Những cô giáo là Hoa khôi, Á khôi khiến teen ‘mê mẩn’
Từng là Hoa khôi, Á khôi của nhiều cuộc thi nhan sắc, có bảng thành tích đáng nể, nhưng các cô gái ấy đã chọn cho mình một nghề vất vả nhưng rất cao quý: Nghề giáo viên. Ngày nhà giáo Việt Nam, cùng nhìn lại những gương mặt “hút hồn” học trò.
“Hoa khôi” dạy Toán trường Ams
Còn nhớ vào thời điểm cách đây hơn một năm, cô giáo Phan Hồng Anh có mặt trong Ngày hội sáng tạo của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã trở thành tâm điểm khiến không ít học sinh trong trường phải trầm trồ.
Ngay lập tức xuất hiện trên mặt báo, cô giáo Hồng Anh cũng nhanh chóng chinh phục trái tim của rất nhiều teens Hà thành. Cô tốt nghiệp lớp chất lượng cao, khoa Toán - Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội tháng 5/2012. Sau đó, Hồng Anh chính thức trở thành giáo viên dạy Toán tại trường THPT Amsterdam.
Cô giáo sinh năm 1991 cũng từng là Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2010 (Imiss Thăng Long). Hồng Anh không chỉ được biết đến là một cô gái xinh đẹp mà cô còn sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể.
Hồng Anh là cựu học sinh chuyên Toán của trường PTTH Amsterdam. 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải khuyến khích cuộc thi Olympic Hóa năm lớp 11, cô là thủ khoa đầu vào của khoa Toán, đồng thủ khoa đầu vào của lớp tài năng Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2008.
Duy trì thành tích học tập của mình, trong suốt 4 năm học đại học, năm nào Hồng Anh cũng nằm trong top 1, top 2 của lớp và cô thường xuyên được nhận học bổng của khoa, của trường.
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại có tài, đồng nghĩa với việc cô có nhiều cơ hội đến với nghệ thuật và những công việc lương cao gấp nhiều lần so với nghề giáo song Hồng Anh vẫn quyết định chọn cho mình một lối đi đáng ngưỡng mộ.
Được biết, giáo viên cũng là ước mơ của Hồng Anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và việc trở thành giáo viên của một trong những trường chuyên "đỉnh" nhất của cả nước, được học trò yêu quý có lẽ là điều hạnh phúc không phải ai cũng có được như Hồng Anh.
Á khôi ngồi ghế giảng viên
Cô giáo Lê Quỳnh Trang - sinh năm 1987, Á khôi Imiss Thăng Long 2009, hiện đang là giảng viên dạy múa tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm nghệ thuật, Trang được thừa hưởng năng khiếu này. Bố là nhạc sỹ, mẹ hai làm biên đạo múa nên ngay từ nhỏ, Trang đã được bố mẹ cho vào Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (Thành phố Vinh – Nghệ An) học đàn, vẽ.
Lớn lên, Quỳnh Trang theo học khoa Huấn luyện múa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tốt nghiệp khoa Huấn luyện múa, mặc dù nhận được rất nhiều lời mời vào các đoàn ca múa nhạc, tham gia diễn xuất nhưng Quỳnh Trang vẫn quyết định đi theo niềm đam mê của mình, đó là dạy múa.
Hotgirl dạy thể dục nghệ thuật
Ít ai biết được rằng hotgirl Holly Hà lại chính là huấn luyện viên thể dục nghệ thuật.
Sinh năm 1988, nữ giáo viên thể dục nghệ thuật Nguyễn Thu Hà từng được coi là công chúa của bộ môn này. Hà đến với thể dục nghệ thuật rất tình cờ. Năm 8 tuổi, cô cùng bố mẹ đi xem chương trình ca nhạc ở Trịnh Hoài Đức, một HLV người Trung Quốc đã thốt lên khi nhìn thấy Hà: "Cô bé này nhìn hay quá!". Ngay sau đó, chuyên gia này đến gặp bố mẹ và đề nghị cho phép Hà tham gia tập luyện.
Sau thời gian khổ luyện tại Trung Quốc, đầu năm 1998, Hà về nước và bắt đầu tham gia tập huấn cùng đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1. Nhìn vào bảng thành tích ấn tượng của cô, ai cũng phải kinh ngạc: liên tiếp đạt HCV tại các giải Vô địch Toàn quốc và Đại hội TDTT. Tham dự 3 kỳ SEA Games, Hà đều đạt HCĐ.
Năm 2007, Hà giải nghệ trong sự tiếc nuối của nhiều người. Với ngoại hình xinh đẹp, ai cũng nghĩ Hà sẽ theo đuổi ngành nghệ thuật nào đó. Cũng có lúc cô đã thử qua nghề MC, casting làm diễn viên, nhưng rồi nỗi nhớ nghề đã thôi thúc khiến cô quay lại trong vai trò huấn luyện viên.
