Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt

Họ đã từng hoặc đang là những nữ doanh nhân giàu sang, quyền lực, sở hữu và điều hành các doanh nghiệp rất nổi tiếng ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Như Loan (52 tuổi) – Mẹ chồng Hồ Ngọc Hà

Thời điểm nửa đầu năm 2010, báo giới Việt đã tốn không ít giấy mực cho cặp đôi Hồ Ngọc Hà – Cường Đô-la (Nguyễn Quốc Cường), khi rộ tin đồn Hà Hồ mang bầu quý tử.

Tháng 4/2010, Hà Hồ đã xác nhận: “Tôi không quan trọng giấy tờ. Miễn sao Cường coi tôi là người như thế nào, luôn ở cạnh tôi, chăm sóc và hoàn thành tốt trách nhiệm của người đàn ông. Đứa con này được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ nó”.

Chưa một lần chính thức lên xe hoa về nhà chồng, nhưng việc sinh hạ con trai cho công tử Quốc Cường phần nào “hợp thức hóa” quan hệ "mẹ chồng – nàng dâu" giữa Hồ Ngọc Hà với bà Nguyễn Thị Như Loan.

Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh ngày 10/10/1960, quê gốc ở Phú Yên, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Bà khởi nghiệp bằng việc chế biến xuất khẩu gỗ, sau đó kinh doanh phân bón. Tuy nhiên, khi bán phân bón đi thu tiền, công việc làm ăn của bà gặp nhiều rủi ro, xảy ra kiện tụng liên miên.

Khi một khách hàng nợ tiền phân bón của bà Loan trả nợ bằng một lô đất, bà rẽ sang bất động sản. Bà Loan cùng với đối tác đầu tư vào khu đất này, mỗi bên góp 50% vốn lập ra Công ty TNHH Hoàng Anh.

Sau đó, bà bán lại cổ phần của mình và năm 1994 lập ra Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường. Năm 2007, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Bà Loan tự nhận tính mình nóng nảy và nhờ vậy rất có duyên với các đối tác nước ngoài nhờ tính quyết đoán ấy.

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Như Loan đang nắm khoảng hơn 60,5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), tương đương 47.67%, giá trị (tính đến thời điểm bài viết này) 418 tỷ đồng.

Một ngày làm việc của nữ doanh nhân này thường bắt đầu 9h sáng đến 21h, thậm chí đến 2h-3h sáng.

Chồng bà Loan hiện quản lý 4.000 hecta cao su tại Gia Lai, một nhà máy gỗ, 4 công trình thủy điện.

Bà có hai người con, con trai là Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô-la) và con gái tên Nguyễn Ngọc Huyền My, đều là cổ đông của công ty.

Phạm Thị Diệu Hiền (51 tuổi) – Mẹ chồng Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi

Lễ cưới của con trai đại gia thủy sản Diệu Hiền có thể được coi là màn mở đầu "hoành tráng" cho chuỗi ngày tuột dốc không phanh do nợ nần chồng chất và kinh doanh bết bát của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An.

Một người mẫu thân thiết với chủ rể Trần Văn Chương cho biết, sở dĩ cưới gấp vì cô dâu Quỳnh Chi khi ấy đã có bầu gần 2 tháng. Vì biết có cháu, dù trước đó nữ đại gia Diệu Hiền không đồng ý, nay đổi bực thành vui, làm lễ cưới lớn cho con trai.

Ngày 19–20/2, đám cưới Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi - Trần Văn Chương được tổ chức rình rang với dàn siêu xe Bentley, Rolls - Royce, Lamborghini... đón dâu từ Sài Gòn về Cần Thơ, trong khung cảnh người dân đứng xếp hàng trước cổng nhà ở Cần Thơ đòi nợ.

Về quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, hot girl Quỳnh Chi có chia sẻ: "Tôi là cô con dâu may mắn. Mẹ chồng tôi là một người hiện đại, luôn đặt hạnh phúc của các con lên hàng đầu".

Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt - ảnh 2
Ảnh chụp gia đình 2 bên trong đám cưới Trần Văn Chương và hot girl Quỳnh Chi.

Bà Phạm Thị Diệu Hiền quê ở Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang, sinh năm 1961. Học xong lớp 12, bà xin vào làm cơ quan nhà nước và học thêm khóa kế toán trưởng, Cao đẳng Ngoại thương.

Hai vợ chồng bà từng mở xưởng kinh doanh đồ gỗ gia dụng và khởi nghiệp kinh doanh từ việc "làm gỗ" ở Tây Nguyên.

Năm 2005, bà thành lập Công ty CP Thủy sản Bình An – Bianfishco (thuộc Diệu Hiền Group), vận hành cuối 2006, với lĩnh vực kinh doanh chính là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Bà Phạm Thị Diệu Hiền là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình An.

Chuyện vỡ nợ của Bianfishco là do vay nợ lớn để đầu tư quá tốn kém, nhưng hoạt động chưa mấy hiệu quả: 200 tỷ đồng để xây dựng Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An hơn 7.000m2; 10 triệu USD xây dựng Nhà máy Sản xuất nước uống Collagen Bình An, diện tích 9.000m2; và hàng tỷ đồng xây dựng khu "massage cá" được quảng cáo là hiện đại bậc nhất Việt Nam… cùng nhiều dự án bất động sản khác.

Sau đám cưới con trai, tối 23/2, bà Diệu Hiền đi Singapore để chữa bệnh, ủy quyền cho chồng là ông Trần Văn Trí (vừa thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ) làm Tổng Giám đốc công ty.

