Phó Thống đốc NHNN: Ngân hàng tăng lãi suất chỉ là cục bộ

Theo Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, xu hướng tăng lãi suất của một số ngân hàng thương mại thời gian gần đây không phải là xu hướng phổ biến mà chỉ là cục bộ ở một vài ngân hàng...

Khẳng định này được bà Nguyễn Thị Hồng – Phó thống đốc NHNN đưa ra trước câu hỏi của báo chí liên quan tới động thái tăng lãi suất thời gian gần đây của một số nhà băng.

Bà Phó Thống đốc cho hay, theo số liệu báo cáo của Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) mặt bằng lãi suất 6 tháng đầu năm 2015 thì mặt bằng lãi suất vẫn giảm. Cụ thể, mặt bằng lãi suất huy động giảm 0,2 – 0,4%/năm so với năm cuối 2014; lãi suất cho vay cũng giảm 0,2 – 0,5%/năm so với cuối năm 2014.

“Xu hướng tăng lãi suất của một số ngân hàng gần đây không phải là phổ biến mà chỉ là cục bộ tại một số ngân hàng”- bà Hồng nhận định.

Phó Thống đốc NHNN: Ngân hàng tăng lãi suất chỉ là cục bộ - ảnh 1

Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Tăng lãi suất của các ngân hàng vừa qua chỉ là cục bộ, không phải xu hướng phổ biến

Phó thống đốc giải thích: “Thời gian qua một số ngân hàng tăng lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng đã huy động vốn lãi suất thấp hơn thị trường, nay họ tăng lãi suất lên để trở lại mức bình thường, bằng với các ngân hàng khác. Trong khi đó kỳ hạn lãi suất huy động trên 6 tháng vẫn giữ ổn định. Vì thế, về tổng thể mặt bằng lãi suất huy động và cho vay vẫn giảm so với cuối năm 2014”.

Trước câu hỏi, phải chăng do NHNN hút mạnh tiền về đã khiến các ngân hàng phải tăng lãi suất, bà Hồng lý giải, việc NHNN điều tiết lượng thanh khoản hàng ngày chủ yếu trên thị trường liên ngân hàng. Còn mặt bằng lãi suất huy động và cho vay phụ thuộc vào giá vốn của các ngân hàng quyết định trên thị trường 1.

Quan sát trên thị trường NHNN thừa nhận, 6 tháng đầu năm mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cũng có diễn biến “sóng nhẹ” theo giai đoạn, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Ví dụ, gần đây lãi suất liên ngân hàng 1 tháng duy trì mức ổn định quanh mức 3-3,5%, là mức thấp và ổn định.

Phó Thống đốc NHNN: Ngân hàng tăng lãi suất chỉ là cục bộ - ảnh 2

Lãi suất huy động tại một số ngân hàng đang rục rịch tăng trở lại

“Trên thị trường liên ngân hàng, NHNN vẫn theo dõi sát diễn biến khả dụng của các ngân hàng. Lãi suất của NHNN sẽ ổn định như  hiện nay. Lãi suất của các TCTD phụ thuộc vào cung cầu vốn trên thị trường... Nếu có bất thường thì NHNN sẽ bơm hút tiền linh hoạt, kịp thời và thông qua tái cấp vốn hỗ trợ các TCTD, đảm bảo mục tiêu điều hành từ đầu năm”- bà Hồng “hứa”.

Một trong các nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra khiến mặt bằng lãi suất huy động tại các nhà băng tăng là dòng vốn tín dụng lại có xu hướng quay trở lại và “chảy” vào bất động sản. Lo lắng này, theo bà Hồng, không đáng ngại. Số liệu cập nhật của NHNN, cuối tháng 5/2015 tín dụng bất động sản (BĐS) tăng 10,89%, chiếm tỷ trọng 8,3%. Mức tỷ trọng này chỉ “nhỉnh” hơn mức 7,89% của 5 tháng đầu năm 2014.

Từ dữ liệu trên, Phó thống đốc NHNN cho rằng, tín dụng vào BĐS chủ yếu là để hoàn thiện căn hộ bán cho người dân có nhu cầu về nhà ở chứ không phải đổ vào đầu tư, kinh doanh BĐS, nên không quá lo lắng. Thêm nữa, tín dụng BĐS tăng đôi chút cũng góp phần tiêu thụ các mặt hàng tồn kho vật liệu xây dựng, tạo luân chuyển dòng tiền.

“Nhưng NHNN không chủ quan” – bà Hồng nói và nhấn mạnh, với những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro thì NHNN đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các TCTD phải hướng vốn vay vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 5 lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt rủi ro thanh khoản, tín dụng.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.