Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Giữ vững môi trường đầu tư an toàn,hấp dẫn
![]() |
Việt Nam giữ vững môi trường đầu tư an toàn và hấp dẫn trong nước |
Mặc dù tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2014 của cả nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ban lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo một cách đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực.
Do vậy, trong 5 tháng đầu năm tình hình kinh tế của TP.HCM có phục hồi, tăng trưởng tốt dần lên. Chỉ số giá cả (CPI) 5 tháng đầu năm tăng thấp, mức tăng 0,51%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3% và tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 7,2% so với cùng kỳ.
Đại diện Ban Quản lý Các khu chế xuất - khu công nghiệp (Hepza) báo cáo Phó Thủ tướng, tình hình hoạt động của các DN có vốn đầu tư nước ngoài đã trở lại bình thường. TP. HCM đã làm hết sức để ổn định lại hoạt động sản xuất và trấn an các DN trong khu chế xuất-khu công nghiệp.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, “chúng ta cũng phải thấy một điều quan trọng nền sản xuất trong nước phải đảm bảo, tạo môi trường kinh doanh tốt, ổn định để thu hút vốn đầu tư. Dù hiện nay, tình hình biển Đông diễn biến phức tạp. Quan điểm của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ tới các phương án để chủ động thích nghi với các tình huống”.
Phó Thủ tướng chỉ đạo cần phải quan tâm hơn nữa đến các DN FDI và không để lặp lại chuyện này cả ở những tỉnh, thành khác. Để làm được việc này thì không chỉ riêng chính quyền mà phải có sự phối hợp của cộng đồng DN, bên cạnh đó cũng phải giáo dục cho người lao động nhận thức đúng về tình thần yêu nước, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong nước. Vì mấu chốt cơ bản vẫn là phải ổn định sản xuất, kinh doanh trong nước.
Thành phố cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho DN FDI bị thiệt hại vừa qua, kể cả thủ tục hành chính. Khó khăn về mất mát giấy tờ cũng phải giải quyết linh hoạt. Việc đền bù thiệt hại tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của từng nhóm DN. Thành phố cần thống kê cụ thể và những trường hợp đặc thù thì báo cáo Chính phủ.
Về việc nay, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo, TP.HCM khuyến khích các chủ DN thỏa thuận với người lao động về hỗ trợ tiền lương trong thời gian tạm ngưng việc. Hầu hết các DN cho biết vẫn hỗ trợ người lao động với mức hỗ trợ từ 75-100% lương. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hướng dẫn cụ thể về tiền lương, chế độ của người lao động trong thời gian DN ngưng hoạt động.
Phó Thủ tướng nhắc nhở, hiện nay chúng ta quan hệ rất nhiều mặt với Trung Quốc. Khi có biến động về doanh nghiệp, người lao động Trung Quốc thì chúng ta phải tính toán đến nhân lực, thương mại ra sao? Tuy nhiên, tình hình hiện nay trong mối quan hệ toàn cầu của Việt Nam đã khác và Trung Quốc không dễ dàng thực hiện ý đồ trên biển Đông.