Phó Thủ tướng: PVN quản trị quá kém khi xảy ra vụ Ocean Bank

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê bình công tác quản trị quá kém ở Tập đoàn Dầu khí Quốc khi đã để xảy ra vụ việc ở Oceanbank.

Chia sẻ tại hôi nghị tổng kết sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sáng nay, 9/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá, riêng công tác quản trị, công tác cán bộ của Tập đoàn chưa làm tốt. 

Phó Thủ tướng nói: "Những kinh nghiệm từ việc ở Ngân hàng OceanBank phải được rút ra. Rõ ràng, công tác quản trị kém, không nắm được  nên mới để xảy ra như vậy".

Phó Thủ tướng: PVN quản trị quá kém khi xảy ra vụ Ocean Bank - ảnh 1

Cùng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, toàn Tập đoàn và từng đơn vị phải có chỉ tiêu cụ thể thực hiện tốt công tác quản trị. Tháng 7/2015, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV PVN đã bị vướng vòng lao lý, vì những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc đầu tư 800 tỷ vào ngân hàng OceanBank. Ông Sơn bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam chỉ sau 6 tháng nguyên chủ tịch ngân hàng OceanBank bị bắt. Ngân hàng Nhà nước đã mua lại OceanBank với giá 0 đồng, đồng nghĩa, khoản 800 tỷ góp vốn của PVN tại đây coi như "mất trắng".

Phó Thủ tướng: PVN quản trị quá kém khi xảy ra vụ Ocean Bank - ảnh 2

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các đơn vị PVN cũng phải có chương trình nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư của mình."Tập đoàn PVN phải kiểm điểm sâu sắc lại công tác cán bộ, xem lại việc đào tạo, quy hoạch cán bộ, sử dụng người tài như thế nào. Người tài ở đây không chỉ là trong ngành dầu khí, mà còn là người tài cho cả đất nước", Phó Thủ tướng yêu cầu. 

Ông chia sẻ: "Điểm này PVN làm chưa tốt. Trên thực tế, nhiều kỹ sư đi nước ngoài làm việc đều được các nước đánh giá rất cao, nhưng việc sử dụng người tài trong ngành dầu khí lại chưa đượt tốt. Làm sao phải có cơ chế công bằng, công khai, minh bạch trong việc sử dụng những người có trình độ, có năng lực có tâm, có tầm, tạo điều kiện để cán bộ phát huy được hết năng lực của mình".

"Nếu không cẩn thận, ngành dầu khí sẽ bị chảy máu cán bộ, mất dần người tài và thực tế cũng đã diễn ra rồi", ông nói. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhắc lại, trước đây, khi xây dựng nhà máy Dung Quất, ngành dầu khí đã phải tổ chức đào tạo lại cán bộ vận hành nhà máy, bởi lực lượng cũ đã mai một trình độ do lâu không làm. 

Lúc đó, chúng ta đã tính phải ký với Rumani thuê quản lý vận hành nhà máy trong 2-3 năm, nhưng rồi cuối cùng, chúng ta đã tự làm được. 

Hay bên ngành điện lực, với chương trình phát triển điện hạt nhân, nguồn nhân lực sẽ phải chuẩn bị rất lâu, mất 15 năm mới đáp ứng được. Do vậy, ngành dầu khí phải chú trọng công tác nâng cao trình độ cán bộ, nếu không thì sẽ không làm chủ được khoa học công nghệ và đáp ứng nhu cầu. 

Nguồn: Phạm Huyền/vietnamnet


Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.