Những sai phạm nào khiến Kế toán trưởng PVN bị bắt?

Sai phạm của ông Lê Đình Mậu là đã soạn thảo, ký nháy trên công văn trình Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc PVN, yêu cầu Nhiệt điện Thái Bình 2 tạm ứng cho PVC hơn 800 tỉ đồng.

Như Infonet đã đưa tin, vào cuối giờ chiều hôm qua (26/9), cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu - Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Ông Lê Đình Mậu bị Cơ quan An ninh bắt để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Biết sai vẫn làm?

Nguyên nhân khiến cả ông Mậu cùng 3 đối tượng tại các đơn vị thành viên PVN bị bắt liên quan đến sai phạm các nguyên tắc về tài chính trong quá trình thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. 

Người lao động dẫn lời cơ quan điều tra cho biết, cụ thể hành vi sai phạm của ông Lê Đình Mậu là đã soạn thảo, ký nháy trên công văn trình Nguyễn Xuân Sơn, Phó Tổng giám đốc PVN, yêu cầu Ban QLDA ĐLDK TB2 tạm ứng cho PVC hơn 800 tỉ đồng.

Các đối tượng khác bị bắt cùng ông Mậu cũng có hành vi ký duyệt tạm ứng các khoản tài chính dù biết vi phạm pháp luật.

Theo đó, mặc dù mới chỉ có chủ trương giao cho PVC thực hiện gói thầu EPC, chưa ký hợp đồng nhưng PVN đã làm thủ tục chuyển 8,2 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng cho Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 (BQLDA ĐLDK TB2) để tạm ứng 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng cho PVC. Việc này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lãi phát sinh từ thời điểm tạm ứng đến thời điểm hợp đồng EPC có hiệu lực (từ ngày 11/10/2011) là gần 52 tỉ đồng và hơn 66.000 USD.

Chủ đầu tư PVN đã tạm ứng số tiền tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng nhưng tổng thầu PVC chi chưa đúng mục đích tạm ứng và các bên vẫn chưa thu hồi được hết khoản tạm ứng trên. Cụ thể, PVC chi thanh toán nợ gốc ngân hàng, thanh toán lãi vay ủy thác của Tập đoàn PVN, hỗ trợ một số dự án khác và góp vốn vào các công ty con hiện đang thua lỗ.

Bên cạnh đó, dự án Nhiệt điện Thái Bình do PVN làm chủ đầu tư còn phát hiện một loạt các vi phạm khác như chưa hoàn thành tiến độ công trình, không tuân thủ quy định về việc giám sát công trình, ký hợp đồng theo giá tạm tính dù chưa hoàn thành công tác khảo sát, lập dự toán...

Thêm 3 đối tượng bị bắt vì ký sai tạm ứng

Bị bắt cùng ông Mậu còn có 3 đối tượng khác gồm ông Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 (thuộc PVN ); Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Dẫn lời cơ quan điều tra, NLĐ nêu, mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng Vũ Hồng Chương đã ký duyệt tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng theo chỉ đạo của lãnh đạo PVN. Giữa năm 2011, ông Chương đã có văn bản trình ông Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN), về hợp đồng tạm ứng là không hợp lệ nhưng do Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu nên Chương vẫn làm tờ trình xin cấp vốn tạm ứng cho Ban QLDA ĐLDK TB2 gần 150 tỉ đồng và 9,55 triệu USD.

Sai phạm của ông Trần Văn Nguyên là đã ký các ủy nhiệm chi của Ban QLDA ĐLDK TB2 tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng theo chỉ đạo của lãnh đạo PVN, mặc dù Nguyên biết việc này là sai trái.

Còn Nguyễn Ngọc Quý đã ký quyết định về việc chuyển tiền góp vốn vào PVC - Mekong và quyết định góp vốn mua 5 triệu cổ phần tại PVC-Land (tương đương 50 tỉ đồng).

Ngày 28/7/2011, ông Quý còn ký quyết định hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) vay 30 tỉ đồng. Ngoài ra, Quý đã đồng ý tại các phiếu lấy ý kiến về việc PVC đầu tư cho 5 công ty con vay hơn 260 tỉ đồng. 

Dân trí thông tin Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận cùng một số cá nhân khác tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) bị khởi tố, điều tra có nội dung về việc sử dụng số tiền tạm ứng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

N.A (tổng hợp)

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.