Những ai đang nắm cổ phiếu "nước mắm, mì gói" Masan Consumer?

Masan Consumer sở hữu nhiều nhãn hàng như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, VinaCafe... ngoài công ty mẹ Consumer Holdings, Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng giám đốc của MCH cũng đang sở hữu cổ phần tại Masan Consumer.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, ngày 20/09/2016, Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (MCH), công ty mẹ của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – MSC), đã thực hiện mua vào 4.678.749 cổ phiếu MSC, chiếm tỷ lệ 0,9% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSC, theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Sau giao dịch này, hiện MCH đang nắm giữ 504.596.934 cổ phiếu của chiếm tỷ lệ 97,01% của MSC.

Như vậy, Masan Consumer Holdings đã nhanh chóng làm cô đặc cơ cấu cổ đông tại Masan Consumer khi trước đó, báo cáo thường niên năm 2015 của Masan Group công bố tỷ lệ nắm giữ của Masan Consumer Holdings tại Masan Consumer là 78,4%. Cũng theo báo cáo thường niên năm 2015, Masan Group (MSN) nắm giữ 100% cổ phần tại Masan Consumer Holdings.

Những ai đang nắm cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Consumer Holdings (MCH) cho thấy, ngoài công ty mẹ MCH, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của MCH cũng đang sở hữu cổ phần tại MSC. Cụ thể như sau:

Ông Seokhee Won, Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 56.272 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSC;

Ông Phạm Đình Toại, Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 18.905 cổ phiếu, chiếm 0,004% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS;

Bà Nguyễn Hoàng Yến (vợ của Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang), Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 261.335 cổ phiếu, chiếm 0,05% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS;

Ông Lê Trung Thành, Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 303.962 cổ phiếu, chiếm 0,06% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS;

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ       61.812 cổ phiếu, chiếm 0,01% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS;

Bà Đinh Kim Nhung, Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 61.484 cổ phiếu, chiếm 0,01% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS;

Ông Nguyễn Anh Nguyên, Phó Tổng giám đốc MCH, đang nắm giữ 82.190 cổ phiếu, chiếm 0,02% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MCS.

Masan Consumer hiện đang sở hữu nhiều nhãn hàng như: Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, VinaCafe, Wake-up, Vĩnh Hảo, Kachi,… Năm 2014, 6 thương hiệu của Masan Consumer gồm: Chin-su, Vinacafe, Kokomi, Wake-up, Omachi, Nam Ngư có quy mô doanh số trên 1.000 tỷ đồng. 6 thương hiệu này đóng góp tới 50% doanh thu của toàn tập đoàn Masan. Theo số liệu được công bố năm 2014, Masan nắm giữ 70% thị phần nước mắm, 71% thị phần nước tương, 43% thị phần tương ớt, 41% thị phần cà phê hòa tan.

Trong khi đó, website của Masan Consumer đưa ra con số cho biết hiện nay, sản phẩm Chin-Su chiếm khoảng 75% thị phần toàn quốc. Sản phẩm này cũng có mặt tại các quốc gia như: Canada, Pháp, Nga, CH Séc, Ba Lan, Đức, Trung Quốc, Khu vực Trung Đông, Lào, Campuchia.

Trước đó, theo tính toán mức độ giảm giá của MSN trong đợt "khủng hoảng nước mắm", kể từ này 10/10, cổ phiếu MSN giảm 2.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 3,6%, còn 66.000 đồng/cổ phiếu. Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và những người có liên quan đang sở hữu 272.525.344 cổ phiếu bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp, tương đương 36,5% trong tổng số 745.876.243 cổ phiếu đang lưu hành.

Tính theo thị giá ngày 24/10, tổng giá trị cổ phiếu MSN do gia đình ông Nguyễn Đăng Quang nắm giữ là 17,986 nghìn tỷ đồng, bốc hơi mất 681,31 tỷ đồng tính từ ngày 10/10/2016. 

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.