Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM

Nằm ở những vị trí đắc địa ở khu trung tâm TP.HCM nhưng ba dự án BĐS có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng bị ngưng trệ nhiều năm. Ba dự án này được chủ tịch Thành phố ví von đã “làm xấu thành phố”…

Toà nhà cao thứ 3 thành phố “đứng hình”

Một trong ba dự án ngưng trệ gây tiếc nuối nhất chính là Saigon One Tower, dự án toạ lạc tại số 34 Tôn Đức Thắng, quận 1. Ngừng thi công từ năm 2011, đến nay dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành toà nhà cao thứ ba thành phố này vẫn sừng sững giữa trời. Những khối bê tông chuyển màu, những mảng kính chưa được lắp, nhiều hạng mục đang ngày càng xuống cấp… ở dự án có mức đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng, tất cả dấy lên câu hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra?

Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM - ảnh 1

Dự án Saigon One Tower dự kiến sẽ được khởi động lại trong nửa cuối năm nay.

Theo tìm hiểu, khu đất 34 Tôn Đức Thắng trước đây do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn quản lý sử dụng. Doanh nghiệp này sau đó đã góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng khu đất này, công ty liên doanh đã đầu tư xây dựng phần móng dự án và sau đó các đối tác nước ngoài đã chuyển nhượng lại vốn góp cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, nay là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-TNHH Một thành viên. Trong giá trị chuyển nhượng có phần vốn đầu tư phần móng công trình.

Trở thành chủ đầu tư dự án Saigon One Tower từ tháng 10/2001, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn kế thừa thời hạn sử dụng đất dự án đến tháng 8/2023, trên khu đất có tài sản thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn là phần móng công trình.

Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM - ảnh 2

Nhiều hạng mục tại công trình hiện đã xuống cấp.

Trên cơ sở chấp thuận của UBND TP.HCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn sau đó hợp tác cùng Công ty CP M&C và các đối tác khác thành lập Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C để triển khai dự án.

Ngoài giá trị quyền sử dụng khu đất lên đến 365 tỷ đồng, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C còn phải thanh toán giá trị thương quyền của khu đất là 12 triệu USD, đây là phần tăng vốn Nhà nước và các khoản khác cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Cùng với đó doanh nghiệp này cũng phải huy động vốn để xây dựng dự án.

Khởi công từ năm 2007 sau đó xây dựng tới 80% khối lượng, nhưng dự án đột nhiên bị ngưng thi công rồi bỏ hoang từ năm 2011 đến nay. Gần đây có thông tin Saigon One Tower đã về tay một tập đoàn nước ngoài là Công ty CP Phát triển BĐS Alpha King và Tập đoàn Kiến trúc RSP (Singapore) đang lên kế hoạch xây dựng hoàn thiện dự án.

Theo ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, sở dĩ dự án bị ngưng trệ là do trong nội bộ chủ đầu tư có những mâu thuẫn, tuy nhiên đến nay những khúc mắc đã được giải quyết và hy vọng dự án sẽ được khởi động lại nửa cuối năm nay.

Tận dụng “đất vàng” làm… bãi giữ xe

Nằm ngay vị trí đắc địa giao lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, quận 1 và kế bên trung tâm thương mại Diamond Plaza, khu đất rộng gần 5.000m2 xây dựng dự án Lavenue Crown là mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Thế nhưng, nhiều năm qua, “khu đất vàng” này lại được tận dụng chỉ làm… bãi giữ xe.

Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM - ảnh 3

Nằm ở vị trí đắc địa nhưng nhiều năm qua dự ánLavenue Crown vẫn... án binh bất động.

Dự án Lavenue Crown được quy hoạch là khu phức hợp hợp căn hộ hạng sang, khách sạn 5 sao, cao 36 tầng. Được biết, dự án này được liên danh Công ty CP Kinh Đô, Công ty TNHH Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và Mayflower Investment góp vốn đầu tư, trong đó Kinh Đô sở hữu 50% cổ phần tại dự án này.

Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM - ảnh 4

Khu đất của dự ánLavenue Crown đang tận dụng làm bãi giữ xe.

Tại họp báo định kỳ mới đây, ông Võ Văn Hoan cho biết hiện Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra dự án Lavenue Crown. Vì có những khúc mắc bên trong nên phải cho ngưng lại, khi nào có kết luận thanh tra Thành phố sẽ cho triển khai ngay.

