Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc ở Biển Đông

Vào ngày lễ độc lập hôm thứ Sáu (12/6), hàng trăm người biểu tình thuộc phe cánh tả đã chỉ trích những tuyên bố ngông cuồng của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông.

Tờ The Voice of America đưa tin cho biết, mặc dù có nhiều nhóm biểu tình phản đối Trung Quốc, nhưng cũng có những nhóm không đồng ý với việc Philippines dựa vào Mỹ như là rào chắn chống lại sự bành trướng ngày càng tăng của quốc gia láng giềng to lớn này.

Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc ở Biển Đông - ảnh 1

Người biểu tình Philippines phản đối Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông tại một trung tâm tài chính ở Makati, Manila hôm 12/6/2015.

Một ca khúc chủ đề vang lên, kêu gọi người Philippines đứng dậy chống lại Trung Quốc. Có khoảng 500 người đã tuần hành dưới cái nắng như thiêu đốt đường phố trước văn phòng lãnh sự Trung Quốc tại khu trung tâm Manila. Những người biểu tình tự gọi mình là “Một Philippines chủ quyền”, yêu cầu các tàu khảo sát và tàu nạo vét đảo của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 370km tiếp giáp bờ biển của nước này.

Trung Quốc tuyên bố gần như tất cả vùng biển giàu tài nguyên Biển Đông. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền. Tổng Thư ký Đảng Liên minh mới Renato Reyes nói rằng Trung Quốc phải “ngừng lại việc phá hoại” chủ quyền của Philippines. “Chúng tôi có thể chỉ là một nước nhỏ, nhưng người dân chúng tôi sẽ chiến đấu, đứng lên chống lại bất kỳ hình thức can thiệp nước ngoài nào, dù là người Trung Quốc hay Mỹ”, ông Reyes cho biết, “Chúng tôi muốn có một Philippines thực sự độc lập, một đất nước trong đó không có sự quyết định thuận theo hay phá hoại từ bất cứ quyền lực ngoại bang nào”.

Bắc Kinh đang tích cực cho các tàu nạo vét với quy mô công nghiệp trên Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo như là dải đích và các căn cứ tiền đồn quân sự. Động thái này nhận chỉ trích mạnh mẽ từ Mỹ. Các quan chức Philippines cũng đã lên tiếng lo ngại rằng Trung Quốc có thể ngăn cản quyền tự do hàng hải trong vùng biển vận tải quốc tế quan trọng như Biển Đông.

Các nhà phân tích nhận định mối quan hệ chủ yếu giữa Mỹ và Philippines chủ yếu nhằm chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, các nhóm như của ông Reyes vẫn tỏ ra thận trọng với kiểu liên minh như vậy. Họ phản đối hiệp ước phòng thủ chung giữa Manila và Washington. Ông Reyes tin vào các phán quyết của trọng tài quốc tế trong tương lai đối với đơn khiếu nại Trung Quốc của Manila.

Roilo Golez, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines, người đứng đầu nhóm "Không để bị khuất phục", cũng tham gia cuộc biểu tình ở lãnh sự quán Trung Quốc. Các cuộc biểu tình được thiết lập nhằm thúc đẩy Manila liên minh với các quốc gia có thể giúp họ giữ gìn lãnh thổ. Ông Golez nói rằng không thể có một chính sách đối ngoại độc lập, đặc biệt khi Philippines có ngân sách quân sự quá nhỏ bé và “đang phải đối mặt với một người khổng lồ”.

“Trong tình huống như thế này, vì lợi ích chung, việc tạo thành các liên minh là một điều bình thường. Lợi ích chung của chúng ta muốn Biển Đông là một khu vực chung, không phải ao làng của Trung Quốc. Ở đó phải có tự do hàng hải. Họ không nên xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta", ông Golez phát biểu.

Các nhà chức trách ở Manila trong tuần này cũng đã phát hành một bộ phim tài liệu ba phần về Biển Đông, nhằm bảo vệ yêu sách của mình đối với vùng biển giàu năng lượng và tài nguyên.

Minh Anh (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !