NHNN không ủng hộ dùng tiền 100 đồng giải quyết tranh chấp BOT

Tại buổi họp báo chiều 8/1, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định, việc sử dụng tiền mệnh giá 100 đồng tại các dự án BOT giao thông như vừa qua là mang tính chất không tích cực, Ngân hàng Nhà nước không ủng hộ cách làm này.

Thời gian vừa qua, để phản đối việc thu phí BOT, nhiều tài xế đã dùng toàn tiền 200 và 500 đồng để trả phí BOT và yêu cầu nhân viên BOT phải trả đủ tiền thừa 100 đồng, gây ra tình trạng giao thông ùn ứ nghiêm trọng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn đáp ứng nhu cầu các loại tiền mệnh giá nhỏ lẻ hợp lý, tiết kiệm. Hợp lý ở đây là phục vụ cho nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế.

NHNN không in mới tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết, dự kiến tiết kiệm được 280 tỷ đồng

Ví dụ phí BOT là 25.000 đồng thì nhu cầu thanh toán hợp lý là 20.000 đồng cộng với 5.000 đồng hoặc hai tờ 10.000 đồng cộng với 5.000  đồng…chứ không phải là 25.000 đồng tiền mệnh giá 100 đồng.

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng khẳng định: Tiền mệnh giá 100 đồng vẫn có giá trị lưu hành, nhưng NHNN không ủng hộ việc sử dụng đồng tiền như vừa qua, bởi nó không mang tính chất tích cực.

NHNN đảm bảo đủ cơ cấu tiền mặt, từ tiền mệnh giá nhỏ đến mệnh giá 500.000 đồng. Đủ về mặt cơ cấu nghĩa là cái nào cần nhiều thì đưa nhiều, cái nào cần ít thì đưa ít. Ví dụ loại 100 đồng, đưa ra rất ít.

“Câu chuyện BOT vừa qua, có phải xuất phát từ thực tế cần 100 đồng hay không? Hay nó chỉ là cục bộ của một hai trạm BOT và nhóm lái xe với trạm thu phí đối phó nhau bằng cách đưa tờ 100 đồng, gây áp lực cho nhau. Tôi nghĩ đây không phải là việc thanh toán khách quan hay tích cực mà nó mang tính chất không tích cực. Mà như vậy thì Nhà nước không ủng hộ, không ủng hộ lái xe và trạm thu phí sử dụng biện pháp đó. Giải quyết BOT phải giải quyết bằng các biện pháp khác chứ không phải sử dụng tiền 100 đồng như vừa qua”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, năm nay NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết. Theo tính toán của NHNN việc không phát hành loại tiền mệnh giá nhỏ mới in dịp tết Nguyên đán 2018 giúp tiết kiệm được 280 tỷ đồng, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ năm 2013 đến nay lên 2.200 tỷ đồng.

NHNN không in mới tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết, dự kiến tiết kiệm được 280 tỷ đồng

“Hằng năm NHNN vẫn đưa tiền mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết nhưng không đưa tiền mới in, tránh tình trạng lấy cả xếp tiền còn nguyên seri đưa lên chùa, ra Tết, ô tô lại chở kìn kìn tiền từ những khu chùa, tâm linh…về chất trong kho, năm sau không dùng được lại muốn lấy tiền mới. Chúng tôi không làm việc đó, chính vì thế năm sáu năm qua đã tiết kiệm rất nhiều chi phí”, Phó Thống đốc nói.

NHNN khẳng định đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết. NHNN thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, sẵn sàng ứng trực cao nhất để điều chuyển tiền, kể cả trong trường hợp xảy ra đột biến. 

Trong dịp Tết Nguyên Đán, NHNN vẫn đưa ra một lượng tiền mới nhất định (mệnh giá trên 10.000 đồng) để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Dự kiến mức điều chuyển tiền mặt trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu này, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc điều chuyển tiền mặt về các địa phương sẽ kết thúc trước ngày 17/2. 

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.