Người trẻ hào hứng chèo SUP trên biển từ tờ mờ sáng, tận hưởng bình minh

Từ 5h sáng, trên bãi biển Mân Thái (Đà Nẵng) đã rất nhộn nhịp. Hàng trăm bạn trẻ đổ về đây để trải nghiệm dịch vụ chèo thuyền ván đứng (SUP) trên bãi biển.

{keywords}
Người trẻ hào hứng trải nghiệm chèo SUP tận hưởng bình minh trên biển
{keywords}
{keywords}
Bơm hơi ván SUP 

Có mặt tại biển Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từ 5h sáng, chị Mỹ Hạnh, một du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chèo thuyền SUP trên biển nên rất hào hứng. Sáng nay tôi dậy rất sớm, mong chờ khoảnh khắc đón bình minh trên biển”, chị Hạnh chia sẻ.

{keywords}
{keywords}
Chèo SUP trên biển Đà Nẵng đã hoạt động khoảng 3 năm nay. Cùng với sự nhộn nhịp quay trở lại của du lịch thành phố, dịch vụ chèo SUP cũng trở nên sôi động theo.

Chị Điệp, một người cho thuê SUP cho biết, theo quy định, thời gian chèo SUP vào buổi sáng từ 4h30 đến 8h sáng nên hầu hết mọi người tham gia trải nghiệm đều có mặt từ rất sớm.

Chị có 30 SUP cho thuê và hôm nào cũng “cháy” SUP. Giá cho thuê SUP là 250.000 đồng. Vào ngày cuối tuần thường giá cho thuê sẽ đắt hơn, dao động từ 300.000-350.000 đồng/ SUP. Mỗi SUP tối đa hai người ngồi.

{keywords}
Môn thể thao dưới nước này được các bạn trẻ rất yêu thích vì vừa đáp ứng các nhu cầu về vận động thể lực, kết hợp thư giãn, giải trí và “săn” được nhiều ảnh đẹp.
{keywords}

Trước đây tại Đà Nẵng chỉ có vài người cho thuê SUP nhưng nay lên tới cả chục đơn vị cho thuê do lượng khách ngày càng tăng.

Khách chơi hầu hết là khách du lịch, ngoài ra còn có các bạn trẻ Đà Nẵng.  

{keywords}
{keywords}
Nhiều bạn trẻ lựa chọn chèo SUP để tận hưởng bình minh trên biển 
{keywords}
Hào hứng lao ra biển 
{keywords}
Môn thể thao này không yêu cầu kinh nghiệm. Đối với người chơi mới, trước khi xuống biển, sẽ được hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng SUP, kỹ thuật chèo, kỹ năng an toàn. Đồng thời cứ 3-4 SUP sẽ có một người hướng dẫn đi kèm. Đó là những người có chứng chỉ bơi lội, cứu hộ…
{keywords}
Chị Điệp hướng dẫn người chơi mới 
{keywords}
Bãi biển Mân Thái khá êm, sóng nhẹ, phù hợp với bộ môn SUP
{keywords}
Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người chèo SUP mặc áo phao và cài dây bảo hộ vào chân. Không chèo SUP khi thời tiết xấu, biển động hoặc chèo quá xa bờ...

Diệu Thuỳ 

Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô ra gầm cầu, công viên ngủ trưa

Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô ra gầm cầu, công viên ngủ trưa

Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C khiến nhiều người dân Đà Nẵng phải tìm đến gầm cầu, công viên để trốn nóng.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !