Nợ Chính phủ vượt trần: Chính phủ cần một lời giải thích

“Ngân sách Nhà nước đã trở thành đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp trong huy động vốn. Vấn đề nợ công, rồi nợ Chính phủ vượt trần 50,3%, tôi nghĩ Chính phủ cần một lời giải thích cho cử tri” - ĐBQH Trần Hoàng Ngân yêu cầu
Nợ Chính phủ vượt trần: Chính phủ cần một lời giải thích - ảnh 1

Lo lắng về nợ công tăng cao 62,5%GDP, ngân sách Nhà nước cạn kiệt… cũng là nội dung bao trùm phiên thảo luận của Quốc hội ngày 1/4 về tình hình kinh tế xã hội.

Nhìn vào báo cáo của Chính phủ trong đó đề cập tới con số nợ công tang chóng mặt, chiếm 62,5%GDP, ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) không khỏi nghi ngại. Ông Vinh cho rằng, nợ công báo động chính là sự tích luỹ, là hệ quả sau một thời gian “miệt mài, say sưa” đi vay, nhưng đầu tư lại không hiệu quả.

“Trung bình mỗi năm tổng số nợ công tăng thêm 2%/GDP, riêng năm 2015 tăng 4% trong năm 2015. Tất cả các khoản trả nợ gốc và lãi đang bào mòn ngân sách với tốc độ rất lớn”- ông Vinh lo lắng.

Về lâu dài, tình trạng ngân sách cạn kiệt và việc chi tiêu không được quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho tình hình kinh tế tài chính của Việt Nam. Khi nguồn thu không đủ chi sẽ dẫn đến bội năm này qua năm khác không kìm hãm được sẽ không có tiền để trả nợ mà còn phải tiếp tục vay để trả nợ cũ.

“Quản lý ngân sách Nhà nước đang có vấn đề. Ngân sách nhà nước không có tiền đầu tư thì rất nguy hiểm”- ông Vinh nói và đề nghị, để kìm hãm tốc độc phi mã của nợ công hiện nay, đại biểu Vinh đề nghị Chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn vay của các địa phương và các dự án lớn.

Còn ĐB Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) thì đưa ra con số kế hoạch vay nợ năm 2015 để nêu lên nỗi lo về nợ công. Theo ông Ngân, năm 2015 kế hoạch vay nợ đã lên tới 436.000 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch phát hành trái phiếu là 250.000 tỷ đồng. Vì thế, việc giảm lãi suất ngân hàng càng khó khăn thêm.

“Ngân sách Nhà nước đã trở thành đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp trong huy động vốn. Vấn đề nợ công, rồi nợ Chính phủ vượt trần 50,3%, tôi nghĩ Chính phủ cần một lời giải thích cho cử tri” – ông Ngân bình luận.

Vị ĐBQH TP.Hồ Chí Minh đồng thời là một chuyên gia kinh tế quả quyết, “nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài cần tiếp tục giám sát thận trọng kết hợp với chính sách tài khóa thắt chặt, bội chi ngân sách kéo về dưới 4% tổng sản phẩm quốc nội”.

Để làm được điều này, ông Ngân nhấn mạnh, cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các khoản vay ODA, chỉ ưu tiên cho các dự án cấp thiết chứ không phải cần thiết. Hạn chế việc cấp phát, tăng vay và trả nợ nâng cao trách nhiệm của các địa phương và Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng tinh gọn bộ máy và hiệu quả nên có bộ phận hỗ trợ dịch vụ công miễn phí để hỗ trợ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp.

ĐBQH Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) thì góp ý, cần xem lại việc đánh giá tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý.

“Tôi đề nghị nên coi lại hai chữ "hợp lý", bởi vì thế nào là hợp lý và hợp lý theo tiêu chuẩn nào? Tôi cho rằng đánh giá như trên là còn cảm tính, phải chăng đây là một cách tự an ủi mình khi chúng ta không đạt được mục tiêu tăng trưởng như kế hoạch đã đề ra? Đặc biệt, khi chúng ta đã phải chấp nhận nợ công ngày càng cao để duy trì sự tăng trưởng kinh tế. Sự tăng trưởng kinh tế chỉ hợp lý khi sự tăng trưởng đó xuất phát từ chính sức mạnh nội lực của nền kinh tế” - ông Hùng chốt lại.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.