Lặn ngắm san hô ở vùng biển Sơn Trà hiện tại 100% là 'tour chui'

Tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chưa có tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lặn ngắm san hô. Ban quản lý đang tiếp tục tham mưu để phát triển tour lặn ngắm san hô thành một trong những sản phẩm tour đặc trưng tại vùng biển Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) được thiên nhiên ban tặng rạn san hô đa dạng với hơn 50 loài. San hô tại khu vực bán đảo Sơn Trà từng được đánh giá không thua kém san hô ở Nha Trang hay Cù Lao Chàm…cả về mức độ đa dạng lẫn chỉ số sinh tồn. 

Thế nhưng dịch vụ lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà đều là tour chui. 

Chia sẻ với PV Infonet, ông Phan Minh Hải, Phó Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết hiện nay, tại bán đảo Sơn Trà chưa có tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lặn ngắm san hô. 

Bán đảo Sơn Trà có rạn san hô đa dạng, phong phú nhưn chưa có tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lặn ngắm san hô. Ảnh Trung Đào

Đối với các trường hợp hoạt động chui, Ban quản lý kiểm tra, thường xuyên cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng Trạm kiểm soát Biên phòng Công trình 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà) nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. 

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã ra quân lập biên bản, xử phạt hàng loạt trường hợp sử dụng ghe máy, xuồng hơi…cải hoán để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, câu cá trên biển trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Việc chở khách trái phép bằng phương tiện hoán cải luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn đối với du khách.

Ban chỉ huy Đồn biên phòng Sơn Trà đã chỉ đạo các đội, trạm kiểm soát biên phòng có kế hoạch tăng tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện vi phạm.

Việc cấp phép lặn ngắm san hô còn gặp khó khăn do nhiều nguyên nhân như chưa có quy hoạch vùng hoạt động, chưa công bố vùng đối với các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; dọc theo tuyến đường thủy nội địa từ CT15 – Bãi Đa đều tạm dừng hoạt động để chờ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ...

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng có nhiều biện pháp tuyên truyền đến người dân, du khách khi tham quan Đà Nẵng không tham gia các hoạt động ngắm san hô để tránh rủi ro, gây hậu quả đáng tiếc. Việc lặn ngắm san hô không phép, không đúng địa điểm có nguy cơ gây chết san hô, huỷ hoại đa dạng sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà. 

Cũng theo ông Hải, việc cấp phép khai thác dịch vụ tổ chức lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà đang gặp nhiều khó khăn như: vẫn chưa có quy hoạch vùng hoạt động cũng như chưa công bố vùng đối với các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định công bố tuyến thủy nội địa của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó quy định hành khách không rời phương tiện trong suốt hành trình (trừ vị trí được cơ quan thẩm quyền cho phép rời phương tiện).     

Hiện nay bán đảo có 5 vị trí thuộc vùng bảo vệ san hô gồm Hòn Sụp, Bãi Bụt, Bãi Nam, Bãi Bắc, Hục Lỡ với tổng diện tích bảo vệ khoảng 134 ha.

Ngoài Hòn Sụp (khu vực bảo vệ nghiêm ngặt) là khu vực công cộng được giao cho Ban quản lý khoanh vùng quản lý, 4 khu vực có san hô còn lại nằm trong diện tích mặt nước khu vực các dự án (Bãi Bụt, Bãi Nam, Bãi Bắc, Hục Lỡ). 

Hiện Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đang tham mưu, xây dựng để phát triển tour lặn ngắm san hô thành một trong những sản phẩm tour đặc trưng tại vùng biển Sơn Trà. Ảnh Diệu Thuỳ

Ngoài ra, việc cấp phép lặn ngắm san hô còn gặp khó khăn vì dọc theo tuyến đường thủy nội địa từ CT15 – Bãi Đa đều tạm dừng hoạt động để chờ thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Do đó việc kêu gọi xã hội hóa để hình thành điểm đến và sản phẩm du lịch tại các vị trí này chưa có cơ sở triển khai. 

Về giải pháp để vừa phát triển dịch vụ du lịch, vừa bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rạn san hô, Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cho biết, Ban quản lý đang tiếp tục tham mưu phương án quản lý và hướng dẫn hoạt động du lịch lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà, phương án tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại bãi biển và khu vực biển quanh bán đảo Sơn Trà trình UBND thành phố phê duyệt.

Mục đích là xây dựng mô hình khai thác sản phẩm du lịch đường thủy nội địa theo hướng bền vững với sự tham gia của cộng đồng địa phương, phát triển sản phẩm du lịch không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển khu vực bán đảo Sơn Trà. Đồng thời phát triển tour lặn ngắm san hô thành một trong những sản phẩm tour đặc trưng tại vùng biển Sơn Trà. 

Diệu Thuỳ

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !