Ông Nguyễn Trung Hà chi tiền cứu Nguyễn Xuân Sơn "quái kiệt" ra sao?

Hà “Bờm” có tài xem tướng và tử vi, nói nhát gừng, thâm thuý, khoái ăn sườn nướng, nghiện thuốc lá nặng, óc nhận xét tinh tế và cái lưỡi rất nhọn nên được bạn bè tôn trọng và quý mến... là những nhận xét về đại gia Nguyễn Trung Hà

Ông Nguyễn Trung Hà, người vừa được nhắc đến nhiều trên truyền thông tư ngày hôm qua 2/5, sau phiên tòa xử đại án OceanBank, sau khi luật sư công bố thông tin ông Hà sẽ cho gia đình Nguyễn Xuân Sơn vay 32 tỷ đồng để bị cáo Sơn thoát án tử hình.

Ông Nguyễn Trung Hà sinh năm 1962, là chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Thiên Việt. Hiện ông Hà đang sở hữu hơn 16,9 triệu cổ phiếu TVS, tương đương 30,8% vốn điều lệ công ty chứng khoán Thiên Việt.

Theo thị giá cổ phiếu TVS giao dịch ngày 3.5 là 13,900 đồng/cổ phiếu, ông Trung đang có tài sản chứng khoán trị giá xấp xỉ 236 tỷ đồng.

Ông Trung Hà và GS Ngô Bảo Châu tại một sự kiện

Ông Nguyễn Trung Hà từng là một trong những nhân vật quan trọng của FPT khi doanh nghiệp này mới thành lập, giữ vị trí Giám đốc tài chính trong giai đoạn từ 1988 đến 1993. 

Ông Nguyễn Trung Hà cũng từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bất động sản có Tôji, Hà Liên, truyền thông thì có Galaxy Thiên Ngân, Tập đoàn 24h, truyền thông Goldsun, công ty công nghệ Tinh Vân... Giai đoạn 1994-1997, ông Trung Hà là Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng ACB.

Điểm chung của những người lãnh đạo hàng đầu của FPT là các học sinh giỏi chuyên toán. Nguyễn Trung Hà bắt đầu cơ duyên từ lớp chuyên Toán của trường Chu Văn An và trong đội tuyển toán thi quốc tế. Sau đó ông Hà đạt giải ba IMO ở Rumania năm 1978. Được cử đi học ĐH Tổng hợp Lomonosov, Liên Xô thời kỳ đó.

Kki về nước, cùng với Trương Gia Bình, Nguyễn Thành Nam… ông Nguyễn Trung Hà cùng các cộng sự lập nên FPT, giữ vị trí Giám đốc tài chính trong giai đoạn từ 1988 đến 1993. 

Bạn bè vẫn đùa ông là đại gia khoái đi xe ôm, khi sở hữu xe hơi bạc tỷ nhưng những lúc không chạy xế hộp, ông thích đi xe ôm và móc túi trả tiền khiến không ai biết ông là một đại gia.

Cựu CEO FPT, ông Nguyễn Thành Nam nhận định: “Trung Hà là chuyên gia về Fortran của Viện Cơ học. Từ khi còn đi học ở Liên xô, anh đã nổi tiếng về tài nhìn trộm và phá khóa trong hệ điều hành của máy mini CM-4 của Nga. Tại Viện Cơ, công trình đáng kể của anh là thiết kế bộ thư viện đồ họa cho Fortran”.

Trong sử ký 10 năm FPT (1998), ông Lê Quang Tiến, nguyên Phó Chủ tịch FPT đã nhận xét về ông Nguyễn Trung Hà:

"Hà “Bờm”cũng là một tay nghiện thuốc lá nặng, có biệt tài uống rượu như nước lã và hầu như không say. Anh có năng khiếu bẩm sinh về bài bạc và tài chính. Anh tham gia FPT ngay từ ngày thành lập. Đến năm 1994 thì anh sang làm Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội, từ năm 1988 anh làm TGĐ Công ty Togi. Hà “Bờm” có tài xem tướng và tử vi, cộng thêm cách nói nhát gừng, thâm thuý nên quanh luôn có một lớp khói đầy vẻ bí hiểm bao phủ. Anh có khả năng nhận xét con người khá chính xác, óc nhận xét tinh tế và cái lưỡi rất nhọn nên được bạn bè tôn trọng và quý mến".

Một số người có mối quan hệ thân quen với ông Trung Hà thì chia sẻ những sở thích rất đời thường của ông như thích ăn sườn nướng có nhiều mỡ, sống hết lòng với bạn bè, điều này giải thích quyết định của ông Trung Hà được luật sư tuyên bố tại phiên tòa xét xử vụ án tại OceanBank hôm qua 2/5. Theo đó, ông Nguyễn Trung Hà cho gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc OceanBank vay 32 tỷ đồng để cứu bị cáo thoát án tử hình.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.