Phát hiện nhiều trường hợp gian lận mua nhà thu nhập thấp

Qua xác minh lại những trường hợp được mua nhà thu nhập thấp, bước đầu cơ quan công an đã phát hiện thêm một số hộ gia đình chưa đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp phường xác nhận đạt yêu cầu để lọt vào danh sách được ưu đãi.

Phát hiện nhiều trường hợp gian lận mua nhà thu nhập thấp


Tại quận Hà Đông có trường hợp ông Đoàn Viết Long, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 9, thôn Y Sơn, phường Đồng Mai được mua căn hộ 1707. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Long đang đứng tên chủ sở hữu 465m2 đất đã được cấp bìa đỏ do chính quyền xã Đồng Mai trước đây chia cho gia đình ông. Mảnh đất này là đất ở và kinh doanh buôn bán trên tuyến quốc lộ 6.

Phát hiện nhiều trường hợp gian lận mua nhà thu nhập thấp

Nộp hồ sơ đăng ký mua nhà thu nhập thấp. Ảnh: DĐDN



Mặc dù vậy, ông Long vẫn khai chưa có nhà ở thuộc sở hữu và vẫn được chính quyền phường Đồng Mai xác nhận là đúng. Do đó, mặc dù không thuộc đối tượng theo quy định nhưng ông Long vẫn được mua nhà thu nhập thấp.

Hiện trường hợp này chưa phát hiện dấu hiệu mua bán để kinh doanh kiếm lời nhưng sẽ phải chấm dứt hợp đồng và thu hồi lại căn hộ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp khác cũng đang được xem xét lại. Cụ thể là gia đình anh Nguyễn Toàn Thắng, được mua căn hộ 510, có hộ khẩu thường trú tại số 412A E2 Vĩnh Hồ, phường Trung Liệt, quận Đống Đa nhưng đang tạm trú tại P1704-17T8 Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Trên giấy tờ, căn hộ 121,5m2 anh Thắng cùng vợ con đang sống thuộc quyền sở hữu của anh trai anh Thắng. Tuy nhiên, vợ con anh Thắng vẫn có hộ khẩu gốc tại Huế, không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và chỉ tạm trú tại địa chỉ trên từ tháng 6/2010 - trước thời điểm nộp đơn mua nhà thu nhập thấp có 2 tháng.

Trong khi đó, căn nhà anh Thắng đăng ký hộ khẩu thuộc quyền sở hữu của mẹ đẻ anh Thắng hiện đang khóa cửa bỏ không. Vì vậy, hồ sơ xin mua nhà thu nhập thấp của anh Thắng thiếu cơ sở và sẽ được cơ quan chức năng xem xét lại.

Cùng đó là trường hợp của ông Nguyễn Công Giao (được mua căn hộ 915) có hộ khẩu thường trú tại P9 dãy C5 Tập thể Viện 108, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng nhưng đang tạm trú tại D4 phòng 31D cùng khu tập thể này.

Ông Giao là thương binh và trước khi nghỉ hưu là Trưởng Phòng hành chính của Bệnh viện 108 và đã được mua căn hộ như địa chỉ thường trú. Vợ ông Giao tham gia thanh niên xung kích trong kháng chiến chống Mỹ và đang được hưởng chế độ thương binh. Tuy nhiên, đến năm 2006, gia đình đã bán căn hộ trên và đang ở thuê tại địa chỉ tạm trú với 5 nhân khẩu (diện tích sử dụng khoảng 30m2).

Như vậy, thực tế là ông Giao đã được mua nhà của Nhà nước. Vì vậy, việc xem xét mua nhà thu nhập thấp lần này của gia đình ông sẽ phải thẩm định lại hồ sơ.

Theo thống kê, đầu tháng Sáu vẫn còn một số hộ dân đã được mua nhà thu nhập thấp tại dự án CT1 vẫn chưa nộp đủ tiền cho chủ đầu tư, chưa nhận bàn giao căn hộ hoặc chưa dọn về ở; trong đó, riêng quận Hà Đông còn khoảng 10 gia đình.

Có trường hợp như ông Trần Hữu Nhu (căn hộ 807) lý giải gia đình chuyển chỗ thuê nhà ở nơi khác nên không nhận được thông báo đến nhận bàn giao nhà. Hay như bà Đặng Thị Oanh chưa nộp đủ tiền mua căn hộ 1104 nhưng cơ quan công an đến xác minh tại địa chỉ đăng ký (phòng 8, nhà 2, tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) lại không có địa chỉ này.

Hiện Vinaconex Xuân Mai - chủ đầu tư dự án đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng rà soát lại hồ sơ và xử lý các trường hợp mua nhà thu nhập thấp trái quy định./.

Theo TTXVN

Theo TTXVN

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.