Phụ nữ tuổi cao dễ mắc các bệnh đường tiểu

Theo các bác sĩ, nhiễm trùng đường tiểu hay gặp ở nữ bệnh nhân cao tuổi. Do lão hóa của tuổi tác nên nhóm bệnh nhân này dễ mắc bệnh hơn.

Bà Nguyễn Thị Len (76 tuổi, trú tại Hà Nội) được con đưa đến bệnh viện khám vì chứng rối loạn tiểu tiện, tiểu không tự chủ. Bà Len cho biết bà thường xuyên muốn đi tiểu kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt.

Vì sợ nhiễm trùng, bà Len tự mua thuốc kháng sinh ở nhà thuốc uống nhưng không đỡ, bệnh thường xuyên tái phát. Gần đây, tình trạng tiểu không tự chủ, tiểu buốt, tiểu rắt ngày càng tăng kèm theo sốt và ớn lạnh nên bà Len được con đưa đi kiểm tra.

Xét nghiệm, bác sĩ cho biết bà Len bị nhiễm trùng đường tiểu. Bệnh này hay gặp ở phụ nữ nhất là phụ nữ cao tuổi.

Cùng giống bà Len, bà Đào Thị Xuân (82 tuổi, Long Biên, Hà Nội) vào viện khám với ly do đi tiểu buốt,đau ở vùng chậu. Hàng ngày, bà Xuân thấy hay có hiện tượng tiểu gấp, đi tiểu thường xuyên, sốt hay ớn lạnh… 

Đến bệnh viện khám, bác sĩ cho biết bà Xuân bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thường xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu qua niệu đạo và bắt đầu tăng tốc phát triển trong bàng quang. Mặc dù hệ thống tiết niệu đã được thiết kế để ngăn chặn những “kẻ xâm lược” này, nhưng các biện pháp phòng thủ đôi khi trở nên thất bại. Khi điều đó xảy ra, vi khuẩn sẽ được giữ lại và phát triển thành các ổ viêm tại hệ tiết niệu.

BSCKI. Hồ Thị Hải Vân - chuyên khoa Nội tổng hợp; Phụ sản - Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho hay bệnh nhiễm trùng tiểu ở người cao tuổi nhất là phụ nữ gặp rất phổ biến. Tuy nhiên, bệnh nhân thường có tâm lý ngại đi khám vì sợ phiền hà và sợ bệnh nên âm thầm chịu đựng.

Bệnh nhân tới khám nhiễm trùng tiểu tại bệnh viện. 

Nhiều cụ già tới khám than thở bị bệnh tái đi tái lại vài năm liền nhưng nghĩ người già lão hóa. Bác sĩ Vân cho rằng ngoài chăm sóc sức khỏe chung thì nhiễm trùng tiểu ở người già cần được quan tâm nhiều hơn.

So với nam giới, phụ nữ mắc nhiều gấp 4 lần do niệu đạo của họ ngắn hơn. Nguy cơ nhiễm trùng đưởng tiết niệu tăng theo tuổi. Hơn 1/3 các trường hợp nhiễm trùng ở viện dưỡng lão là nhiễm trùng đường tiểu. Hơn 10% phụ nữ trên 65 tuổi mắc. Tỉ lệ này tăng thêm 3% ở nhóm phụ nữ trên 85 tuổi. Nam giới cũng có xu hướng mắc bệnh tăng theo tuổi.

Nguyên nhân, theo bác sĩ Vân là do mãn kinh nên  việc sản xuất estrogen của cơ thể giảm dẫn đến sự thay đổi pH âm đạo, xáo trộn sự cân bằng của vi khuẩn và nấm men âm đạo, làm tăng cơ hội nhiễm trùng. Một số phụ nữ mãn kinh bị teo cũng có thể xuất hiện những vết cắt nhỏ gần niệu đạo, khiến họ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu.

Ngoài ra, người cao tuổi cũng hay bị táo bón khiến bàng quang trống rỗng, vi khuẩn khó phát triển và gây ra hiện tượng nhiễm trùng. Do mắc bệnh tiểu đường không kiểm soát, theo đó, khi đường huyết máu cao, lượng đường dư sẽ được đào thải qua đường nước tiểu. Đây là môi trường thuận lợi cho sự phát triển quá mức của vi khuẩn, dẫn đến nhiễm trùng.

Một số trường hợp nguyên nhân do nhịn tiểu quá mức, nếu nhịn tiểu 6 giờ trở lên có thể làm gia tăng bệnh vì vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang. 

Một vài nguyên nhân khác như do đồ lót không thoải mái, do mắc bệnh sỏi thận và cuối cùng là do tiểu tiện trước khi "quan hệ", khiến không đủ lượng nước lưu trữ trong bàng quang để tạo ra dòng chảy mạnh, làm “tuôn” vi khuẩn ra ngoài v.v.

Nhiễm trùng tiểu nếu không được điều trị, từ nhiễm trùng tiểu có thể gây nên nhiễm trùng thận cấp tính hoặc mạn tính khiến cho thận của người bệnh bị tổn thương vĩnh viễn.

Để phòng bệnh, bác sĩ Vân cho biết uống nhiều chất lỏng, đặc biệt là nước, có thể uống nước ép nam việt quất có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu, mà không gây hại. Nên vệ sinh từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh, nên làm rỗng bàng quang của bạn ngay sau khi giao hợp và uống một cốc nước đầy để giúp loại bỏ vi khuẩn. Tránh các sản phẩm phụ nữ có khả năng gây kích ứng, có thể thay đổi phương pháp ngừa thai của bạn, bôi trơn bao cao su trước khi "quan hệ". Ở mọi trường hợp, nhiễm trùng tiểu xảy ra do vệ sinh cá nhân kém, do đó phụ nữ cần biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt để bảo vệ cơ thể khỏi bị mắc bệnh này.

Khánh Chi

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !