Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini

Bỏ việc nhà nước, lập nghiệp với nghề thiết kế cây cảnh trong bình thủy tinh, đến nay sau 6 tháng kinh doanh xưởng cây của Kiều Oanh đã cho doanh thu 40 triệu đồng/tháng.

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, có một công việc với mức lương 10 triệu tháng tại Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội nhưng Kiều Oanh (sinh năm 1988) vẫn quyết định xin nghỉ làm sau hơn 2 năm gắn bó.

Quyết định của Kiều Oanh khiến tất cả gia đình đều cảm thấy sốc, thậm chí bố mẹ chị còn giận chị một thời gian dài.

Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 1

Mỗi sản phẩm là một khu vườn nhỏ trong bình thủy tinh xinh xắn

“Ra trường mình muốn trở thành một nhà quy hoạch có những sản phẩm giúp thành phố xanh sạch đẹp nhưng sau 2 năm công tác, nhận thấy ý tưởng thiết kế của mình khó để thực hiện hóa, công việc nhà nước không phù hợp nên mình đã suy nghĩ và quyết định nghỉ việc. Thật sự lúc nghỉ việc mình vẫn mơ hồ không hề biết sau đó sẽ làm gì, chỉ nghĩ sẽ làm những gì mình thích thôi”, Kiều Oanh chia sẻ.

Trong lúc chưa biết làm gì, theo đuổi con đường nào thì trong một lần tình cờ vào quán cà phê chị đã bị những cây xanh trong thủy tinh trang trí ở đó hút hồn. Lúc đó Kiều Oanh quyết định mua một lọ về để nghiên cứu. Chị tự nhổ hết cây trong bình ra và trồng lại. Sau này chị mới biết đó là nghệ thuật trồng cây xanh trong bình thủy tinh (terrarium). Terrarium được ưa chuộng và phát triển trên thế giới nhưng tại Việt Nam còn khá lạ lẫm, chưa được biết tới nhiều.

“Chiếc bình đem đến cho tôi một cảm giác thư giãn, tươi mát. Lúc đó tôi chợt nghĩ tại sao mình không đưa những cây xanh này len lỏi vào từng góc nhà, bàn làm việc… đem tình yêu thiên nhiên đến gần gũi với mọi người. Vậy là ý tưởng trồng cây trong bình thủy tinh ra đời”.

Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 2

Oanh thường mất 30 phút để bày trí sản phẩm. Mỗi tác phẩm được thiết kế theo cảm hứng, không mẫu nào giống nhau.

Nói là làm. Lúc đó Kiều Oanh đã tự mày mò tìm nguyên liệu và cách trồng cây trên mạng. Tuy nhiên việc tìm mua nguyên liệu khá khó khăn. Mới đầu chị còn nhặt nhạnh khúc gỗ, viên đá, sỏi, thậm chí cây dại ven đường. Có lúc chị bị bố mẹ quát mắng vì tội tha rác về nhà và không ít lần than phiền con gái sau bao năm ăn học cuối cùng lại về đi trồng cây.

“Lúc đầu tôi phải lang thang khắp nơi tìm mua nguyên liệu và phải nhập với giá rất cao. Thực ra rủi ro ban đầu cũng không quá nhiều nhưng công sức bỏ ra là khá lớn. Tôi phải mất nhiều thời gian để học kỹ thuật chăm bón, nghiên cứu từng loại cây cảnh trong từng điều kiện nhiệt độ, môi trường, ánh sáng để đảm bảo sản phẩm không chỉ đẹp mà còn phải bền”, Oanh chia sẻ.

Đến nay, sau 6 tháng kinh doanh, xưởng cây của chị đã có một thương hiệu riêng và lượng khách hàng đông đảo. Mỗi tháng doanh thu hơn 40 triệu đồng. Tại đây, sản phẩm cây mini trong bình nghệ thuật có giá từ 250- 600 nghìn đồng.  Sản phẩm cao nhất là 1,8 triệu đồng.

Vốn là dân kiến trúc nên sản phẩm của chị đều được thiết kế tùy biến khá đa dạng, không mẫu nào giống mẫu nào. Ngoài ra chị còn nghiên cứu những sản phẩm phù hợp với thời tiết mùa đông, mùa hè. 

Oanh quan niệm “sáng tạo là nền tảng của sự phát triển nên lúc nào cũng phải sáng tạo không ngừng ”. Tự nhận mình là một người khá khó tính, Kiều Oanh muốn sản phẩm của mình khi đến tay khách hàng phải mang được cái hồn và cảm xúc trong đó.

Oanh cho biết, từ khi kinh doanh đến nay chị đã tạo được khoảng gần 100 mẫu sản phẩm. Mỗi một chiếc bình có một phong cách trang trí, thiết kế khác nhau. Thông thường mỗi một mẫu sản phẩm chị mất 30 phút để bày trí. Nhưng có những chiếc bình lớn có khi mất nhiều  ngày liền để sáng tác nhưng vẫn chưa thấy ưng ý.

Oanh chia sẻ: “Nhiều bạn đến đây mua cây nói các bạn ấy phải đi quãng đường gần 30km. Điều đó khiến mình càng có động lực tạo nên nhiều sản phẩm đẹp hơn, chất lượng hơn cho khách hàng”.

Xuất phát từ ý nghĩ đơn giản, hiện nay Oanh đã có rất nhiều sản phẩm độc đáo cung cấp thị trường cả nước. Oanh cho biết, sắp tới chị sẽ hợp tác cùng một người bạn để cho ra đời những sản phẩm cao cấp, dòng sản phẩm mới mang tên pulatanium chuyên phục vụ cho các nhà hàng và khách sạn.

Một số tác phẩm của nữ kiến trúc sư:

Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 3
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 4
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 5
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 6
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 7
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 8
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 9
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 10
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 11
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 12
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 13
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 14
Nữ kiến trúc sư bỏ việc nhà nước, kiếm 40 triệu/tháng từ cây cảnh mini - ảnh 15
Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.