Những yếu tố bên trong và bên ngoài khiến Goldmark City “được lòng” người mua

Trong số các dự án khu vực phía Tây Hà Nội, có thể thấy Goldmark City là một trong những dự án có nhiều yếu tố phù hợp phong thủy.

Đường lớn rộng 43m – lưu thông vượng khí cho khu đô thị

Đường là qua lại, lưu thông và vận chuyển. Chính vì thế, khi mua nhà người ta thường chọn nhà nằm bên mặt đường lớn, nếu không thì cũng thường là nhà có ngõ thông suốt, chứ không nên chọn nhà nằm trong ngõ cụt. Nhà ở ngõ cụt làm cho khí không thoát, quẩn quanh trong ngôi nhà khiến cho những người sống trong đó gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, gia đình khó thuận hòa, làm ăn không thuận lợi, kìm hãm phát triển. 

Những yếu tố bên trong và bên ngoài khiến Goldmark City “được lòng” người mua - ảnh 1

Goldmark City nằm ở vị trí 136 Hồ Tùng Mậu, tiếp giáp hai mặt đường lớn, gần nhiều trường học, bệnh viện và các trung tâm sầm uất

Cũng tương tự như vậy, với những công trình càng lớn thì hạ tầng xung quanh nó cũng phải đủ quy mô, thế đất đủ vững mới có thể khiến dòng khí được lưu thông. Dự án Goldmark City có hai mặt đường lớn, đó là đường Hồ Tùng Mậu rộng 43 mét, đường Nguyễn Cơ Trạch kéo dài, trên đường Hồ Tùng Mậu còn là một đường sắt trên cao tuyến Ga Hà Nội – Nhổn. Những yếu tố này giúp đảm bảo một hạ tầng đồng bộ, đủ vững cho sự vận động của dòng khí quanh khu đô thị quy mô lớ này.

Cạnh hồ điều hòa của thành phố  - “View” đẹp và không khí trong lành

Hồ điều hòa thành phố rộng hơn 2 hec-ta được quy hoạch nằm trên đường Nguyễn Cơ Trạch kéo dài, ngay bên cạnh dự án Goldmark City, là một trong những ưu đãi về hạ tầng. Hồ không chỉ có chức năng trữ nước, tránh ngập lụt, mà còn góp phần điều hòa không khí, giảm oi bức trong mùa nóng. Không những thế, hồ rộng còn góp phần tạo cảnh quan “phong thủy hữu tình” cho các công trình kiến trúc xung quanh.

Những yếu tố bên trong và bên ngoài khiến Goldmark City “được lòng” người mua - ảnh 2

Hơn 70% diện tích dự án được dành cho cảnh quan thiên nhiên khiến Goldmark được mệnh danh là “Thành phố trong khu vườn”

Từ Goldmark City có thể phóng tầm mắt ra phía hồ, ngắm nhìn làn nước trong xanh mát mắt mà không bị che khuất bởi các công trình khác. Cũng vì lẽ đó, bất cứ công trình nào khi ở gần hồ đều thấy ngay được cái “lợi” nhãn tiền đó là có “view” đẹp.

Môi trường sống hòa cùng thiên nhiên với hơn 70% diện tích dành cho cảnh quan và cây xanh

Bên cạnh những yếu tố bên ngoài, bản thân dự án Goldmark City cũng là một dự án nổi bật và đặc biệt với con số trên 70% diện tích dành cho cảnh quan thiên nhiên. Hiện đây cũng là dự án có nhiều quảng trường nhất trong số các dự án lớn tại Hà Nội.

Được thiết kế với 4 quảng trường rộng nằm ngay các khối nhà, khu đô thị còn có vườn hoa Cầu Vồng, các khu vui chơi, khuôn viên cho nhà trẻ với nhiều cây xanh. Có thể kể tới như: diện tích cây xanh, sân vườn và thể thao gần 14.000 m2, khu thương mại và dịch vụ công cộng gần 10.000 m2, khu trường học gần 22.000 m2.

Ngoài ra, theo thiết kế, 100% các căn hộ đều đón nắng và gió tự nhiên, giúp cân bằng không gian, tốt cho sức khỏe và tinh thần những người sống trong căn hộ.

Với không ít điểm “cộng” từ quy mô cho tới các yếu tố hợp phong thủy, không quá bất ngờ với con số 1200 trên tổng số 5000 căn hộ được bán chỉ sau 6 tháng mở bán chính thức. Đồng thời với cam kết của Chủ đầu tư cùng tiến độ thi công đảm bảo, chẳng bao lâu nữa, Goldmark City sẽ trở thành một “thành phố trong khu vườn” nổi bật và đáng sống nhất tại khu vực.

Nguyên Trang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.