Chiều 7/9, gần 200 cứu hộ viên chuyên nghiệp và không chuyên của Việt Nam và các nước Úc, Thái Lan, Philippines tranh tài sôi nổi trong cuộc thi cứu hộ biển quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại miền Trung
Chiều 7/, trên bãi biển Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), hội thi cứu hộ biển quốc tế với chủ đề “Ngày hội của những người canh giữ biển” do BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng Surf life shaving (Tổ chức cứu hộ phi chính phủ của Hoàng gia Úc) tại Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra hết sức sôi động.
Gần 200 cứu hộ viên trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi cứu hộ biển quốc tế tại Đà Nẵng chiều 7/8 (Ảnh: HC)
Gần 200 cứu hộ viên chuyên nghiệp và nghiệp dư thuộc 17 đội cứu hộ bãi biển đến từ các khu nghỉ dưỡng biển nổi tiếng trong nước như Nha Trang, Huế, Hội An, Đà Nẵng và các nước Úc, Thái Lan, Philippines đã tham dự các môn thi chạy 2km (nam, nữ), bơi tiếp sức (nam, nữ), bơi ván cứu hộ tiếp sức (nam, nữ), cướp cờ (nam, nữ), đua thúng cứu hộ, chạy tiếp sức (nam, nữ), chạy tốc độ (nam, nữ)...
Theo Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Nguyễn Đức Vũ, đây là cuộc thi nghiệp vụ cứu hộ bãi biển lần đầu tiên tổ chức tại miền Trung nhằm giao lưu học hỏi, kết nối tạo sân chơi và chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ giữa các đội cứu hộ bãi biển trong khu vực và quốc tế. Đồng thời đa dạng hóa hoạt động góp phần tuyên truyền, quảng bá hơn nữa hình ảnh biển Đà Nẵng với cộng đồng, tạo bước tiến mới trong công tác quản lý, khai thác và phát huy tài nguyên biển Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.
Somchai Rodchana, thành viên đội cứu hộ biển đến từ Phukhet (Thái Lan) cho hay đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và cảm thấy Đà Nẵng khác nhiều so với Phukhet. Ở Đà Nẵng, khách đi tắm biển từ sáng sớm, không khí rất thoải mái và người dân địa phương rất vui vẻ. Mùa này biển Đà Nẵng vẫn còn khá êm trong khi ở Phukhet thì sóng biển đã cao hơn 2m.
Đông đảo người dân cùng du khách trong...
và ngoài nước cổ vũ cho các vận động viên tham dự cuộc thi
“Ở Phukhet cũng từng tổ chức các giải thi cứu hộ biển với quy mô lớn hơn, có nhiều nội dung thi hơn. Tuy nhiên lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức mà được như thế này cũng đã rất tốt. Tôi cảm thấy cuộc thi rất thú vị và thấy rất vui vẻ khi được tiếp xúc với người Đà Nẵng. Không khí du lịch ở đây rất tuyệt!” - Somchai Rodchana nói.
Anh Jeffrey Sednacz, một bác sĩ người Mỹ hiện làm việc tại Philippines và là thành viên đội cứu hộ đến từ đảo quốc từng gánh chịu cơn bão Haiyan năm 2013 cũng bày tỏ sự thú vị khi tham dự cuộc thi tại Đà Nẵng. Anh cho hay mình rất thích chạy, thích bơi và tham gia các cuộc thi như thế này. Đà Nẵng là một trong những TP biển mà anh cảm thấy tuyệt vời nhất.
AnhSomchai Rodchana, thành viên đội cứu hộ biển đến từ Phukhet (Thái Lan)
và anhJeffrey Sednacz, một bác sĩ người Mỹ thi đấu cho đội cứu hộ Philippines bày tỏ cảm xúc khi tham dự cuộc thi cứu hộ biển quốc tế tại Đà Nẵng
“Trước đây tôi chỉ mới tham dự một cuộc thi chạy 10km ở Bắc Mỹ cách đây 2 năm. Cuộc thi đó chỉ đòi hỏi kỹ năng chạy, còn ở cuộc thi này thì tôi phải sử dụng rất nhiều kỹ năng khác nhau như chạy, bơi lội, cứu hộ... Bởi vậy tôi thấy đây là một cuộc thi đòi hỏi không chỉ sức mạnh, tốc độ mà còn rất nhiều sự tinh tế” - Jeffrey Sednacz nhận xét.
Kết thúc cuộc thi, đội cứu hộ của Jeffrey Sednacz đã giành giải Nhất toàn đoàn, xếp thứ nhì và ba là hai đội cứu hộ của Đà Nẵng gồm Furama Resort và Swim VN 2. Ở hai giải thành phần quan trọng nhất thì đội Thái Lan đoạt giải nhất cứu hộ tiếp sức (nhì là đội ST. Dragon của Úc và ba là đội Furama Resort) và Furama Resort đoạt giải nhất đua thuyền thúng cứu hộ (nhì và ba là hai đội Sơn Trà 2 và Swim VN 2 của Đà Nẵng). Đội Nha Trang đoạt giải phong cách.
Các thành viên đội cứu hộ biển Thái Lan vui mừng với giải nhất cứu hộ tiếp sức
Ông Norman Famuer, đại diện Tổ chức Surf Life Shaving tại Việt Nam bày tỏ vui mừng về thành công của cuộc thi và nhấn mạnh: “Việc cứu hộ trên biển rất quan trọng, qua các cuộc thi như thế này sẽ giúp đào tạo thêm nhiều cứu hộ viên để khi thấy khách tắm biển gặp nạn thì có thể cứu hộ kịp thời. Với sự tập luyện tích cực, tôi tin các bạn sẽ cứu thêm được nhiều người bị nạn ở tất cả những nơi nào bạn đang sinh sống hoặc đi du lịch”.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Infonet ghi nhận được về cuộc thi này:
Xuất phát cuộc thi bơi ván cứu hộ tiếp sức
Chuẩn bị xuất phát cuộc thi cướp cờ
Các trọng tài củaSurf Life Shaving cắm "cờ" ở vạch đích
Xuất phát
Lao nhanh về đích
Những pha cướp "cờ" ngoạn mục ở vạch đích
Nữ cũng cướp "cờ" mạnh mẽ không kém
Các cứu hộ viên nam chúc mừng một cứu hộ viên nữ vừa giành giải nhất môn cướp "cờ"
Môn đua thuyền thúng cứu hộ vốn chỉ dành cho các cứu hộ viên Việt Nam vì các cứu hộ viên nước ngoài không quen
Nhưng với các cứu hộ viên nước ngoài thì thuyền thúng là một cái gì đó rất mới lạ, hấp dẫn
AnhJeffrey Sednacz nhất mực nhờ các cứu hộ viên Việt Nam dạy cho mình cách chèo thuyền thúng
Xuất phát cuộc đua thuyền thúng cứu hộ
Anh Jeffrey Sednacz cũng bám theo một chiếc thuyền thúng lao ra biển
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.
Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.
Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.
Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.