Phản hồi của NgânLượng.vn về bài viết liên quan trên ICTnews

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft Group) - đơn vị chủ quản Ví điện tử -  Cổng thanh toán Ngân Lượng.vn đã có công văn phản hồi bài viết “NgânLượng.vn tiếp tay cho game không phép nước ngoài tại Việt Nam” đăng trên ICTnews. Nhằm đảm bảo tính khách quan, ICTnews xin đăng lại những phản hồi của PeaceSoft Group.

ICTnews có nhận được Công văn số 2609/CV-2013/PeaceSoft, của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft Group) - đơn vị chủ quản Ví điện tử -  Cổng thanh toán Ngân Lượng.vn về việc: Phản hồi bài viết trên ICTnews với tiêu đề “NgânLượng.vn tiếp tay cho game không phép nước ngoài tại Việt Nam” của tác giả Lê Mỹ, tại địa chỉ: http://ictnews.vn/home/Game/21/NganLuongvn-tiep-tay-cho-game-khong-phep-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam/111963/index.ict.

Phản hồi của NgânLượng.vn về bài viết liên quan trên ICTnews - ảnh 1

NgânLượng.vn cho rằng, bài viết trên ICTnews một chiều, thiếu khách quan và trái nguyên tắc, tác giả không hiểu đúng bản chất game quốc tế không phép. Đồng thời, khẳng định hoạt động của mình đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và bài viết gây ảnh hưởng xấu đến việc hợp tác giữa NgânLượng.vn với MOL Group. 

Nhằm đảm bảo tính khách quan, ICTnews xin đăng lại những phản hồi của PeaceSoft Group như sau:

Theo đó, công ty PeaceSoft Group cho rằng: “Ngay từ tiêu đề, mô tả ngắn và toàn bộ nội dung của bài viết đều khẳng định hàm ý việc công ty hợp tác với Tập đoàn MOL giới thiệu MOL- Points tại Việt Nam là sai trái và phạm pháp. Sự khẳng định này là một chiều, thiếu khách quan và trái nguyên tắc: không ai coi là bị có tội khi chưa có kết luận bằng văn bản của cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền; do đó bài viết gây ra hiểu lầm không chính xác từ phía dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của công ty.

Tiếp theo tác giả viết “NgânLượng.vn đang tiếp tay cho các game nước ngoài không phép hoạt động tại Việt Nam”, đây là một sự quy chụp mang tính đánh đồng và chưa chính xác về mặt chuyên môn; cụ thể như sau:

- Nếu quý báo tìm hiểu sâu tại www.mol.com thì các game chấp nhận thanh toán MOL-Points đều phát hành tại khu vực và quốc tế hoặc tại các quốc gia ngoài Việt Nam, server không đặt tại Việt Nam, không nhắm đến người sử dụng tại Việt Nam, thậm chí còn không có nội dung tiếng Việt.

- Lý do: một mặt game nói trên không quan tâm đến thị trường Việt Nam, không phát hành tại Việt Nam, không xúc tiến quảng bá tại Việt Nam mà thay vào đó hướng đến một cộng đồng chung trên toàn thế giới. Một mặt MOL-Points được định hướng là công cụ trung gian thanh toán cho các game và nội dung số quốc tế, nơi mà game thủ ở bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu giao lưu với bạn bè quốc tế có thể tụ hội về đây chơi tại các server toàn cầu bằng một số thứ tiếng phổ biến trên thế giới như Anh, Trung, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…. Để cọ xát nhau, trau dồi kinh nghiệm và hướng tới những giải thể thao điện tử tầm cỡ khu vực, quốc tế đã từng mang lại vinh quang cho nước nhà như: One Asia Cup, AIMAG, GWC…

- Như vậy, cần phân biệt rõ bản chất hoàn toàn khác biệt của những game quốc tế nói trên so với các game lậu nước ngoài phát hành bằng tiếng Việt, xúc tiến quảng bá thẳng đến các game thủ tại Việt Nam mà không được cấp phép theo khoản 4 điều 31 chương IV nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”. Từ đó, cho rằng tác giả đã sử dụng thủ pháp “đánh bùn sang ao” quy chụp cả những game quốc tế vốn không phát hành tại thị trường Việt Nam là game lậu vốn phát hành trực tiếp vào thị trường Việt Nam”.