Hiện tại, Hà vẫn trực tiếp tham gia giảng dạy môn thể dục nghệ thuật cho nhiều học trò nhỏ và là gương mặt quen thuộc trên bàn trọng tài trong các cuộc thi của bộ môn này trên toàn quốc.
3 danh hiệu Hoa khôi vẫn đi làm giảng viên
Đó là trường hợp của cô giáo Phan Thị Minh Nga, giảng viên ĐH Kinh tế Huế. Không chỉ là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Huế, cô còn đạt 3 danh hiệu hoa khôi: Hoa khôi Quốc học Huế, Hoa khôi ĐH Huế, Hoa khôi khoa Kinh Tế trường ĐH Huế.
Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m70, gương mặt khả ái, cô sinh viên kinh tế còn có thành tích học tập xuất sắc. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp, cô gái sinh năm 1988 này đã được giữ lại làm giảng viên của trường.
Cô Minh Nga còn từng được mời làm MC cho các chương trình lớn tại Huế, là gương mặt trẻ nhất trong BCH Hội Áo dài Việt Nam, và cũng là gương mặt quảng cáo trên banner của Festival Làng nghề truyền thống 2009 và Fesival Huế 2010.
Á khôi được tuyển thắng về trường Ams
Một trong những cô giáo được học trò Ams hết mực yêu quý là cô Vũ Hồng Nhung, giáo viên dạy Văn của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Cô Nhung, sinh năm 1990, là thủ khoa khối chuyên Văn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.
Năm 2008, cô là thủ khoa đầu vào hệ cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Ngữ văn. Và 4 năm sau, Hồng Nhung lại là thủ khoa đầu ra xuất sắc của trường. Không chỉ học giỏi, Hồng Nhung còn sở hữu một ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Năm 2010, cô tham dự cuộc thi Miss ĐH Sư phạm và giảnh giải Á khôi 2 của cuộc thi.
Bảng thành tích học tập của cô giáo dạy Văn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn kéo dài với rất nhiều giải thưởng nghiệp vụ như: HCB nghiệp vụ sư phạm toàn quốc 2009-2010, giải nhì thuyết trình văn học, giải nhất ứng xử sư phạm cấp khoa, giải nhất toàn đoàn hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường 4 năm học, giải thưởng Sao tháng Giêng của Tư Hội Sinh viên Việt Nam...
Vũ Hồng Nhung cũng là một trong số ít giáo viên có thành tích học tập xuất sắc được UBND Thành phố Hà Nội đặc cách tuyển thẳng làm giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Còn nhớ vào thời điểm cách đây hơn một năm, cô giáo Phan Hồng Anh có mặt trong Ngày hội sáng tạo của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã trở thành tâm điểm khiến không ít học sinh trong trường phải trầm trồ.
![]() |
Ngay lập tức xuất hiện trên mặt báo, cô giáo Hồng Anh cũng nhanh chóng chinh phục trái tim của rất nhiều teens Hà thành. Cô tốt nghiệp lớp chất lượng cao, khoa Toán - Tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội tháng 5/2012. Sau đó, Hồng Anh chính thức trở thành giáo viên dạy Toán tại trường THPT Amsterdam.
Cô giáo sinh năm 1991 cũng từng là Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2010 (Imiss Thăng Long). Hồng Anh không chỉ được biết đến là một cô gái xinh đẹp mà cô còn sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể.
![]() |
Hồng Anh là cựu học sinh chuyên Toán của trường PTTH Amsterdam. 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành giải khuyến khích cuộc thi Olympic Hóa năm lớp 11, cô là thủ khoa đầu vào của khoa Toán, đồng thủ khoa đầu vào của lớp tài năng Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2008.
Duy trì thành tích học tập của mình, trong suốt 4 năm học đại học, năm nào Hồng Anh cũng nằm trong top 1, top 2 của lớp và cô thường xuyên được nhận học bổng của khoa, của trường.
![]() |
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại có tài, đồng nghĩa với việc cô có nhiều cơ hội đến với nghệ thuật và những công việc lương cao gấp nhiều lần so với nghề giáo song Hồng Anh vẫn quyết định chọn cho mình một lối đi đáng ngưỡng mộ.
Được biết, giáo viên cũng là ước mơ của Hồng Anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và việc trở thành giáo viên của một trong những trường chuyên "đỉnh" nhất của cả nước, được học trò yêu quý có lẽ là điều hạnh phúc không phải ai cũng có được như Hồng Anh.
