Nực cười khách đi đòi tiền "hạ bệ" nhầm chủ đầu tư khác?

Khách hàng kéo đến trụ sở một tập đoàn với băng rôn "hạ bệ" tập đoàn này là "lừa đảo chuyên nghiệp" huy động vốn sau 3 năm dự án vẫn là bãi đất hoang, trong khi tập đoàn này khẳng định chủ đầu tư là một công ty khác

Tố chủ đầu tư "lừa đảo chuyên nghiệp"

“Cengroup công ty lừa đảo chuyên nghiệp giữa lòng Thủ Đô”, “Cengroup lừa đảo chiếm đoạt tiền mua chung cư Binh đoàn 12”, “Cengroup huy động vốn trái phép”... là những băng rôn mà nhiều khách hàng mua nhà ở Dự án chung cư Binh Đoàn 12 tại thôn Ngọc Đại, Xã Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) đã kéo đến trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thế kỷ (Cengroup) tại số 137 Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội) để tố đơn vị này sau 3 năm góp vốn nhưng đến nay dự án vẫn đắp chiếu.

Qua tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Quản lý BĐS Thế kỷ (gọi tắt là Cty Thế Kỷ) là công ty đứng ra ký hợp đồng hợp tác với Công ty CP kiến trúc đô thị Nam Thăng Long, và từ đó ký các hợp đồng vay vốn với các khách hàng cá nhân. Bà Trần Thị Thanh Binh là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Cty Thế Kỷ.

Nực cười khách đi đòi tiền
Khách hàng căn băng rôn tố Cengroup ngày 28/9 tố Cengroup được lãnh đạo đơn vị khẳng định là nhầm lẫn.

Trước sự việc này, trao đổi với báo chí sáng 1/10, ông Phạm Thanh Hưng, Phó TGĐ của Cengroup khẳng định Cty Thế Kỷ không có liên quan tới Cengroup. Hai đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập và không có bất kỳ sự sở hữu chéo. Cty Thế Kỷ cũng không phải là thành viên của Cengroup . Việc nhóm khách hàng của Công ty quản lý BĐS Thế kỷ đến gây rối trước trụ sở công ty là sự hiểu lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

Ông Hưng cho rằng, do hai công ty cùng chữ “Thế kỷ” đã gây sự hiểu lầm từ phía khách hàng. Mặt khác, trước đây Công ty TNHH quản lý BĐS Thế kỷ cũng đã có thuê văn phòng tại cùng tòa nhà với Cengroup.

Ngày 28/9/2013, Cengroup đã có văn bản gửi Cty Thế Kỷ phải giải thích rõ ràng cho báo chí, khách hàng rõ sự việc để tránh gây hiểm lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Cengroup.

Ông Hưng cũng khẳng định, Cengroup không nắm giữ cổ phần, hay vốn góp gì tại Cty Thế Kỷ. Trước đây, do Cty Thế Kỷ đã thuê văn phòng tại công ty để làm việc, nhưng nay đã chuyển đến địa chỉ khác.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 28/9/2013, Cengroup đã có văn bản gửi Cty Thế Kỷ phải giải thích rõ ràng cho báo chí, khách hàng rõ sự việc để tránh gây hiểm lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty.

"Thủ phạm" là nạn nhân?

Cũng trong sáng 1/10, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Cty Thế Kỷ cho biết: cách đây 3 năm Cty Thế Kỷ là đơn vị thứ cấp đã ký kết Hợp đồng vay vốn với chủ đầu tư dự án Binh đoàn 12 là Công ty CP kiến trúc đô thị Nam Thăng Long (Cty NTL)  để tiến hành huy động vốn cho dự án.

“Cty Thế Kỷ cũng là một “nạn nhân” trong vụ việc này. Hiện nay, Công ty cũng đang rất nỗ lực, bỏ tiền túi ra để trả dần lại tiền cho các khách hàng, chứ chưa đòi được đồng nào từ Cty NTL. Đến nay Công ty đã trả được gần 20 tỷ đồng cho khách hàng trên tổng số 31 tỷ đồng đã huy động”, bà Bình nói.

Nực cười khách đi đòi tiền
Bà Nguyễn Thanh Bình và đại diện pháp lý của Công ty TNHH BĐS Thế Kỷ trả lời báo chí sáng 1/10. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo bà Bình, Công ty cũng đã có đơn tố giác chủ dự án tới Công an TP Hà Nội. Theo đơn tố giác, Cty Thế Kỷ đã mua tổng số 7.604m2 sàn gồm các tầng 6,7,8,9,10,11,12,13 của tòa chung cư với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 119 tỷ đồng vào năm 2010. Theo thỏa thuận, phải thanh toán trước khoảng 30% tổng giá trị nhận chuyển nhượng, nên Cty Thế Kỷ đã thanh toán ngay trên 45 tỷ đồng cho Cty NTL.

Cũng trong năm 2010, bà Trần Thị Thanh Bình đại diện cho Cty Thế Kỷ đã ký kết các “Hợp đồng vay vốn” với các khách hàng là cá nhân để huy động vốn.

Theo các điều khoản của Hợp đồng này, khách hàng sẽ đồng ý cho Cty Thế Kỷ vay số tiền góp vốn bằng 30% giá trị căn hộ trong thời hạn 9 tháng. Đổi lại, khách hàng sẽ được quyền mua căn hộ tại Dự án Binh đoàn 12. Đến nay, theo thông tin từ  Cty Thế Kỷ đã có 47 khách hàng đến đòi lại tiền.

Theo Công văn số 1619, ngày 9/9/2013 mà Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội gửi Cty Thế Kỷ liên quan đến đơn tố giác những đại diện của Cty NTL. Công văn nêu rõ: việc ký kết hợp đồng vay vốn giữa 2 công ty là quan hệ dân sự, không khởi tố vụ án hình sự.

Số tiền bà Bình chuyển cho ông Đỗ Như Quan hơn 6,4 tỷ đồng, ông Quang đã trả cho bà Bình. Số tiền bà Bình chuyển cho ông Lê Anh Tùng (thành viên góp vốn của Cty NTL) 7 tỷ đồng, hiện ông Tùng chưa trả nhưng cam kết trả nợ và không bỏ trốn.

Ông Mai Anh Tám, Chủ tịch HĐQT của Nam Thăng Long thừa nhận nợ Cty Thế Kỷ hơn 38,8 tỷ đồng, đã trả hơn 1,2 tỉ, còn lại hơn 36,9 tỉ đồng. Ngày 11/1/2013, Cty NTL đã đề nghị Cty Thế Kỷ cho gia hạn hợp đồng, tiếp tục hợp tác đầu tư. Nếu Cty Thế kỷ tiếp tục đòi lại tiền thì Cty NTL sẽ trả theo lộ trình bởi số tiền vay đã được chi phí xây dựng vào dự án.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.