Ông Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 15.000 tỷ, giàu gấp 8 lần tỷ phú đứng sau

Giá cổ phiếu VIC của Vingroup đã liên tiếp lập đỉnh giá mới trong những phiên giao dịch gần đây sau chuỗi 5 phiên tăng giá liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/7, VIC tăng 1.200 đồng (1%) lên mức 123.200 đồng/cổ phiếu.

Dù chỉ tăng 1% nhưng tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) cũng bỏ túi 2.238 tỷ đồng nhờ giá trị cổ phiếu do ông nắm giữ tăng giá. Hiện tại, số cổ phiếu VIC do ông Vượng nắm giữ (hơn 1,8 tỷ cổ phiếu) đang có giá 229.791 tỷ đồng, tương đương 9,926 tỷ USD.

Tính chung sau chuỗi 5 phiên giao dịch gần nhất, tài sản của cá nhân tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 15.667 tỷ đồng. Và đương nhiên, ông Vượng ngày càng bỏ xa về khoảng cách giàu có với các ông chủ còn lại.

Thậm chí, riêng khoản hơn 15.000 tỷ đồng tăng thêm nói trên cũng đã vượt quá 50% tổng tài sản hiện có của người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet. Còn nếu tính tổng giá trị tài sản, ông Vượng đang có nhiều hơn gấp 8,2 lần so với người đứng sau trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Với việc cả cổ phiếu HDB của HDBank và VJC của Vietjet Air cùng tăng giá trong phiên 25/7, tài sản của bà Thảo có thêm 42 tỷ đồng, nâng tổng giá trị tài sản hiện có thông qua HDB và VJC lên con số 27.834 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Mặc dù vậy, bà Thảo vẫn đang bỏ một khoảng cách khá xa so với người đứng thứ ba trong danh sách này là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank. Với việc cổ phiếu TCB của Techcombank giảm giá nhẹ nhưng bù đắp lại là sự tăng giá của cổ phiếu MSN của Masan Group, giá trị tài sản của ông Hùng Anh đã tăng thêm 22,76 tỷ đồng trong phiên 25/7.

Hiện tổng giá trị tài sản của Chủ tịch Techcombank đạt mức 20.803 tỷ đồng từ TCB và MSN. Cũng cần phải nói thêm là cổ phiếu MSN đã có sự bứt phá phiên thứ 5 liên tiếp về thị giá. Riêng với MSN, ông Hùng Anh đã có thêm 494 tỷ đồng từ chuỗi ngày tăng giá gần đây.

Người đứng ngay phía sau là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group với tổng tài sản hiện có từ TCB và MSN là 20.573 tỷ đồng, tăng 24,7 tỷ đồng so với phiên giao dịch một ngày trước đó.

Tuy nhiên, cũng như ông Hồ Hùng Anh, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng có chung niềm vui MSN tăng giá phiên thứ 5 liên tiếp. Riêng điều này đã giúp cho Chủ tịch tập đoàn thực phẩm tư nhân lớn nhất Việt Nam bỏ túi thêm 504 tỷ đồng.

Đứng thứ 5 trong danh sách tỷ phú chứng khoán không ai xa lạ, vẫn là bà Phạm Thu Hương, vợ của ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản trị giá 18.610 tỷ đồng thông qua việc nắm giữ VIC.

Riêng trong phiên 15/7, bà Hương có thêm 181 tỷ đồng, lũy kế 5 phiên gần nhất, tài sản của bà Hương đã tăng thêm 1.268 tỷ đồng. Con số này đủ để tạo khoảng cách không dễ san lấp giữa bà Hương và người giàu thứ 6, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.

Hiện tài sản của ông Long đang ở mức 15.680 tỷ đồng, tăng mạnh 595 tỷ đồng trong phiên 25/7 sau khi cổ phiếu HPG tăng 3,9% và đóng cửa ở mức 22.400 đồng/cp.

Đứng sau ông Long trong top 10 những tỷ phú chứng khoán lần lượt gồm: bà Phạm Thúy Hằng (cổ đông lớn của VIC) với khối tài sản trị giá 12.308 tỷ đồng; ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch FLC) 11.332 tỷ đồng; ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) 11.243 tỷ đồng; và ông Hồ Xuân Năng (Chủ tịch Vicoston) với khối tài sản trị giá 9.430 tỷ đồng.

Hiền Anh
Từ khóa: Phạm Nhật Vượng Vingroup VIC Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Đình Long HPG VJC HDB HDBank Vietjet Air Hồ Hùng Anh Nguyễn Đăng Quang MSN Masan TCB Techcombank Phạm Thu Hương Trịnh Văn Quyết FLC Hồ Xuân Năng Bùi Thành Nhơn Novaland

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.