Những bó hoa độc đáo có 1-0-2 làm quà tặng ngày 20/11

Những bó hoa bằng rau củ quả tươi hay lẵng hoa bằng thạch vừa đẹp mắt, vừa độc đáo lại thiết thực đang được ưa chuộng trên thị trường quà tặng 20/11 năm nay.
Bên cạnh hoa tươi, thị trường hoa 20/11 năm nay xuất hiện những bó hoa rau củ tươi ngon, độc đáo... (Ảnh: BigAgri)

Thị trường quà tặng đang rất sôi động với nhiều món quà độc đáo khi chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bên cạnh những bó hoa tươi thắm, thị trường năm nay xuất hiện bó hoa, lẵng hoa từ rau củ tươi vô cùng xinh xắn, độc đáo.

Các lẵng hoa rau củ chuẩn bị chuyển cho khách đã đặt làm quà tặng 20/11. (Ảnh: BigAgri)

Theo quan sát, các bó hoa, giỏ hoa này đều sử dụng các loại rau củ như rau cải kale, súp lơ, củ cải đỏ, cà rốt, cà chua, bắp cải, đậu bắp, dưa chuột, cải thảo, đậu cove, cà tím, dâu tây…. Bên cạnh đó, mỗi bó hay lẵng rau củ cũng được điểm thêm chút hoa tươi đẹp mắt.

Chia sẻ với PV Infonet, chị Trần Ngọc Bích, Tổng giám đốc BigAgri - nơi đang bán những giỏ và lẵng rau củ tươi cho dịp 20/11 cho biết, tất cả các loại rau củ nông sản hữu cơ được đơn vị trồng từ Sa Pa, Y Tý, Hà Giang, Mộc Châu và chuyển về Hà Nội. 

Những giỏ rau củ tươi làm quà tặng độc đáo này có giá dao động từ 220.000 - 360.000 đồng, tùy lẵng. (Ảnh: BigAgri)

Theo đó, giá bán dao động 220.000 – 360.000 đồng, tùy bó hay lẵng. Đưa ra ý tưởng giỏ quà tặng độc đáo có một không hai cho dịp 20/11 này, chị Ngọc mong rằng đây là một món quà sức khỏe hi vọng sẽ được nhiều người lựa chọn dành tặng các thầy cô giáo.

Chưa thống kê đủ số lượng, chị Ngọc cho biết công ty đang nhận được rất nhiều đơn đặt lẵng hoa củ quả trong dịp 20/11 này.

Món quà vô cùng thiết thực dành tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới được đơn vị chuyên bán rau củ hữu cơ thiết kế. 

Bên cạnh bó hoa, lẵng hoa từ rau củ, thị trường cũng xuất hiện những lẵng hoa vừa đẹp mắt lại vừa ăn được do những người thợ làm bánh thạch rau câu sáng tạo, thiết kế.

Trên thị trường cũng xuất hiện những lẵng hoa... ăn được làm từ thạch rau câu.

Chị Hoàng Mai, một người chuyên làm bánh thạch rau câu hiện đang nhận đặt các lẵng hoa thạch rau câu hay những chiếc bánh thạch làm từ rau câu có hình quyển sách rất ý nghĩa và đẹp mắt làm quà tặng 20/11.

Chị Mai cho biết, mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ để hoàn thành một chiếc bánh hình quyển sách hay hoa hướng dương, lẵng hoa.

Chị Mai chuyên làm thạch rau câu cho biết mỗi lẵng hoa chị nhận đặt như thế này có giá 150.000 đồng.

Vì thế, khách cần đặt trước mẫu để chuẩn bị nguyên liệu và làm sản phẩm đủ thời gian bánh mới kết đông và hoàn thành.

Mỗi lẵng hoa chị Mai đang nhận đặt có giá 150.000 đồng và bánh hình quyển sách hay hoa hướng dương có giá dao động 200.000 – 300.000 đồng, tùy mẫu.

Chiếc bánh thạch tạo hình quyển sách cũng là mẫu được nhiều khách hàng đặt làm quà tặng dịp 20/11.

Ngoài ra, trên thị trường hiện có nhiều nơi đang bán những chiếc bình giữ nhiệt, cốc giữ nhiệt với dịch vụ khắc tên, in ảnh chân dung lên bình, cốc cũng khá độc đáo. Mức giá bán dao động từ 200.000 – 400.000 đồng, tùy sản phẩm.

Những món quà thiết thực khiến thị trường năm nay có thêm nhiều lựa chọn thay vì chỉ có hoa tươi truyền thống.

Khôi Nguyên

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.