Nữ sinh Ngoại thương vinh dự phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị

Nữ sinh Phùng Trang Linh vinh dự đại diện thanh niên Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị với chủ đề “Thanh niên và Giải trừ quân bị”.

Cô gái Phùng Trang Linh (SN 2000) hiện là sinh viên năm thứ 4, khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương đã vượt qua 6.515 người ứng tuyển để trở thành 1 trong 10 thanh niên xuất sắc của chương trình Youth4disarmament (Quán quân thanh niên về giải trừ quân bị), vinh dự là đại diện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị với chủ đề “Thanh niên và Giải trừ quân bị” tại Geneva (Thụy Sĩ) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị có bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng thư ký kiêm Đại diện cấp cao của Liên hợp quốc về giải trừ quân bị; bà Jayathma Wickramanayake, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về thanh niên.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện thanh niên tham dự và phát biểu tại diễn đàn này. Bài phát biểu của Linh có chủ đề “Sự tham gia của thanh niên trong giải trừ quân bị” đã nhận được đánh giá cao và hưởng ứng của Chủ tọa phiên họp cũng như của nhiều đại biểu tham dự.

{keywords}
Phùng Trang Linh vinh dự là đại diện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị

Trong bài phát biểu của mình, Trang Linh khẳng định thanh niên là một trong những lực lượng quan trọng có nhiều đóng góp đối với các vấn đề giải trừ quân bị. Trang Linh cũng chia sẻ một số suy nghĩ về những khó khăn, thách thức cản trở sự tham gia toàn diện của thanh niên trong vấn đề giải trừ quân bị, từ đó kiến nghị một số giải pháp khắc phục.

Kết thúc bài phát biểu, Trang Linh nhấn mạnh thanh niên thế giới nói chung và thanh niên Việt Nam nói riêng - đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh đều ý thức rất rõ giá trị của hòa bình và mong muốn được đóng góp phần nhỏ để bảo vệ tương lai.

Đại diện cho thanh niên Việt Nam, Linh bày tỏ hy vọng sự tham gia hiệu quả của tầng lớp thanh niên trong thời gian tới sẽ giúp xây dựng một cơ chế giải trừ quân bị hiệu quả, góp phần vào hòa bình, an ninh quốc tế và phát triển bền vững.

{keywords}
Trang Linh là Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019

Trang Linh cho biết, một năm qua là thời gian cô học hỏi, trau dồi kiến thức cho bản thân từ những buổi đào tạo của của chương trình Youth4disarmament. "10 bạn trẻ chúng mình đã có cơ hội được trao đổi với các đại sứ các nước, các chuyên gia, giáo sư đầu ngành từ các trường Cornell, Yale,… về lĩnh vực Quan hệ quốc tế, Hòa bình và an ninh thế giới" - Linh chia sẻ.

Nói về việc được phát biểu ý kiến tại một hội nghị quốc tế, Linh hào hứng: “Em tự hào vì mình đại diện cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc, nói lên tiếng nói từ Việt Nam với thông điệp yêu chuộng hòa bình.

Qua đây em mong muốn truyền tải câu chuyện đau thương mất mát do ảnh hưởng chiến tranh của hàng triệu gia đình Việt Nam trên trường quốc tế.

Hi vọng rằng một tương lai ấm êm, hạnh phúc trong hòa bình sẽ đến với mọi người trên toàn thế giới thông qua chính những quyết định của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Giải trừ quân bị này”, Trang Linh nói.

Tại diễn đàn, Linh chọn khoác lên mình chiếc áo xanh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có cờ tổ quốc thắm trong tim. Điều đó đại diện cho ý chí, khát vọng của thanh niên Việt Nam quyết tâm chung tay cùng quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh, bom mìn, giảm thiểu vũ khí.

{keywords}
Linh chọn khoác lên mình chiếc áo Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trang Linh cho biết thời gian tới sẽ hợp tác với các bạn trẻ từ tổ chức War Aftermath Initiatives để tổ chức 1 chuỗi đào tạo qua nền tảng trực tuyến dành cho các bạn trẻ Việt Nam quan tâm tới các vấn đề quan hệ quốc tế, kinh tế ứng dụng trong việc đảm bảo hòa bình, giải giáp vũ khí với sự bảo trợ từ Văn phòng Liên hợp quốc về giải trừ quân bị.

Để có được những kết quả như ngày hôm nay, Trang Linh đã dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh, lấy đó làm phương tiện giao tiếp kết nối với quốc tế.

“Để đạt được kĩ năng như vậy, em thực sự đã phải khổ luyện rất nhiều trong quá trình học. Em coi học tiếng Anh như là một sở thích, thậm chí tham gia các trò chơi bằng tiếng Anh. Em cũng tự tạo cho mình môi trường nói tiếng Anh bằng cách tham gia CLB tiếng Anh ở trường.

Có những hôm em đã học thuộc được 200 từ mới trong 1 đêm để thầy chủ nhiệm kiểm tra lấy điểm ngày hôm sau, kết quả mĩ mãn 10/10 mà cả lớp không hiểu sao em có thể học thuộc được.

Ngoài ra em cũng tự trau dồi cho mình kỹ năng luyện nói trước đám đông và em đã thành công với điều đó”, Trang Linh cho hay.

 Bảng thành tích của Phùng Trang Linh

- Huy chương Vàng cấp quốc gia cuộc thi tiếng Anh thông minh (OSE).

- Huy chương Bạc cấp quốc gia vượt cấp lớp 12 cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE).

- Huy chương Đồng môn tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

- Giải nhì cuộc thi chọn HSG cấp tỉnh môn tiếng Anh.

- Sinh viên 5 tốt cấp TP. Hà Nội năm học 2018-2019.

Hoàng Thanh

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Con chưa vào lớp 1, tôi đã mạnh tay 'đầu tư' chọn cô giáo chủ nhiệm

Trở về nhà sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, dù mệt nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là bốc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con: “Cô ơi, cô có nhà không chị mang ít đồ qua? Nhà cháu mới về quê, có ít rau quả sạch, ông bà gửi biếu cô”.

Từ quyết định 'quay xe' đến Huy chương Vàng Olympic quốc tế của nam sinh Bắc Giang

Theo đội tuyển Toán tới hết học kỳ I năm lớp 9, Trương Phi Hùng đã quyết định từ bỏ và thử sức với môn Vật lý. Sau những nỗ lực, nam sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) đã giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !