Nữ sinh 8 tuổi sở hữu IQ cao hơn Einstein vào đại học

Khi 4 tuổi, thần đồng Mexico đạt IQ 162. 8 tuổi, em theo học hai ngành tại đại học, xuất bản sách và nghiên cứu thiết bị hỗ trợ trẻ tự kỷ.


"Em muốn trở thành phi hành gia để thay đổi thế giới", Adhara Pérez Sánchez, thần đồng 8 tuổi được mệnh danh "Einstein nhí của Mexico", chia sẻ.

Hiện tại, Adhara theo học ngành Kỹ thuật Hệ thống và Toán học tại Universidad CNCI - Đại học ở Mexico.

Adhara hiện học đại học hai ngành Kỹ thuật Hệ thống và Toán học. Em mong trở thành phi hành gia. Ảnh: NBC.

Theo NBC, năm 4 tuổi, Adhara Pérez Sánchez làm bài kiểm tra chỉ số thông minh và đạt IQ 162, cao hơn hai nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein và Stephen Hawking.

Thần đồng sinh ra ở Veracruz. Gần đây, em chuyển đến Tijuana để thuyết trình về hố đen vũ trụ tại hội thảo cho trẻ em do Viện Nghệ thuật & Văn hóa tổ chức.

"Em rất ngạc nhiên khi một cô bé nhỏ tuổi như vậy lại hiểu biết nhiều hơn người lớn. Em ấy còn học hai ngành ở đại học nữa", Karen Alonso, một trong những người dự buổi thuyết trình, khen ngợi.

Với trí tuệ nổi bật, Adhara được mời theo học ngành Thiên văn học tại ĐH Arizona (Mỹ), từng đến thăm Trung tâm Không gian Johnson của NASA ở Texas.

"Em phải ở đó 3 tháng để học và làm quen với việc nghe, nói tiếng Anh", Adhara cho biết.

Điều đặc biệt, năm 3 tuổi, Adhara Pérez Sánchez được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Vì thế, thần đồng hiện nghiên cứu nhằm tạo ra thiết bị hỗ trợ trẻ tự kỷ.

"Em đang tạo vòng tay có thể đo lường cảm xúc của trẻ. Nhờ đó, cha mẹ sẽ phát hiện con mình đang cảm thấy thế nào thông qua phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính", Adhara giải thích.

Chưa dừng lại ở đó, "Einstein nhí" còn xuất bản sách. Em hy vọng có thể làm việc tại NASA và du hành lên sao Hỏa.

Dù sở hữu trí thông minh vượt trội, Adhara Pérez Sánchez lại trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ. Em mắc hội chứng Asperger, gặp bất lợi trong cuộc sống do giao tiếp kém, vụng về. Vì thế, Adhara từng bị bạn học ở trường bắt nạt, thậm chí từng nhốt em vào ngăn tủ. Mối quan hệ với giáo viên cũng không mấy tốt đẹp.

"Giáo viên từng gửi tin nhắn, bảo tôi về việc con gái ngủ gật trong lớp. Tôi đã phải chứng kiến cảnh con tự chơi trong ngôi nhà nhỏ. Rồi họ khóa luôn cánh cửa, nhốt con trong đó và bắt đầu gọi con là kẻ lập dị, còn đánh con nữa. Tôi không muốn con mình phải chịu đựng những việc như vậy. Con bé cũng bày tỏ không muốn tới trường", mẹ em, cô Nanelly Sanchez, kể.

Theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý, bà cho con chuyển đến Trung tâm Chú ý Tài năng (CEDAT). Tất cả giáo viên đều rất giỏi, sẵn sàng hỗ trợ Adhara vì họ biết em thuộc về đó.

Đáng tiếc, do khả năng tài chính gia đình có hạn, Adhara không thể tiếp tục theo học. Mexico lại không có trường công lập dành riêng cho trẻ tài năng.

Sau tất cả, Adhara Pérez Sánchez vẫn xoay xở để vượt qua. Cuốn sách của em lấy tên "Đừng từ bỏ" như lời nhắn nhủ tới bản thân và những người có hoàn cảnh tương tự.

"Đừng bao giờ từ bỏ. Nếu bạn không thích nơi ở hiện tại, hãy lên kế hoạch để chuyển đến nơi mình thích", thần đồng 8 tuổi tâm sự.




Theo Zing

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !