Philippines: Trung Quốc có "một số hành động xâm phạm mới” trên Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin vừa thừa nhận Trung Quốc có những hành động xâm phạm mới vào vùng biển mà hai nước đang tranh chấp trên Biển Đông.

“Chúng tôi không muốn đưa tin trước, thông tin đó còn đang được đưa qua các kênh xử lý. Họ (Trung Quốc) đã có một số hành động xâm phạm mới”, tờ Inquirer dẫn lời ông Gazmin nói với các nhà báo tại Trại Aguinaldo nhưng ông không nêu ra thêm chi tiết mà chỉ nhấn mạnh rằng những hành động đó “vừa mới xảy ra”.

Philippines: Trung Quốc có
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.

Khi được hỏi liệu Philippines có phản đối không, ông Gazmin chỉ nói ông vẫn đang đợi các văn bản cần thiết.

Philippines đã đệ đơn lên Tòa án Liên Hợp Quốc về Luật Biển để tìm kiếm phán xét của trọng tài về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Manila cũng đã gửi công hàm phản đối do tàu Trung Quốc tiếp tục tiến vào bãi cạn Scarborough, khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông thậm chí cả các vùng biển sát đất liền của các nước láng giềng.

Chỉ mới tuần trước, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã hủy chuyến thăm tới Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy lời mời ông Aquino.

Trong khi đó, ông Gazmin vừa phát biểu tại Hạ viện Philippines rằng có dấu hiệu cho thấy các tấm bê tông xuất hiện tại bãi cạn Scarborough.

Theo ông Gazmin, “Đây có thể là sự chuẩn bị cho công tác xây dựng” tại bãi cạn này. Ngoài ra, ngày 31/8, 3 tàu của Lực lượng canh gác bờ biển Trung Quốc cũng xuất hiện tại bãi cạn này.

Một nguồn tin quân sự Philippines xác nhận sự hiện diện của các tấm bê tông và cho biết các tấm bê tông này được một máy bay phát hiện vào tuần trước.

Nguồn tin này cho rằng có vẻ các tấm bê tông đang hướng tới Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam). Năm 1995, Trung Quốc đã xây cơ sở hạ tầng trái phép tại Đá Vành Khăn, ban đầu để làm nơi trú cho các ngư dân nhưng sau đó đã chuyển thành một đơn vị đồn trú quân đội.

Hôm 2/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho hay Trung Quốc đề ra điều kiện để ông Aquino được tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc. Ông Hernandez không cho biết chi tiết về các điều kiện mà Trung Quốc đưa ra mà chỉ nói rằng đó là những điều kiện “vô cùng thù địch với lợi ích quốc gia của chúng ta”.

Sau đó, các báo cáo cho rằng Trung Quốc muốn Manila rút đơn kiện lên Tòa án Liên Hợp Quốc về Biển Đông.

Tùng Lâm

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !