Phụ huynh vội vàng cho con học tiền lớp 1 online với phương châm "được chữ nào hay chữ ấy"

Lâu nay chuyện cho con đi học trước khi vào lớp 1 không hiếm, thậm chí có em còn được dạy gần hết chương trình lớp 1.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên học sinh tạm dừng đến trường. Việc không thể cho con tới các lớp học tiền lớp 1 lại khiến nhiều phụ huynh nghĩ ra cách cho học học tiền lớp 1 bằng hình thức trực tuyến.

Dạo một vòng trên các diễn đàn phụ huynh có con sắp vào lớp 1, không khó để bắt gặp những thắc mắc, chia sẻ của phụ huynh về việc có nên hay không cho con học trước lớp 1.

Trong đó, đa số phụ huynh đều tự nhận định rằng chương trình mới của lớp 1 khó, nếu không cho con học trước thì đến khi vào học thực lại vất vả, áp lực không theo được các bạn, rồi bố mẹ cũng không biết dạy thế nào.

Vậy là các phụ huynh lại râm ran chỉ cho nhau những giáo viên đang dạy tiền lớp 1 bằng hình thức online.

Là một trong những người mẹ sốt ruột vào hội phụ huynh có con sắp vào lớp 1 trên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin, chị Thúy Liễu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người chị quyết định cho con theo học tiền lớp 1 tại một lớp học online.

Học tiền lớp 1 bằng hình thức trực tuyến, mỗi tuần cô sẽ dạy 3 buổi và thời gian học mỗi buổi là 1,5 tiếng với học phí là 100 nghìn/buổi.

Các buổi học cũng xen kẽ trong tuần chứ không phải học dồn dập, cứ học được 45 phút thì các con lại được nghỉ 5 phút giống như giờ ra chơi nên cũng đỡ áp lực.

Hiện tại con mình đã học được 5 buổi, các cô đang cho học ghép vần, nói chung cũng có phần kiến thức con nắm được có phần không”, chị Liễu cho biết.

Theo chị Liễu chi sẻ, bản thân chị cũng biết cho con học tiền lớp 1 bằng hình thức online sẽ khó cho cả con và cả cô giáo nhưng với tình hình hiện nay thì cũng không còn cách nào khác, "thôi thì học được chữ nào hay chữ ấy giống kiểu đánh nhầm còn hơn bỏ sót".

“Lớp học chỉ có 6 bạn thôi nhưng việc bắt các con ngồi yên đã khó rồi giờ lại học trực tuyến ghép vần thì đúng là khó. Buổi nào tôi cũng phải ngồi cạnh học cùng con, hướng dẫn con cách cầm bút, cách viết nét… nói chung con học thì mẹ cũng học”, chị Liễu nói.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trước những trường hợp vội vã cho con học tiền lớp 1 với phương châm "được chữ nào hay chữ ấy",  cô Lê Thị Loan – Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho hay, dạy học sinh lớp 1 là giai đoạn rất đặc thù, nếu dạy sai phương pháp sẽ gây hậu quả khó lường.

“Dạy đánh vần, dạy ghép chữ, ghép âm rồi dạy cầm bút viết từng nét chữ mà bằng hình thức trực tuyến thì tôi không hiểu các con tiếp thu thế nào.

Ở giai đoạn này cái con cần là được hình thành kỹ năng chào hỏi, giới thiệu bản thân; kỹ năng nói lời cảm ơn, xin lỗi, kỹ năng chơi với bạn, tham gia hoạt động tập thể; kỷ luật trong lớp học, ngồi học đúng tư thế, phát âm Tiếng Việt… cái này bố mẹ hoàn toàn có thể dạy con ở nhà.

Tôi không biết dạy cầm bút, dạy ghép vần mà dạy online thì hiệu quả thế nào, đó là chưa kể cho con tiếp xúc với màn hình máy tính sớm cũng là không nên”, cô Lê Thị Loan nói.

Theo cô Loan, bố mẹ hãy bình tĩnh, đừng theo tâm lý đám đông thấy con người ta học thêm online thì con mình cũng học bằng được. Nếu tìm không đúng giáo viên, giáo viên dạy không đúng phương pháp, dạy theo kinh nghiệm cho trẻ tiền lớp 1 là rất nguy hiểm. Nếu trẻ tiếp nhận kiến thức sai thì sau này khi chính thức vào lớp 1 cô giáo uốn nắn lại rất khó. Đó là chưa kể, một số em được học trước nên đọc viết sớm, không còn hứng thú, chủ quan với việc học lớp 1 sẽ tạo những vết trượt khó tránh.

Hoàng Thanh

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !