Phó Thống đốc "tiết lộ" khả năng mua lại GPBank, OceanBank
Cuối tuần trước, trả lời báo chí, một lãnh đạo cấp cao của NHNN cho biết, cơ quan này có thể mua lại Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng Đại dương (OceanBank).
![]() |
"Số phận" của GPBank đang dần được định đoạt |
Trả lời câu hỏi của PV Infonet tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra chiều tối 2/3, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - người phát ngôn của NHNN khẳng định, trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, NHNN nhận thấy có một số nhà băng yếu kém.
Đây là các mắt xích có thể gây đổ vỡ hệ thống ngân hàng, mất lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống. Do đó, để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hoàn thiện và được thực hiện một cách rốt ráo trong năm 2015, ngoài các giải pháp đã tiến hành trước đây như cho phép mua bán – sáp nhập các ngân hàng với nhau, thì NHNN cũng tính tới phương án dự phòng mới.
Đó là, NHNN có thể tham gia mua lại cổ phần số ngân hàng yếu kém này hoặc chỉ định các ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia hỗ trợ quá trình cơ cấu.
“Việc mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng/cổ phần như vừa qua là do vốn điều lệ ngân hàng này đã âm quá nhiều so với vốn pháp định và các cổ đông không tiếp tục rót vốn để vực dậy ngân hàng. Đây là một giải pháp trong tình thế bắt buộc”- Phó Thống đốc nói.
Về danh tính ngân hàng tiếp theo có thể bị mua lại với giá 0 đồng tương tự VNBC, như GPBank hay OceanBank, bà Hồng cho hay, ngoài 2 nhà băng trên thì nếu bản thân các ngân hàng trình được phương án tái cơ cấu hiệu quả thì NHNN sẽ xem xét thông qua. Hoặc nếu vốn điều lệ “ăn mòn” vốn pháp định quá sâu thì NHNN có thể dùng tới giải pháp mua lại.
"Năm 2015 sẽ là năm NHNN tái cơ cấu lại toàn diện hệ thống ngân hàng" - Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định.
GPBank là một trong số 9 ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu cách đây 3 năm. Nhưng sau ngần ấy thời gian ngân hàng này vẫn chưa có một phương án cơ cấu nào cụ thể, ngoài thông tin đã xúc tiến đàm phán bán lại cho một đối tác của Singapore. Sự việc gây chú ý khi có thông tin khẳng định GPBank đàm phán bán lại 100% vốn cho đối tác ngoại. Nhưng rốt cuộc, thương vụ đàm phán hay bán lại này không đi tới hồi kết và kết quả tái cơ cấu lại GPBank vẫn bị “treo lơ lửng” 3 năm nay.
Còn OceanBank là cái tên ngân hàng nhận được sự chú ý đặc biệt khi lần lượt lãnh đạo cấp cao của nhà băng này bị bắt hồi tháng 11/2014. Vụ việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và tình hình kinh doanh của OceanBank, khiến ngân hàng này bị đưa vào tầm kiểm soát đặc biệt của NHNN.