Một dự án khác ở khu trung tâm Thành phố nhưng thời gian qua vẫn chưa động tĩnh gì nằm trên khu đất tại số 23 Lê Duẩn, quận 1. Khu đất rộng hơn 3.000m2 này đã chính thức về tay Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau khi doanh nghiệp này trúng đấu giá.

Những điều chưa biết về ba dự án BĐS ngàn tỷ “làm xấu bộ mặt” TP.HCM - ảnh 5

Khu đất số 23 Lê Duẩn là "khu đất vàng" hiếm hoi tại TP.HCM còn sót lại.

Khu đất này trước đây là trụ sở của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM. Giữa năm 2016, khu đất được mang ra đấu giá với mức khởi điểm 600 tỷ đồng. 13 doanh nghiệp tham gia và cuối cùng Tân Hoàng Minh thắng đấu giá khi chốt mức 1.430 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm.

Mới đây doanh nghiệp này đã hoàn tất số tiền chậm nộp để chính thức đứng tên quyền sử dụng khu đất này. Theo quy hoạch khu đất sẽ được xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng – dịch vụ, với chiều cao tối đa 100m.

Theo đại diện Văn phòng UBND TP.HCM, hiện còn một số vướng mắc về thủ tục nên chủ đầu tư khu đất 23 Lê Duẩn chưa thể triển khai dự án được. Thành phố đã báo cáo Thủ tướng để thào gỡ vướng mắc cho đơn vị đầu tư. 

Phương Anh Linh

Kỹ sư công nghệ về quê nuôi ốc, thu nhẹ lãi nửa tỷ mỗi năm

Sau hơn 4 năm về quê khởi nghiệp, đến nay chàng kỹ sư trẻ đang sở hữu trại ốc sinh sản với 22 ao bạt cùng khoảng 6.000m2 hồ nuôi ốc thương phẩm. Mỗi năm, anh nhẹ nhàng bỏ túi tiền lãi gần nửa tỷ đồng.

Chương trình Net Zero của Vinamilk nhận giải Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á

Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất của châu Á được vinh danh tại hạng mục “Green Leadership” (Lãnh đạo xanh) trong khuôn khổ giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm châu Á (AREA).

Ngân hàng chưa mạnh tay phong tỏa, khóa tài khoản lừa tiền, vì sao?

Một ngân hàng lớn đã lên danh sách các tài khoản đáng ngờ suốt 3 năm nay. Từ 1/7, các ngân hàng có quyền mạnh tay quyết định phong tỏa hoặc đóng tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

SHB - ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME

Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm, dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB vừa được vinh danh là “ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME”.

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng chữ cảnh báo khiến khách vô cùng kinh ngạc.

Xác thực sinh trắc học không có nghĩa là không còn tồn tại lừa đảo

Xác thực sinh trắc học sẽ làm “sạch” tài khoản ngân hàng, ngăn chặn được mua bán hay cho thuê tài khoản. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối để phòng chống lừa đảo trực tuyến.

TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup hoàn toàn mới

Tập đoàn TH ra mắt bộ sản phẩm sữa chua ăn Top Cup cao cấp, hoàn toàn từ thiên nhiên, được coi là một “thế hệ sữa chua mới”, với cách thưởng thức độc đáo khi kết hợp sáng tạo sữa chua sánh mịn cùng phần Top Cup (topping) để riêng mới lạ.

Imexpharm khởi động dự án nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp

Ngày 3/7, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm và Deloitte Việt Nam khởi động dự án nâng cấp hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền sẽ giải quyết triệt để vấn nạn lừa đảo

Khi đã đăng ký xác thực khuôn mặt, nếu người dùng lỡ bị kẻ lừa đảo lấy được mã đăng nhập và mã giao dịch thì lệnh chuyển tiền đó vẫn không thể thực hiện được, do khuôn mặt xác thực không phải của chủ tài khoản.

KEL Award - vinh danh những tài năng xuất sắc trong thương mại điện tử B2B

Giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo Thương mại Điện tử (KEL Award) lần đầu tiên, được thiết kế để vinh danh những nhà cung cấp thương mại điện tử xuất sắc trong các khu vực Nam Á và Đông Nam Á.