Petrolimex phủ nhận tin nợ thuế

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa lên tiếng trước thông tin Tập đoàn này nợ tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) 28,65 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách.

Petrolimex phủ nhận tin nợ thuế

Trong văn bản phát đi chiều 23/5, Petrolimex khẳng định hoàn toàn không có chuyện tập đoàn này nợ thuế.

Petrolimex phủ nhận tin nợ thuế

Petrolimex cho rằng, việc tập đoàn này chậm nộp thuế là do chưa có văn bản hướng dẫn từ cơ quan quản lý

Theo giải thích của Petrolimex, bên cạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường nội địa, Petrolimex còn thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu sang các nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia… để phát triển thị trường và tìm kiếm lợi nhuận. Thực tế, hoạt động này đã góp phần giảm bớt một phần khó khăn về tài chính cho tập đoàn trong giai đoạn hoạt động kinh doanh xăng dầu nội địa phải áp dụng cơ chế cấp bù lỗ.

“Do đó, khoản 28,6 tỷ đồng mà Hải quan Quảng Ninh truy thu thuế VAT liên quan đến xăng dầu tạm nhập tái xuất không tái xuất hết trong thời hạn quy định được chuyển sang tiêu thụ nội địa trong giai đoạn từ năm 2004- 2008 không phải là một khoản nợ thuế”- Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm phân trần.

Giải thích rõ hơn, ông Trần Ngọc Năm cho biết, căn cứ vào các văn bản hiện hành, Petrolimex đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và đã thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ ở khâu tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, sau khi Kiểm toán Nhà nước có ý kiến với bộ Tài chính khác với các nội dung quy định tại các văn bản này. Petrolimex đã tiến hành rà soát các tờ khai tạm nhập nhưng không tái xuất hết trong giai đọan 2004-2008 và báo cáo kết quả rà soát với Cục thuế Hà Nội, gửi Tổng cục thuế và Tổng cục hải quan, trong đó có đề nghị được hướng dẫn kịp thời để Petrolimex tổ chức thực hiện.

Đồng thời, sau khi có biên bản kiểm tra sau thông quan của Hải quan Quảng Ninh, Petrolimex đã có văn bản số 0687/PLX-TCKT ngày 4/5/2012 gửi Cục thuế Hà Nội đề nghị được hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay các văn bản Petrolimex gửi đi vẫn chưa nhận được hướng dẫn thực hiện cụ thể từ cơ quan thuế.

Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên Petrolimex không biết kê khai, nộp và thực hiện khấu trừ thuế như thế nào. Ngoài ra, theo các văn bản quy định về thuế VAT khâu nhập khẩu, thì người nhập khẩu sau khi nộp thuế, căn cứ vào giấy nộp tiền thuế đã thực hiện sẽ được khấu trừ thuế tương ứng với số tiền thuế đã nộp. Do đó thực chất Nhà nước chỉ thu được khoản thuế này khi lượng xăng dầu bán ở khâu nội địa.

"Đây là việc không thuộc lỗi của DN, về bản chất kinh tế thì Nhà nước cũng không thu khoản này DN nộp song lại được khấu trừ và DN cũng không được lợi từ việc này. Petrolimex cam kết thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời và trách nhiệm theo đúng chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước " - ông Năm nhấn mạnh.

Trước đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp thu khoản tiền thuế VAT trị giá 28,65 tỷ đồng của Petrolimex chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2008, cơ quan này đã phát hiện 397 bộ tờ khai hải quan tạm nhập xăng dầu nhưng tái xuất không hết chuyển tiêu thụ nội địa và phát sinh khoản tiền thuế VAT hơn 28,65 tỷ đồng đến nay Petrolimex chưa nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.