảnh 2

Dự án cáp treo Hòn Thơm

Phía Tây Nam, nhiều dự án khác của CEO Group, Bim Group đều đang gấp rút thi công. Các dự án này đều có tổng vốn ít nhất trên 1.200 tỷ đồng.

Không  chỉ “giải tỏa cơn khát phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao”, các hạng mục tạo động lực cho du lịch Phú Quốc cũng đang được triển khai mạnh mẽ như khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn thứ hai thế giới Vinpearl Safari trị giá hơn 3.000 tỷ đồngcủa Vingroup; dự án cáp treo dài nhất thế giới  và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm (4.900 tỷ đồng) của Sun Group. Hai dự án này sẽ là lực kéo, tạo sức hấp dẫn cho công nghiệp giải trí phát triển, đáp ứng nhu cầu vui chơi hiện đại của du khách.

Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm đến Phú Quốc kéo theo cuộc đua trên thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã ví Phú Quốc hiện tại giống như một “đại công trường” tỷ đô sôi động cả ngày lẫn đêm.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Vingroup và Sun Group được đánh giá là chỉ báo tích cực cho bức tranh thu hút đầu tư khi doanh nghiệp này đi đến đâu là xác lập đẳng cấp đến đó. Trong khi Vingroup đình đám với chuỗi thương hiệu Vinpearl quy mô lớn nhất cả nước thì các khu nghỉ dưỡng của Sun Group là chủ đầu tư lại gây ấn tượng nhờ đã từng được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới 2014” hay “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Châu Á 2015”. Đồng thời, các dự án của Sun Group hầu hết đều được quản lý bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới như Accor Hotels, J.W Marriott, IHG…Với các tên tuổi đã khẳng định được danh tiếng ở tầm quốc tế, sự hiện diện của Sun Group sẽ góp phần ghi danh Phú Quốc vào bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp thế giới.

Sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư lớn đang đưa Phú Quốc một lực đẩy mạnh để tiến xa hơn, trở thành tâm điểm trên bản đồ du lịch quốc gia.

Đường băng phát triển

“Đường băng phát triển” chuẩn bị cho sự “cất cánh” của Phú Quốc chính là cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách đột phá. Sức nóng đầu tư Phú Quốc bắt đầu tăng nhiệt khi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động cuối năm 2012. Tới thời điểm này, sân bay Phú Quốc đón thêm luồng vốn hơn 1.000 tỷ đồng để mở rộng, nâng công suất từ khoảng 2,5 triệu khách/năm lên 4 triệu khách/năm vào 2017.

Bên cạnh hàng không, các tuyến giao thông huyết mạch quanh đảo cũng đang được triển khai nhanh chóng như hệ thống đường quanh đảo, hệ thống các đường nhánh; dự án nâng cấp cảng cá An Thới, dự án đê chắn sóng và nạo vét sông Dương Đông, Cảng du lịch quốc tế Phú Quốc…. Đặc biệt, tuyến điện lưới quốc gia Hà Tiên-Phú Quốc, tuyến cáp điện cũng được kéo về đảo. Việc năng lượng được đảm bảo đã tạo đà thúc đẩy kinh tế và đầu tư, góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo Đảo Ngọc.

Phú Quốc cất cánh - ảnh 3

Bãi biển Phú Quốc

Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua vai trò tạo động lực thu hút đầu tư đến từ cơ chế dành riêng cho đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc. Chính phủ đã cho phép Phú Quốc áp dụng quy chế cho phép hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (áp dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án), giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là cá nhân trong và ngoài nước… Đáng chú ý, Phú Quốc cho phép các Việt kiều, người nước ngoài và doanh nghiệp FDI được đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai.

Những ưu đãi này cộng với sự quan tâm, hỗ trợ quyết liệt từ chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư đã khiến Phú Quốc như được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Đặc biệt, việc mở cho Việt Kiều và người nước ngoài được mua nhà đã khiến Phú Quốc trở thành tâm điểm của giới đầu tư bất động sản, kéo theo hàng loạt dự án khủng mà 8 tỷ USD – chắc chắn mới chỉ là con số khởi động!

Nguyên Trang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.