Philippines: “Sau Hoa Đông sẽ tới Biển Đông”
Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng tuyên bố thành lập “Vùng phòng không” của Trung Quốc trên biển Hoa Đông vào cuối tuần trước tạo ra khả năng nước này làm tương tự với Biển Đông.
![]() |
| Các tàu đánh cá trên Biển Đông. |
“Có nguy cơ Trung Quốc sẽ kiểm soát không phận (của Biển Đông)”, ông del Rosario nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABS-CBN.
Hiện Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền đối với Biển Đông, vùng biển được cho là giàu tài nguyên dầu khí và là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới.
Trong những năm qua, Trung Quốc dần tăng cường hiện diện quân sự và lực lượng canh gác bờ biển trên Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền của nước này, gây căng thẳng ngoại giao và khiến Philippines lo ngại trước hành động mà Manila cho là “ỷ lớn bắt nạt bé” của Trung Quốc.
Ông Del Rosario cũng bày tỏ lo ngại trước tuyên bố của Trung Quốc thành lập “Vùng phòng không” trên biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản .
“Trung Quốc đã chuyển toàn bộ một không phận quốc tế trở thành không phận của riêng nước này. Và đó là hành động xâm phạm và ảnh hưởng tới an toàn hàng không dân sự. Hành động đó cũng làm tổn hại tới an ninh quốc gia của một số nước liên quan”, Ngoại trưởng Del Rosario nhận xét.
Sáng ngày 23/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra thông báo về việc thiết lập Vùng phòng không trên biển Hoa Đông và công bố bản đồ của khu vực này.
Vùng phòng không có hiệu lực từ 10 giờ ngày 23/11 theo giờ địa phương và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo các máy bay đi vào ‘vùng phòng không’ này phải tuân thủ quy định của nước này, nếu không sẽ phải đối mặt với những "biện pháp phòng thủ khẩn cấp" của Bắc Kinh.
