Philippines 'coi thường' luật đánh cá của TQ
Theo chính quyền tỉnh Hải Nam, vùng biển mà Trung Quốc tự khoanh vùng kiểm soát bao trùm một phần rộng lớn trên Biển Đông, có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như nhiều khu vực đang tranh chấp với Philippines và nhiều quốc gia khác.
![]() |
Tàu Trung Quốc trên Biển Đông |
Trên trang web của chính quyền tỉnh Hải Nam, quy định trên đã được tỉnh Hải Nam thông qua từ tháng 11/2013 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, các tàu đánh cá nước ngoài cần sự chấp thuận của một "ban ngành có liên quan và chịu trách nhiệm" của Nội các chính phủ Trung Quốc trước khi vào vùng biển mà Trung Quốc tự vạch ra để khai thác.
Trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự phía bắc Philippines, ông Gazmin khẳng định quy định của tỉnh Hải Nam không được áp dụng trong vùng lãnh hải của Philippines. Hiện nay, một số khu vực thuộc lãnh hải Phippines đang nằm chồng lấn với lãnh hải của Trung Quốc trên Biển Đông.
"Chúng ta sẽ không làm theo những quy định của Trung Quốc áp đặt trên lãnh thổ Philippines. Tại sao chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc của quốc gia khác ngay trong lãnh hải của mình. Bởi đây là lãnh thổ của chúng ta. Chúng tôi có đủ năng lực để bảo vệ các ngư dân", ông Gazmin nói.
Ông Gazmin cho biết chính phủ Philippines sẽ cung cấp các tàu hộ tống hỗ trợ ngư dân "trong trường hợp cần thiết".
Hôm 14/1, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng cáo buộc những quy định của chính quyền tỉnh Hải Nam đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nằm cách bờ biển nước này 20 dặm mà Philippines tuyên bố chủ quyền khai thác và đánh bắt các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo Công ước Liên Hiệp Quốc vào năm 1982.