Công ty PeaceSoft tiếp tục phản hồi với nội dung: “theo dòng tư tưởng tác giả tự cho mình quyền khẳng định với hàm ý rằng: NgânLượng.vn đang tiếp tay cho “hành vi trốn thuế và tạo ra sự không công bằng cho thị trường, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành game”. Nội dung này không chính xác và thiếu sự điều tra tìm hiểu thực tế trước khi phát ngôn, cụ thể chúng tôi xin giải thích như sau:

- Trước kia game thủ Việt Nam muốn chơi game quốc tế tại các máy chủ khu vực hoặc toàn cầu (Global server) với bạn bè quốc tế thì phải dùng thẻ tín dụng để nạp tiền vào các game đó. Bằng cách này nhà nước không thu được đồng thuế nào, cũng giống như các công ty Việt Nam khi mua quảng cáo của Google hay Facebook bằng thẻ tín dụng thì các công ty đa quốc gia không hề đóng thuế cho Nhà nước Việt Nam, mà ngược lại thì các công ty Việt Nam phải chịu thêm gánh nặng đóng thêm khoảng 10% thuế nhà thầu thay vào đó họ nếu muốn được tính chi phí hợp lý hợp lệ với các cơ quan thuế Việt Nam.

- Để góp phần giải quyết bất công đó NgânLượng.vn hợp tác với Tập đoàn MOL cho phép thanh toán mua/nạp MOL- Points thông qua các kênh thanh toán nội địa của NgânLượng.vn, bằng cách này game thủ thay vì phải dùng thẻ tín dụng thì có thể dùng các hình thức thanh toán tiện lợi nội địa Viêt Nam do NgânLượng.vn cung cấp để nạp vào các game quốc tế phát hành tại server quốc tế dễ dàng hơn, đồng thời nhà nước cũng có lợi do NgânLượng.vn thay mặt thu được thuế nhà thầu theo các quy định đối với thương nhân ở nước ngoài.

- Khác với hàng chục cổng thanh toán khác đang hoạt động không phép ở Việt Nam, NgânLượng.vn đã được Nhà nước cấp phép thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử và nằm dưới sự quản lý giám sát chặt chẽ về mặt chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, việc tác giả đặt ra câu hỏi về “khâu kiểm soát sự luân chuyển của đồng tiền sẽ như thế nào” và sử dụng những ngôn từ mang hàm ý nặng nề như “rửa tiền” hay “trốn thuế” là không chính đáng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động hợp pháp của liên doanh các công ty chúng tôi”.

Ngoài ra, Công ty PeaceSoft cũng cho biết, đơn vị này đang hợp tác với Tập đoàn MOL thực hiện dự án xuất khẩu nền tảng công nghệ Ví điện tử NgânLượng.vn sản xuất tại Việt Nam sang kinh doanh tại Malaysia. Vì vậy, cần có sự ủng hộ của ICTnews, sẽ không chỉ thuận lợi hóa quan hệ xuất nhập khẩu 2 chiều bình đẳng giữa 2 doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại qua lại giữa 2 quốc gia lớn trong ASEAN.

Đồng thời, công ty cũng cho biết đây là vấn đề mới đối với thị trường Việt Nam nên kính mong ICTnews thận trọng đối với các nội dung có thể gây ảnh hưởng xấu và có những điều chỉnh kịp thời để giảm thiểu tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, ngược lại công ty cũng sẽ tham vấn và luôn tuân thủ theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

ICTnews cảm ơn công ty PeaceSoft đã nhanh chóng có phản hồi sau bài viết ở trên và chúng tôi sẽ có bài viết nói rõ các nội dung mà công ty đề cập trong thời gian tới.

Nguồn: ICTnews

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.