Phụ huynh chia sẻ cách cực hiệu quả để con không bị quên trên xe đưa đón

Sáng sớm, cô monitor đi xe tới đón con sẽ chụp ảnh gửi ngay vào nhóm phụ huynh thông báo đã đón được con. Xe đến trường, cô tiếp tục gửi ảnh con xuống xe vào lớp, chiều về cũng tương tự

Con trai tôi năm nay mới vào lớp 1. Do trường gần nhà quá đông nên vợ chồng tính toán quyết định cho con đi học tại trường tư thục cách nhà 5km.

Nỗi lo lớn nhất là lo con bị bỏ quên trên xe. Với sức vóc một đứa trẻ 6 tuổi chỉ 20kg, nếu không may bị bỏ quên, con làm sao tự giải cứu được?

Đầu tiên, tôi mua cho con một chiếc điện thoại "cục gạch" nhỏ loại 300.000 đồng, tối nào cũng kiểm tra pin và dặn con luôn tắt nguồn để không ảnh hưởng đến việc học. Khi nào con cần thì mới bật lên sử dụng gọi cho bố mẹ. Số điện thoại của bố mẹ và công an, 113 được lưu sẵn trong điện thoại.

{keywords}
Phụ huynh chia sẻ cách cực hiệu quả để con không bị quên trên xe đưa đón

Thứ hai, tôi đề xuất với giáo viên chủ nhiệm và cô monitor đưa đón về việc làm sao kiểm soát được các con trong hành trình đưa đón đi học hàng ngày an toàn nhất.

Cô giáo và nhóm phụ huynh cùng bàn bạc, sau đó ý tưởng được nhất loạt mọi người ủng hộ là mỗi ngày cô monitor khi đến điểm đón được con lên xe thì chụp ảnh gửi vào nhóm phụ huynh. Tất cả các con đều được check-in đầy đủ ở trên xe, thiếu con nào phụ huynh xác nhận qua điện thoại.

Sau đó, khi đến trường, các con xuống xe vào lớp, cô tiếp tục chụp ảnh các con xuống xe theo số lượng đón được và lại gửi cho group phụ huynh.

Tương tự ở chiều về, khi trả con, cô cũng chụp ảnh gửi.

Vậy nên qua 1 năm học, chúng tôi yên tâm vì chưa có sơ suất nào ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của các con. 

Hôm qua lại thêm một vụ bé học sinh lớp 3 bị bỏ quên trên xe đưa đón của một trường nổi tiếng ở quận Nam Từ Liêm, ắt hẳn phụ huynh trường này được phen hú vía. Nếu cháu bé không bình tĩnh tự giải cứu mình thì chưa biết hậu quả sẽ thế nào.

Vì vậy, tôi nghĩ dù các trường nổi tiếng tới đâu, cam kết thế nào, thì phụ huynh cũng nên có phương án riêng của  mình để đảm bảo các con được an toàn nhất trên đường đến trường.

Hương Giang

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !