NHNN: Không "tung" tiền lẻ mới từ 5.000 đồng trở xuống Tết này

Trước và sau Tết Nguyên đán sẽ không chi các loại tiền mới in (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.
NHNN: Không

Các ngân hàng không được chi tiền lẻ mới in từ 5.000 đồng trở xuống trong Tết Bính Thân 2016. Ảnh minh họa

Đó là thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định tại cuộc họp báo, sáng 12/1 về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tiền mệnh giá nhỏ và đảm bảo hoạt động ATM an toàn, thông suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo tính toán của NHNN, tính từ năm 2013- 2016, việc không in mới tiền mệnh giá nhỏ lẻ vào dịp Tết đã tiết kiệm cho Ngân sách nhà nước khoảng 1.500 tỷ đồng. Đó là chi phí in, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, phân loại, kiểm đếm…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ một cách hợp lý tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán đã được thực hiện từ năm 2013. Động thái này đã giúp Ngân sách Nhà nước tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Cụ thể trong năm 2013 khi NHNN thực hiện không in mới tiền 500 đồng trong dịp Tết đã tiết kiệm được 95 tỷ đồng.

Năm 2014, tiếp tục không in tiền mới 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng tiết kiệm 314 tỷ đồng. Năm 2015 không in tiền mệnh giá dưới 5000 đồng đã tiết kiệm 580 tỷ đồng. Theo tính toán của NHNN, năm 2016, nếu không in mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống sẽ tiết kiệm 416 tỷ. Tổng cộng qua 4 năm, việc không phát hành tiền lẻ mới giúp ngân sách tiết kiệm khoảng 1.500 tỷ.

Theo Phó Thống đốc, việc hạn chế sử dụng tiền mới nhỏ, lẻ từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp Tết đảm bảo mục tiêu tiết kiệm in ấn của ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội và đặc biệt phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao mức sống văn minh, bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam, tránh sử dụng tiền một cách phản cảm.

Mặc dù không in mới nhưng NHNN vẫn đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân.

Phó Thống đốc NHNN cho biết, các loại tiền mệnh giá nhỏ, đã lưu thông hiện nay đang được bảo quản tại các kho của NHNN sẽ chuyển cho các đơn vị trong ngành để đưa ra lưu thông.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Xuân Thành, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho biết, chủ trương không in mới tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống của NHNN là đúng đắn và được ủng hộ rộng rãi trong xã hội. Hơn nữa, việc làm này còn có tính giáo dục ý thức sử dụng tiền, đồng tiền để thanh toán chứ không phải để đi lễ, còn dùng tiền làm công đức lại là việc khác.

Theo đó,  Bộ VH-TT-DL tiếp tục quán triệt triển khai chủ trương này tại các ban quản lý di tích, lễ hội, tuyên truyền, phát tờ rơi…. để người dân nắm được và thực hiện tốt chủ trương. Nghiêm cấm tổ chức đổi tiền lẻ, kinh doanh tiền trong khu vực di tích, lễ hội; tổ chức lực lượng thu gom tiền tại nơi thờ tự để tránh gây phản cảm; lập đoàn kiểm tra liên ngành, phát hiện sai phạm thì kiến nghị xử lý.

Theo Phó Thống đốc NHNN, mặc dù chủ trương này đã có những kết quả tích cực ban đầu nhưng chưa thể giải quyết ngay triệt để tình trạng sử dụng tiền mệnh giá nhỏ một cách phản cảm, sai mục đích.

Hiện nay mức phạt đối với người dân tự kinh doanh đổi tiền lẻ là 20 triệu đồng. Tuy nhiên người hành nghề kinh doanh đổi tiền nhỏ lẻ dịp Tết hoặc tại các lễ hội chủ yếu là “buôn thúng bán mