Phản ứng của Việt Nam về giàn khoan của Trung Quốc ngoài Vịnh Bắc Bộ
Hôm 25/3, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) thông báo trên trang web của mình về việc sẽ đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17°47'28.8 vĩ bắc, 108°46'00" kinh đông, trên Biển Đông, từ ngày 25/3 đến 31/7/2016.
Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. |
Theo bà Phạm Thu Hằng, vị trí và tọa độ giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc hiện đang hoạt động trong vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và thuộc khu vực mà hai nước đang đàm phán để phân định.
“Theo thông báo từ phía Trung Quốc, khu vực giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc đang hoạt động thuộc vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ”, Phó Phát ngôn viên cho biết.
Theo bà Hằng, các bên liên quan cần tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, không có lợi cho việc đàm phán phân định tại vùng biển này.
“Việt Nam bảo lưu các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan”, bà Hằng khẳng định. Bà cũng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vụ việc.
Vị trí giàn khoan Hải Dương 943 đang hoạt động cách thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 hải lý về phía tây nam. Phía Cục Hải sự Trung Quốc nói mục đích đưa giàn khoan Hải Dương 943 ra Biển Đông lần này là để khoan dầu ngoài khơi.
Theo MSA, giàn khoan Hải Dương 943 làm nhiệm vụ chính sẽ được hộ tống cùng 3 tàu khác là Hải Dương 564, Hải Dương 617 và Hải Dương 618.
Bên cạnh thông báo trên, Cục Hải sự Trung Quốc cảnh báo các tàu thuyền không đi lại trong phạm vi bán kính 1 hải lý tính từ vị trí giàn khoan hoạt động.
Hải Dương 943 là giàn khoan tự nâng, có thể làm việc ở độ sâu 122 m và khoan sâu đến hơn 10.000 m.