Những đồ chơi Trung thu gắn liền thế hệ 8x-9x, nếu có đủ, tuổi thơ của bạn thật giàu có

Đây đều là những món đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của những người thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu. Nhìn lại có lẽ ai cũng thấy bồi hồi nhớ về những ngày tháng đã cũ.

Đèn ông sao

Nhắc đến Trung thu là không thể không nghĩ tới những chiếc đèn ông sao đỏ rực rỡ. Đây được coi là một món đồ chơi truyền thống vẫn còn được bán rộng rãi cho đến ngày nay. Đèn ông sao có hình ngôi sao 5 cánh, bên trong có gắn một cái đinh để cắm nến và thắp sáng. Đèn ông sao lấp lánh ánh sáng trông cực kỳ bắt mắt và chắc hẳn tuổi thơ ai cũng từng cầm chiếc đèn này đi phá cỗ, rước đèn cùng chúng bạn.

Đến giờ, dù có nhiều loại đèn lồng hiện đại nhưng đèn ông sao vẫn là món đồ chơi được trẻ con ưa thích mỗi dịp Trung thu.

Đèn kéo quân

Cùng với đèn ông sao, đèn kéo quân cũng là một trong những món đồ chơi truyền thống mỗi dịp Tết Trung thu ở Việt Nam. Tuy nhiên, đèn kéo quân có phần “xa xỉ” hơn một chút vì nó “hoành tráng” và đắt tiền hơn đèn ông sao nhiều.

Đèn kéo quân là loại đèn khá độc đáo được làm bằng giấy bọc quanh một chiếc khung bằng tre. Xung quanh trục đèn có những vòng trụ giấy dán hình người, thú, cảnh vật… gọi là các tầng đèn. Thông thường, đèn kéo quân sẽ có từ 4-5 tầng đèn. Khi chơi sẽ thắp 1 cây nến bên trong và điều kỳ diệu là các hình người, thú vật sẽ bắt đầu xoay chuyển.

Thú vị nhất là sẽ có người kể lại các câu chuyện với những nhân vật xoay trong chiếc đèn. Nhờ vậy mà đèn kéo quân là một món đồ chơi ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu đáng yêu.

Đèn cù

Phổ biến rộng rãi không kém là những chiếc đèn cù (hay còn gọi là đèn ông sư). Chiếc đèn này được làm với những mẩu giấy bóng kính đủ màu sắc, tạo hình như một cái mũ hòa thượng (vì vậy mới có tên là “đèn ông sư”). Khi cầm cái cán dài đẩy đi đẩy lại, đèn sẽ quay như cái cù (nên mới gọi là “đèn cù”).

Chiếc đèn này cũng có chỗ để cắm nến ở giữa. Khi đẩy đèn sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh trông rất huyền ảo và thích mắt.

Đầu lân sư tử

Cách rằm Trung thu khoảng 7 - 10 ngày, khắp đường khắp phố sẽ bắt đầu nghe tiếng trống tiếng chiêng rộn ràng, và theo đó sẽ là màn múa lân “nghiệp dư” của những đứa trẻ nhỏ trong khu phố. Vì thế mà đầu lân sư tử là một món đồ chơi không thể thiếu mỗi dịp Tết Trung thu.

Những chiếc đầu lân này được làm bằng song và tre, bên ngoài được bồi bằng giấy và vẽ màu sắc lên. Ngày nay, đầu lân sư còn được gắn cả đèn nhấp nháy để sinh động và bắt mắt hơn.

Mặt nạ nhựa

Cứ đến dịp Tết Trung thu là mọi đứa trẻ lại háo hức đi chọn cho mình một chiếc mặt nạ nhựa. Mặt nạ nhựa có đủ nhân vật “hot” nhất ngày ấy là thủy thủ mặt trăng, tôn ngộ không, siêu nhân,... Mọi đứa trẻ đều mong muốn được biến hóa thành những nhân vật này rồi cùng lũ bạn rước đèn phá cỗ.

Mặc dù giờ đây đã có nhiều loại mặt nạ hơn nhưng những chiếc mặt nạ này vẫn là một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của nhiều người.

Trống bỏi

Đi chơi Trung thu có lẽ ai cũng nghe thấy những tiếng “tạch, tạch, tạch” vô cùng đặc trưng. Đó là âm thanh phát ra từ những chiếc trống bỏi bé bé xinh xinh. 

Trống bỏi có nguồn gốc từ làng Báo Đáp (Nam Định) là thứ đồ chơi dân dã, rẻ tiền nhưng vô cùng thân thiện. Chỉ với một chút đất sét, cán gỗ, que sắt, giấy hồng và dây nilon là đã có thể hoàn thiện được một chiếc trống bỏi.

Theo phunuvietnam.vn

Cách bày mâm cỗ Trung thu truyền thống đẹp lung linh

Cách bày mâm cỗ Trung thu truyền thống đẹp lung linh

Mâm cỗ Trung thu quan trọng bậc nhất trong ngày rằm tháng 8, bởi vì tất cả trẻ em đều háo hức chờ đợi để được phá cỗ trông trăng. Cách bày biện mâm cỗ Trung thu truyền thống đẹp mắt giúp ngày Tết thiếu nhi thêm niềm vui.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !