Phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất để tiến cùng thời đại

Vừa qua, Viện Chiến lược và Chính sách KHCN – Bộ KH&CN cùng TH Group và Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà tổ chức Hội thảo Vai trò của Doanh nghiệp trong phát triển Kinh tế tri thức ở Việt Nam.

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Quân cho biết, trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm vừa qua chủ yếu dựa vào ba yếu tố: Thay đổi thể chế từ nền kinh tế tập trung kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, tháo gỡ những cơ chế cũ ràng buộc sự phát triển kinh tế-xã hội; dựa vào tài nguyên thiên nhiên; kỳ vọng vào lao động giá rẻ.

Phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất để tiến cùng thời đại - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Most.gov.vn

Trong phát triển nền kinh tế tri thức, Bộ KH&CN đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp, vì thế trong xây dựng cơ chế chính sách, Bộ đã ban hành và đề xuất ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ.

“Quan điểm của Bộ KH&CN là luôn luôn hỗ trợ, khuyến khích, cùng với các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ nhập ngoại, sáng tạo ra công nghệ nội địa và tích cực đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sự cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất để tiến cùng thời đại - ảnh 2

Đại diện Tập đoàn TH phát biểu tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, đại diện Tập đoàn TH đã đưa ra lời giải cho bài toán phát triển kinh tế tri thức trong nông nghiệp nông thôn với mô hình dự án sữa chăn nuôi bò sữa tập trung.

Trước thực trạng phát hiện sữa nhiễm khuẩn melanin tại Trung Quốc khiến nhiều người tiêu dùng đặc biệt là trẻ nhỏ có nguy cơ bị suy thận, trong khi 92% sữa tại thị trường Việt Nam tại thời điểm từ năm 2008 trở về trước là sữa bột nhập khẩu, Tập đoàn TH đã quyết định đầu tư và ứng dụng công nghệ cao, đưa công nghệ đầu cuối hiện đại nhất của thế giới vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong một chu kì khép kín để có được các loại thực phẩn xanh, sạch, tinh túy. Khởi đầu là dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với quy mô 1,2 tỷ đô la Mỹ với số lượng tính đến năm 2014 là trên 45,000 con và dự kiến đến năm 2017 đạt 137,000 con.

Phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất để tiến cùng thời đại - ảnh 3

Chân dung Giám đốc tài chính Tập đoàn TH

Thực tế chứng minh sản phẩm của TH không bị biến động bởi giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường nước ngoài do công thức tăng hiệu suất canh tác, giảm chi phí vật chất. Ngoài ra, việc áp dụng Công nghệ cao vào sản xuất đã giúp cho các doanh nghiệp cùng ngành bắt đầu nhận ra sự tất yếu của công thức sữa sạch, từ đó tái cấu trúc với xu thế, tạo ra sự cạnh tranh về sản phẩm công nghệ cao với Tập đoàn TH.

Ngoài TH, Chủ tịch Tập đoàn Kova là PGS.TS Nguyễn Thị Hòe đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể về doanh nghiệp của mình trong việc ứng dụng Khoa học Công nghệ vào sản xuất để đưa công ty trở thành doanh nghiệp quốc tế. Tính đến nay, Tập đoàn sơn Kova đã xây dựng được 7 nhà máy ở Việt Nam và các nước.

Tại Hội thảo này, nhiều ý kiến cho rằng phát triển kinh tế tri thức là con đường ngắn nhất, phương thức hữu hiệu nhất để đưa nền kinh tế và xã hội nước ta phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, tiến cùng thời đại. Đây là mệnh lệnh của cuộc sống, của tương lai đất nước.

Băng Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.