Phó Chủ nhiệm UBKT QH: Dân mất dần niềm tin vào hệ thống ngân hàng

Chính sách tiền tệ theo khối lượng hiện tại đang "gánh" trên lưng quá nhiều mục tiêu khiến người dân mất dần niềm tin đối với hệ thống ngân hàng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu niềm tin của dân chúng được củng cố, ngược lại NHNN mới lấy lại được hình ảnh trong mắt công chúng.

Quan điểm này được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa ra tại hội thảo “Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu: sự lựa chọn thích hợp cho Việt Nam?” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 18/5.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, kinh nghiệm điều hành các nước, trong bối cảnh áp lực lạm phát ngày càng tăng, các nước thường hướng tới mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu.

 “Áp dụng chính sách này người dân sẽ biết năm nay lạm phát sẽ ở mức nào để từ đó tính toán cho quyết định đầu tư của mình. Còn với chính sách cung tiền hiện tại, rõ ràng nhà đầu tư không biết sẽ phải đầu tư vào đâu, hôm nay bơm ra bao nhiêu tiền, hút về bao nhiêu tiền” – ông Kiên bày tỏ.

Phó Chủ nhiệm UBKT QH: Dân mất dần niềm tin vào hệ thống ngân hàng - ảnh 1
Không cần đợi đủ điều kiện mới áp dụng lạm phát mục tiêu

Để thực hiện chính sách lạm phát mục tiêu đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, một trong số đó là, ngân hàng trung ương phải có mức độ độc lập về thể chế, linh động về pháp lý và không chịu áp lực tài khóa, chính trị nhằm gây ảnh hưởng tới mục tiêu lạm phát. Về điểm này, hiện Việt Nam chưa đạt được, nếu áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu sẽ làm giảm hiệu quả của chính sách này.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Thị Mùi - chuyên gia tài chính ngân hàng đặt vấn đề: không cần thiết phải đạt đủ điều kiện mà phải chuyển ngay sang chính sách lạm phát mục tiêu. Có như thế NHNN mới lấy lại được niềm tin trong mắt công chúng.

 “Gần đây đi tới đâu cũng thấy bóng dáng của NHNN tại các địa phương với lời hứa: Anh nuôi con gì, trồng cây gì thì cứ đề xuất báo cáo NHNN sẽ bơm vốn. Vốn đâu ra để bơm? Doanh nghiệp thiếu vốn cũng đổ lỗi tại NHNN và NHTM; chết hàng loạt cũng là lỗi tại NHNN; lãi suất không hạ xuống được thì cũng đổ cho NHNN. Cứ đa mục tiêu mãi thì NHNN sẽ đánh mất niềm tin của người gửi tiền”- TS. Nguyễn Thị Mùi ví von.

Bà Mùi lưu ý, đã tới lúc cần nhìn nhận đúng mức chính sách tiền tệ nặng về kiểm soát khối lượng (lãi suất, tăng trưởng tín dụng, tỷ giá…) thì sẽ ngày càng nguy hiểm, NHNN sẽ không thể lấy lại niềm tin của xã hội. Tất nhiên có lộ trình nhưng phải nhanh chóng làm.

Chốt lại, Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, chính sách tiền tệ ảnh hưởng tới toàn bộ kinh tế vĩ mô nên tìm ra được khuôn khổ chính sách phù hợp với Việt Nam hết sức quan trọng. Không bao giờ có sự hoàn thiện tuyệt đối, nhưng trong từng giai đoạn cần xác định cơ chế hiệu quả nhất.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.