Nông dân yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco

Chiều 17/5, đại diện cho 9 hộ nông dân đã có đơn gửi đến Tòa án nhân dân (TAND) TP.Cần Thơ yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) do công ty chưa trả hết nợ.

Nông dân yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco

Sáng 17/5, tại Ban quản lý các KCX - KCN Cần Thơ, luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân, Đoàn luật sư TP.HCM, đại diện ủy quyền cho 21 hộ nuôi cá trong vụ “đòi” nợ Bianfishco đã có cuộc gặp mặt với các hộ nông dân về việc nợ mà Bianfishco hứa trả. Ngay sau đó, 9 hộ nông dân đã có đơn gửi đến Thẩm phán Lê Kim Bản, Chánh tòa Kinh tế, TAND TP.Cần Thơ, về việc thụ lý đơn yêu cầu phá sản đối với Bianfishco.

Nông dân yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco

Nhà máy chế biến cá tra của Bianfisho đã hoạt động

Luật sư Ngân cho biết: “Bianfishco thông tin trên báo chí rằng đã trả gần 47 tỉ đồng cho người bán cá, nhưng trong số 21 hộ mà tôi được ủy quyền thì chỉ có 10 hộ được thanh toán với số tiền 3 tỉ đồng trong số 120 tỉ đồng mà Bianfishco đã nợ”.

Bà Nguyễn Thị Xuân Vân, một nông dân ở Đồng Tháp đang bị Bianfishco nợ tiền cho biết, sau khi có thông tin Bianfishco đã trả nợ cho nông dân, ngân hàng đã không ngừng siết nợ nhiều gia đình. Trong khi thực tế Bianfishco còn nợ bà hơn 20 tỉ đồng, chỉ mới trả có mấy trăm triệu đồng, không đủ thanh toán tiền lãi.

Vào ngày 12/4, sau khi 9 hộ nông dân nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco, thì ngày 13/4 Bianfishco đã có động thái trả một phần tiền nợ cho 4 hộ nông dân có số nợ nhỏ. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều hộ khác vẫn chưa nhận được kế hoạch cụ thể thanh toán số nợ quá hạn còn lại theo lời hứa của ông Trí.

Tại cuộc họp báo ngày 9/5, ông Trần Văn Trí, Tổng Giám đốc Bianfishco cho biết, đã trả dứt điểm gần 300 tỉ đồng cho Ngân hàng An Bình. Trước thông tin này, nhiều nông dân bức xúc cho rằng, tại sao Bianfishco có tiền trả ngân hàng mà không thanh toán cho nông dân?!

Nông dân yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Bianfishco

Bianfishco đã có đối tác mới bơm thêm 500 tỉ đồng trong lúc khó khăn nhưng vẫn chưa thể khiến nông dân an tâm

Trước việc này, bà Vân yêu cầu các hộ nông dân cùng gửi đơn kêu cứu ra Trung ương nhờ can thiệp vụ nợ nần.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân cho biết: “Theo Luật phá sản năm 2004, các đối tượng yêu cầu doanh nghiệp phá sản gồm: các chủ nợ không bảo đảm và có bảo đảm một phần, cổ đông chiếm 20% vốn góp trong thời hạn 6 tháng. Bianfishco có 103 cổ đông nên việc tập hợp tất cả các cổ đông này họp HĐQT giải quyết chuyện nợ nần là rất khó”.

Lê khải

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.