Theo số liệu công bố tại ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức vào giữa tháng 10/2012, Bianfishco đã lỗ 705 tỷ đồng năm 2011 và tiếp tục lỗ 835 tỷ đồng chỉ trong 8 tháng đầu năm 2012.

Sau đại hội cổ đông thường niên năm 2012, ông Nguyễn Đức Hiển Hiển và SHB đã thực hiện tiếp quản Bianfishco. Gánh nặng phục hồi Bianfishco giờ đã được đặt lên vai của SHB – cổ đông lớn nhất đang nắm 50% của Bianfishco.

Trương Thị Thanh Thanh (61 tuổi) – Mẹ chồng Jenifer Phạm

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Quang Dũng, người đàn ông tiếp theo sẽ “đi cùng” Jenifer Phạm là doanh nhân Nguyễn Đức Hải.

Nguyễn Đức Hải là con trai cả của nữ doanh nhân Trương Thanh Thanh, một trong những người từng sáng lập ra FPT và là chị gái của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Chia sẻ về chuyện tình cảm của cậu con trai Nguyễn Đức Hải với Jenifer Phạm, bà Thanh cho biết: "Tôi luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của các con. Hạnh phúc của các con cũng là hạnh phúc của gia đình chúng tôi".

Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt - ảnh 3
Bà Trương Thị Thanh Thanh - mẹ chồng tương lai của hoa hậu Jenifer Phạm.

Bà Trương Thị Thanh Thanh sinh ngày 1/9/1951 tại Đà Nẵng.

Bà Thanh tốt nghiệp Khoa Vật lý Phân tử Đại học Tổng hợp Bacu - Liên Xô cũ nay thuộc Ucraine năm 1974, khoa Quản trị kinh doanh Trường Amos Tuck, Mỹ vào tháng 7/2000.

Trước khi gia nhập FPT, bà là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (từ năm 1974–1976) và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp HCM nay là Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM (từ năm 1976–1995).

Bà Thanh gia nhập FPT từ năm 1990, ở vị trí kế toán trưởng đầu tiên của Chi nhánh FPT thành phố HCM.

Giai đoạn 1995 – 2006, bà là Phó Giám đốc Chi nhánh FPT TP.HCM và Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT (2002-2006).

Bà Trương Thị Thanh Thanh từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT. Bà Thanh hiện đang nắm giữ hơn 4,4 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 1,61%, tổng giá trị (đến ngày 23/11/2012) là 149,6 tỷ đồng.

Trên cương vị lãnh đạo bà là người nguyên tắc, công bằng, nghiêm khắc và có uy tín cao. Bà Trương Thanh Thanh rất quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên FPT và hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Trường Tồn, bồi dưỡng kiến thức cho con em cán bộ nhân viên ở FPT.

Lê Hồng Thủy Tiên (42 tuổi) – Mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Có thể nói Tăng Thanh Hà là cái tên nóng nhất thời gian qua khi diễn viên được mệnh danh là “ngọc nữ” màn ảnh Việt chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn.

Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt - ảnh 4
Ảnh chụp trong đám cưới của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn tổ chức tại TP.HCM ngày 11/11.

Gia đình Louis Nguyễn nổi tiếng giàu sang và quyền lực: Bố của Louis Nguyễn là ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPP; mẹ (kế) là bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn IPP, nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu hạng sang như Burberry, Ferragamo và Rolex và nhiều thương hiệu cao cấp khác.

Về quan hệ với gia đình chồng, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng trao đổi với Tăng Thanh Hà, trước đây Hà yêu ai, làm gì ông không quan tâm nhưng khi đã quen con trai ông thì phải sống đúng mực như vợ ông (bà Thủy Tiên), không được gây scandal ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình ông và Louis.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên từng là diễn viên nổi tiếng một thời nhưng khi đã kết hôn cùng ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bà đã rời xa màn ảnh và công việc tiếp viên hàng không để chuyên tâm làm vợ và làm trợ thủ đắc lực trong công việc kinh doanh cho chồng.

Bà Thủy Tiên sinh ra tại Hà Nội vào năm 1970. Cha bà đã qua đời khi bà mới 5 tuổi, chỉ trước khi chiến tranh kết thúc. Mẹ bà là giáo viên, nuôi 6 người con trong tình cảnh khó khăn.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp đại học, bà được tuyển vào làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines. Trong khi còn đang làm tiếp viên hàng không, bà đã gặp ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Những mẹ chồng quyền lực trong kinh doanh của người đẹp Việt - ảnh 5
Bà Thủy Tiên bên chồng và hai con riêng của chồng.

Nhờ chồng, bà bước chân vào lĩnh vực kinh doanh siêu thị nhưng sau đó chính bà đưa niềm đam mê và cái nhìn sắc bén về thời trang cao cấp vào Việt Nam.

Bà Thủy Tiên hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn IPP. Tập đoàn của bà đang quản lý 25 công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm. Những công ty này là nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu cao cấp, đầu tư vào các trung tâm thương mại với doanh thu hàng năm lên tới hơn 500 triệu USD.

"Tham vọng của tôi là đạt tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD. Tôi đã sắp đạt được tới đích", bà nói một cách tự tin.

Mẹ đẻ của Louis Nguyễn bà Cristina, cháu họ của cựu Tổng thống Philippines, Imeda Marcos. Bà và ông Johnathan Hạnh có 4 người con (2 trai, 2 gái), Louis Nguyễn là con trai thứ hai. Hiện nay, bà sống ở Philippines cùng 2 cô con gái, còn các con trai bà (Louis Nguyễn và Phillip Nguyễn) sang Việt Nam nối nghiệp ông Johnathan Hạnh Nguyễn việc kinh doanh.

Theo Cafef/TTVN

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.