Ông chủ tập đoàn Hòa Phát âm thầm soán ngôi giàu của bầu Đức

Bầu Đức hiện sở hữu cổ phiếu HAG tương đương với giá trị 4.381 tỷ đồng, trong khi bầu Long có trong tay lượng cổ phiếu trị giá 5.769 tỷ đồng.

Theo như thông lệ, cứ đến ngày cuối cùng của năm là danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ nhiều năm nay, những vị trí hàng đầu trong danh sách này luôn ổn định và những cái tên trong top đầu sẽ là ông Phạm Nhật Vượng, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), ông Trần Đình Long (bầu Long), bà Phạm Thu Hương...

Tuy nhiên, năm nay thì khác, dù còn 1 tháng nữa mới kết thúc năm nhưng những cái tên trong danh sách danh giá này đã dần được định hình.

Và một sự thay đổi khá lớn chính là có sự xáo trộn trong vị trí á quân của bảng xếp hạng này.

Cổ phiếu đại gia lao dốc mạnh

Đến cuối tháng 11/2015, chỉ số VN-Index vẫn tăng 7% so với đầu năm. Tuy nhiên, đây lại là một năm chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của giá nhiều cổ phiếu trong “rổ” cổ phiếu hàng đầu Việt Nam.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/12/2014, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT dừng ở mức 47.700 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc ngày 30/11/2015, giá cổ phiếu này chỉ còn quang mốc 42.800 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức giảm 10,7% trong 11 tháng qua.

Mã cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch HĐQT cũng có mức giảm khá mạnh, từ mức 83.000 đồng/cổ phiếu (31/12/2014) xuống còn 70.000 đồng/cổ phiếu (30/11/2015).

Ông chủ tập đoàn Hòa Phát âm thầm soán ngôi giàu của bầu Đức - ảnh 1

Ông Đoàn Nguyên Đức

Cũng chung với xu hướng của các mã cổ phiếu trên, HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do ông Đức làm Chủ tịch HĐQT cũng sụt giảm khá mạnh.

Nếu như năm ngoái, giá cổ phiếu của tập đoàn này tăng hơn 8,3% thì trong 11 tháng qua, HAG lại sụt giảm đến hơn 44%.

Từ mức 22.100 đồng/cổ phiếu hôm 31/12/2014, HAG đã xuống mốc 12.200 đồng/cổ phiếu (30/11/2015).

Trái ngược với sự tăng giá mạnh trong năm 2014, cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát HPG do ông Trần Đình Long lãnh đạo từ đầu đến nay lại có sự giảm giá tới 41%.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/11/2015, HPG dừng ở mốc 30.500 đồng/cổ phiếu.

Sự vươn lên ngoạn mục của bầu Long

Từ nhiều năm nay, vị trí người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt luôn nằm trong tay của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Ông Đức nắm trong tay 342.765.533 cổ phiếu, tương đương 43,4% giá trị cổ phần của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Việc tăng giá mạnh của HAG trong năm 2014 đã kéo khối tài sản của bầu Đức trên sàn chứng khoán chạm mốc 7.575,118 tỷ đồng.

Theo sát ngay ông Đức là bầu Long. Việc sở hữu hơn 174,3 triệu cổ phiếu HPG khiến tài sản trên sàn chứng khoán của ông Long chốt năm 2014 dừng ở mức 6.159,040 tỷ đồng, cách người ở vị trí thứ 2 hơn 1.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những số liệu mới cập nhật gần đây tính đến hết tháng 11/2015 thì vị trí này đã bị đảo ngược lại.

Bầu Đức hiện sở hữu 347,7 triệu cổ phiếu HAG tương đương với giá trị 4.381 tỷ đồng, giảm tới 3.194 tỷ đồng so với năm 2014

Trong khi đó, số tài sản của bầu Long chỉ giảm nhẹ và hiện dừng lại ở mốc 5.769 tỷ đồng so với 6.159 tỷ đồng cuối năm 2014.

Như vậy, tạm thời ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã bị “truất” vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt.

Thay vào đó, bầu Long đã vươn lên một cách ngoạn mục, từ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năm ngoái lên vị trí á quân.

Ông chủ tập đoàn Hòa Phát âm thầm soán ngôi giàu của bầu Đức - ảnh 2

Ông Trần Đình Long

Cùng chung mức sụt giảm khá mạnh, lên đến hơn 40% giá trị của cổ phiếu nhưng câu hỏi được đặt ra, tại sao ông Long lại có thể vươn lên “ngoạn mục” như vậy?

Mức giảm tài sản của bầu Đức hiện tại là tương đương với mức đi xuống của cổ phiếu HAG kể từ đầu năm 2015 đến nay.

Trong khi đó, tháng 6/2015, bầu Long đã “nhanh tay” đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu của Hòa Phát.

Giao dịch thành công khiến tỷ lệ sở hữu của ông tại HPG cũng tăng từ 23,78% lên mức 25,13%.

Thương vụ này thành công, với giá cổ phiếu ở thời điểm đó giao dịch quanh mốc 27.000 đồng/cổ phiếu, ông Long đã phải chi ra khoảng 270 tỷ đồng.

Như vậy, nhờ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm 10 triệu HPG nên tổng tài sản của ông Long mới có mức sụt giảm nhẹ, giúp ông vươn lên vị trí á quân trong bảng xếp hạng những doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Nguồn: Trí Thức Trẻ

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.