Phụ nữ Khánh Hòa và BĐBP phối hợp nhiều hoạt động ý nghĩa vì Trường Sa
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi và tặng quà với tổng trị giá hơn 212 triệu đồng và 457 suất quà cho các đơn vị biên phòng, gia đình chính sách, các hộ ở đảo Trường Sa, tặng quà cho vợ và con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ngư dân đang làm nhiệm vụ, đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.
Trong giai đoạn 2013- 2016, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp tốt trong công tác vận động phụ nữ các xã, phường tuyến biển tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh tuyến biển.
Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố cùng với 46 cơ sở hội phụ nữ ven biển đã tăng cường hoạt động kết nghĩa với các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn, thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
Thông qua các hoạt động, 2 đơn vị lồng ghép tuyên truyền về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; thực hiện tốt vai trò của người mẹ, người vợ, người chị ở hậu phương, tích cực động viên chồng, con, em tham gia bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.
![]() |
Hội LHPN TP. Nha Trang ký kết với các đơn vị Biên phòng trên địa bàn thành phốchương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên, giai đoạn 2017 - 2022. |
Hai bên còn phối hợp vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, đã có hàng trăm ngôi nhà, hàng chục công trình dân sinh được xây tặng cho những gia đình thuộc các xã ven biển có điều kiện đặc biệt khó khăn.
Bà Lê Thị Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa cho biết: “Công tác phối hợp tuyên truyền đã tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, trao đổi, phối hợp chăm lo cho đời sống hộ phụ nữ nghèo của phường”.
Cùng với đó, 3 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ và các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 37 lớp tập huấn cho 200 cán bộ, tuyên truyền viên 46 xã, phường ven biển; tổ chức 3.304 buổi tuyên truyền cho 208.463 lượt hội viên, phụ nữ và người dân.
Nội dung tuyên truyền tập trung tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về biển, đảo, trong đó có Luật Biển Việt Nam; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; quan điểm, chủ trương của Đảng trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông…
Qua đó, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của Hội, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhận định: “Những năm qua, chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, ngày càng khẳng định mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Chương trình phối hợp đã đảm bảo được sự gắn kết chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên nhiều mặt công tác. Từ đó, khẳng định vị trí, vai trò của các cấp hội phụ nữ, sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.
Đại tá Vũ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Để chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ tới các cấp cơ sở tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân trên các mặt công tác”
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo” giai đoạn 2012 – 2017 do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Nha Trang phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tổ chức, hai bên đã tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên, giai đoạn 2017 - 2022.