Á khôi ngồi ghế giảng viên
Cô giáo Lê Quỳnh Trang - sinh năm 1987, Á khôi Imiss Thăng Long 2009, hiện đang là giảng viên dạy múa tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
![]() |
![]() |
Lớn lên, Quỳnh Trang theo học khoa Huấn luyện múa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tốt nghiệp khoa Huấn luyện múa, mặc dù nhận được rất nhiều lời mời vào các đoàn ca múa nhạc, tham gia diễn xuất nhưng Quỳnh Trang vẫn quyết định đi theo niềm đam mê của mình, đó là dạy múa.
Hotgirl dạy thể dục nghệ thuật
Ít ai biết được rằng hotgirl Holly Hà lại chính là huấn luyện viên thể dục nghệ thuật.
![]() |
Sinh năm 1988, nữ giáo viên thể dục nghệ thuật Nguyễn Thu Hà từng được coi là công chúa của bộ môn này. Hà đến với thể dục nghệ thuật rất tình cờ. Năm 8 tuổi, cô cùng bố mẹ đi xem chương trình ca nhạc ở Trịnh Hoài Đức, một HLV người Trung Quốc đã thốt lên khi nhìn thấy Hà: "Cô bé này nhìn hay quá!". Ngay sau đó, chuyên gia này đến gặp bố mẹ và đề nghị cho phép Hà tham gia tập luyện.
![]() |
Sau thời gian khổ luyện tại Trung Quốc, đầu năm 1998, Hà về nước và bắt đầu tham gia tập huấn cùng đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 1. Nhìn vào bảng thành tích ấn tượng của cô, ai cũng phải kinh ngạc: liên tiếp đạt HCV tại các giải Vô địch Toàn quốc và Đại hội TDTT. Tham dự 3 kỳ SEA Games, Hà đều đạt HCĐ.
![]() |
Năm 2007, Hà giải nghệ trong sự tiếc nuối của nhiều người. Với ngoại hình xinh đẹp, ai cũng nghĩ Hà sẽ theo đuổi ngành nghệ thuật nào đó. Cũng có lúc cô đã thử qua nghề MC, casting làm diễn viên, nhưng rồi nỗi nhớ nghề đã thôi thúc khiến cô quay lại trong vai trò huấn luyện viên.
Hiện tại, Hà vẫn trực tiếp tham gia giảng dạy môn thể dục nghệ thuật cho nhiều học trò nhỏ và là gương mặt quen thuộc trên bàn trọng tài trong các cuộc thi của bộ môn này trên toàn quốc.
3 danh hiệu Hoa khôi vẫn đi làm giảng viên
Đó là trường hợp của cô giáo Phan Thị Minh Nga, giảng viên ĐH Kinh tế Huế. Không chỉ là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Huế, cô còn đạt 3 danh hiệu hoa khôi: Hoa khôi Quốc học Huế, Hoa khôi ĐH Huế, Hoa khôi khoa Kinh Tế trường ĐH Huế.
![]() |
Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m70, gương mặt khả ái, cô sinh viên kinh tế còn có thành tích học tập xuất sắc. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp, cô gái sinh năm 1988 này đã được giữ lại làm giảng viên của trường.
![]() |
Cô Minh Nga còn từng được mời làm MC cho các chương trình lớn tại Huế, là gương mặt trẻ nhất trong BCH Hội Áo dài Việt Nam, và cũng là gương mặt quảng cáo trên banner của Festival Làng nghề truyền thống 2009 và Fesival Huế 2010.
![]() |
Á khôi được tuyển thắng về trường Ams
Một trong những cô giáo được học trò Ams hết mực yêu quý là cô Vũ Hồng Nhung, giáo viên dạy Văn của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam. Cô Nhung, sinh năm 1990, là thủ khoa khối chuyên Văn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.
![]() |
Năm 2008, cô là thủ khoa đầu vào hệ cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Ngữ văn. Và 4 năm sau, Hồng Nhung lại là thủ khoa đầu ra xuất sắc của trường. Không chỉ học giỏi, Hồng Nhung còn sở hữu một ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Năm 2010, cô tham dự cuộc thi Miss ĐH Sư phạm và giảnh giải Á khôi 2 của cuộc thi.
![]() |
Bảng thành tích học tập của cô giáo dạy Văn trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn kéo dài với rất nhiều giải thưởng nghiệp vụ như: HCB nghiệp vụ sư phạm toàn quốc 2009-2010, giải nhì thuyết trình văn học, giải nhất ứng xử sư phạm cấp khoa, giải nhất toàn đoàn hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường 4 năm học, giải thưởng Sao tháng Giêng của Tư Hội Sinh viên Việt Nam...
Vũ Hồng Nhung cũng là một trong số ít giáo viên có thành tích học tập xuất sắc được UBND Thành phố Hà Nội đặc cách tuyển thẳng làm giáo viên trường chuyên Hà Nội - Amsterdam.
T.H
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.












