Nữ sinh lớp 9 được tuyển thẳng học đại học, thạc sĩ mà không cần thi

Dương Lâm Lâm là nữ sinh lớp 9 trường THCS Thực nghiệm Vạn Đạt, Tứ Xuyên, Trung Quốc trúng tuyển vào lớp tài năng khóa 2023 của Đại học Giao thông Tây An.

Vừa qua, Đại học Giao thông Tây An, Trung Quốc công bố kết quả xét tuyển lớp thiếu niên năm 2023. Trong số 2.000 thí sinh dự thi, Dương Lâm Lâm là thí sinh có thành tích nổi bật. 

Dương Lâm Lâm thi đỗ kỳ thi tuyển chọn lớp tài năng, đồng nghĩa với việc nữ sinh sẽ được miễn 3 kỳ thi quan trọng bao gồm: Thi vào lớp 10, thi đại học (Cao Khảo) và thi tuyển sau đại học (thạc sĩ). Theo đó, Dương Lâm Lâm sẽ mất khoảng 8 năm để học từ đại học liên thông lên thạc sĩ.

Mặc dù, được miễn 3 kỳ thi quan trọng, nhưng Dương Lâm Lâm cũng không hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân. “Núi cao còn có núi cao hơn, em không bao giờ hài lòng với hiện tại mà phải nỗ lực hơn nữa”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện tại, Dương Lâm Lâm là học sinh lớp 9 trường Thực nghiệm Vạn Đạt thuộc Lợi Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chia sẻ với truyền thông, Dương Lâm Lâm cho biết: “Nội dung kỳ thi tuyển chọn lần này rất khó, nhất là hai môn môn Hóa và Toán. Đề thi có nhiều kiến thức phải lên cấp 3 chúng em mới được học”.

Nữ sinh tiết lộ thêm, luôn đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý trong các kỳ thi ở trường. Trong kỳ thi tuyển chọn lớp tài năng, đề thi khó, có sự phân loại cao, nhưng điểm Vật lý của Dương Lâm Lâm vẫn nằm top 100 trong số 2.000 thí sinh dự tuyển.

 

Dương Lâm Lâm nữ sinh lớp 9 trúng tuyển thạc sĩ.


Dương Lâm Lâm tâm sự, trong khoảng thời gian dự thi thạc sĩ, cô tiếp xúc với nhiều thí sinh ngoại tỉnh và biết được các bạn đã hoàn thành chương trình THPT. "Đây vừa là động lực, cũng là áp lực của em. Trúng tuyển lớp tài năng chỉ là khởi đầu mới”, nữ sinh lớp 9 chia sẻ.

Thời gian rảnh rỗi, Dương Lâm Lâm tự học chương trình THPT. Ngoài giờ lên lớp, nữ sinh cũng đọc thêm sách liên quan đến Vật lý. Chia sẻ về tương lai, Dương Lâm Lâm cho biết, ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người.

Trước đó, đầu tháng 2, nam sinh 14 tuổi - Quan Tử Khâm - học sinh lớp 9 tại một trường trung học ở huyện Bác Bạch, tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc đã vinh dự lọt vào danh sách trúng tuyển của chương trình đào tạo tài năng hàng đầu về khoa học toán học của Đại học Thanh Hoa danh giá.

Đại học Giao Thông Tây An là một trong những trường nằm trong nhóm Liên minh C9 - các trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Các trường đại học thành viên của Liên minh C9, thuộc nhóm “dự án 985” - dự án xây dựng trường đại học đẳng cấp thế giới. 8 trường đại học còn lại bao gồm: Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Phục Đán, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Nam Kinh, Đại học Chiết Giang, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

An Dương (Theo 163)

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !