Ông Lê Kế Lâm được bầu làm Chủ tịch Hội KHKT và Kinh tế biển TP.HCM
Ngày 15/11 tại TP.HCM, Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP.HCM (Hội Biển TP.HCM) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ II, khóa 2014 – 2019. Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 31 thành viên. PGS.TS Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm (nguyên Giám đốc Học viện Hải quân) tiếp tục được bầu làm Chủ tịch của Hội.
PGS.TS Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm (bên trái) tiếp tục được bầu làm Chủ tịch của Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP.HCM. |
Hội Biển TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế biển trên địa bàn TP.HCM. Trong nhiệm kỳ I (2009 - 2014) Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội thiết thực, tạo dấu ấn sâu rộng trong dư luận như tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về biển đảo, giao lưu với các chiến sĩ hải quân ở Trường Sa, Đoàn tàu không số…
Đặc biệt vào tháng 5 vừa qua, trước sự kiện Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, Hội Biển TP.HCM đã ra Tuyên bố phản đối các hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây căng thẳng ở Biển Đông của Trung Quốc.
Cũng trong khoảng thời gian này, Chủ tịch Hội biển TP.HCM – ông Lê Kế Lâm đã nhiều lần trả lời trên các phương tiện truyền thông đại chúng với những tố cáo mạnh mẽ hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Trung Quốc.
Tại Đại hội ngày 15 vừa qua, Hội biển TP.HCM cũng đã ra nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2014 – 2019), trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám sát xã hội. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phổ biến những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển.
Bên cạnh đó Hội cũng sẽ tổ chức tìm hiểu, phản biện các phương án di chuyển cảng biển ở TP.HCM ra vùng ngoại ô. Hội cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành tìm kiếm giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ logistics, hệ thống an toàn hàng hải, thông tin liên lạc, bản đồ điện tử hàng hải tại khu vực TP.HCM và vùng lân cận, hay hỗ trợ các công trình nghiên cứu tàu ngầm phục vụ du lịch, xuồng đệm khí, phương tiện vớt rác, lục bình trôi sông Sài Gòn và các kênh rạch.