Ở Đà Nẵng, doanh nghiệp FDI gặp tham nhũng nhiều hơn?

Được các doanh nghiệp dân doanh đánh giá dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, nhưng vì sao Đà Nẵng lại bị các doanh nghiệp FDI xếp áp chót về mức độ cạnh tranh so với các địa phương khác?

Điều tra 13 tỉnh thành, Đà Nẵng xếp thứ 12!

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, hiện trên địa bàn có 285 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn 3,32 tỉ USD, trong đó, vốn thực hiện đạt 1,8 tỷ USD. Đáng chú ý, quý 1/2014, Đà Nẵng chỉ thu hút được 4 dự án FDI mới với tổng vốn 3,3 triệu USD và có thêm 3,43 triệu USD do các DN FDI điều chỉnh tăng vốn.

Ở Đà Nẵng, doanh nghiệp FDI gặp tham nhũng nhiều hơn? - ảnh 1

TS Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu ra nhiều số liệu đáng quan ngại về mức độ cạnh tranh thu hút vồn FDI của Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Kết quả này được xem là quá thấp so với tiềm năng của TP và nhất là so với vị thế của một địa phương vừa được công nhân dẫn đầu PCI cả nước năm 2013. 

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 15 tổ chức ngày 2/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương đã phải cho rằng tình hình thu hút vốn FDI của Đà Nẵng là rất đáng báo động. Vì sao như vậy?

Câu trả lời phần nào đã được TS Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra tại hội nghị phân tích kết quả PCI 2013 và sơ kết quý 1 chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” khi cung cấp nhiều số liệu đáng quan ngại về mức độ cạnh tranh thu hút vốn FDI của Đà Nẵng.

Theo TS Phạm Thị Thu Hằng, có 1.609 DN FDI tại 13 tỉnh, thành tập trung nhiều DN FDI nhất tham gia điều tra FDI của PCI 2013; trong đó Đà Nẵng có 53 DN. Kết quả cho thấy Đà Nẵng chỉ đứng thứ 12/13 tỉnh, thành được điều tra, khảo sát với 1 chỉ số xếp thứ 13/13, 4 chỉ số xếp thứ 12/13, 2 chỉ số xếp thứ 11/13 và chỉ có 01 chỉ số xếp thứ 05/13!

Tham nhũng nhiều hơn, mức thuế cao hơn?

Cụ thể, chỉ có 46,7% DN FDI tại Đà Nẵng cho biết ở đây họ ít gặp tham nhũng hơn (xếp thứ 12/13), nói cách khác là có tới 53,3% cho rằng họ gặp phải tham nhũng nhiều hơn. 

Đặc biệt. chỉ có 24% DN FDI trên địa bàn cho biết Đà Nẵng (xếp thứ 12) có mức thuế thấp hơn các nơi khác (Hải Dương 68%, TP.HCM 58%, Hải Phòng 50%, Bà Rịa – Vũng Tàu 50%). Theo ông Võ Duy Khương, các DN nước ngoài cho rằng tiền thuê đất cũng là thuế. Điều này có thể hiểu là cần nghiên cứu lại giá thuê đất của Đà Nẵng hiện quá cao.

Đáng chú ý, độ ổn định chính sách của Đà Nẵng cũng bị đánh giá thấp nhất so với các nơi khác, chỉ 47,6% DN FDI cho rằng ít gặp phải những bất ổn về chính sách (TP.HCM 78%, Hải Phòng 66,7%, Bà Rịa – Vũng Tàu 63%, Hà Nội 50%...). 

Duy nhất Đà Nẵng có điểm dưới trung bình về chỉ số này. 

Tương tự, Đà Nẵng (với 44,2%) là một trong hai địa phương (cùng với Hà Nội 33%) bị các DN FDI chấm điểm dưới trung bình về chỉ số ít gặp các hạn chế về quy định pháp luật. Các tỉnh, thành còn lại đều từ 50% đến 73,9%.

Về dịch vụ hành chính công, có 64% DN FDI đánh giá Đà Nẵng tốt hơn, tuy có cao hơn Hà Nội (62%), Hưng Yên (56%) song vẫn còn cách rất xa tỉnh tốt nhất là Bắc Ninh (88%). Tương tự, dù có 87% DN FDI đánh giá tốt về độ ổn định tài sản, khả năng bị thu giữ thấp song vẫn còn nhiều khoảng cách so với tỉnh dẫn đầu là Bắc Ninh (97,1%).

Ở Đà Nẵng, doanh nghiệp FDI gặp tham nhũng nhiều hơn? - ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương: "Cứ như thế làm sao người ta đánh giá cao việc quản lý của chúng ta được?" (Ảnh: HC)

Ngay cả với PCI, qua cảm nhận của các DN FDI, dù Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng năm 2013 song một số tiêu chí PCI vẫn còn thấp so với mong đợi của các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể là chỉ có 40% DN FDI cho biết họ mất dưới 1 tháng để hoàn tất thủ tục và giấy phép để chính thức đi vào hoạt động, thấp hơn nhiều so với Hải Phòng (71%), Bình Dương (75%).

Một số chỉ tiêu về tính minh bạch, kết quả điều tra các DN FDI của Đà Nẵng cho thấy so với nhiều nơi khác thì TP này cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận dễ dàng với các văn bản, tài liệu liên quan tới hoạt động và kinh doanh,

Đà Nẵng cũng có chi phí đào tạo lao động cao nhất so với các tỉnh còn lại, chiếm 2% trên tổng chi phí (Hà Nội và TP.HCM 1,5%; Bình Dương 1%, Hải Phòng 0,5%). 

Xuống điểm là đúng rồi!

Phát biểu tại hội nghị tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 15 ngày 11/4, sau khi báo cáo sơ bộ tình hình kể trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã thẳng thắn nói: “Tôi nghĩ đây là một phản ảnh trung thực. Bởi vì những năm vừa qua, thu hút vốn FDI của Đà Nẵng chậm hẳn lại, quy mô không phát triển, hầu như đứng yên tại chỗ, mỗi năm tăng trưởng rất ít!”.

Đến hội nghị PCI ngày 14/1, ông tiếp tục chỉ ra trường hợp điển hình là Công ty Mabuchi Motor (Nhật Bản) nhiều lần kiến nghị về việc bán hàng từ DN chế xuất cho DN chế xuất có phải là hoạt động xuất khẩu không và có bị chịu thuế hay không?... Từ tháng 8/2013 đến nay họ đã phải gửi văn bản lên Chi cục Hải quan KCN, lên BQL các KCN và Chế xuất, lên Cục Thuế, lên Sở KH-ĐT, rồi lên UBND TP Đà Nẵng.

“Đến ngày hôm kia tôi mới chủ trì họp giải quyết. Chỉ riêng việc đó xuống điểm là đúng rồi. Cứ như thế làm sao người ta đánh giá cao việc quản lý của chúng ta được? Chắc là còn nhiều dự án, nhiều DN khác cũng vướng cái này!” – ông Võ Duy Khương nói thẳng và cho biết lãnh đạo Đà Nẵng sẽ nghiên cứu kỹ kết quả khảo sát các DN FDI như nêu trên để tính toán cho chuyện thu hút vốn FDI vào địa bàn TP trong thời gian tới.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.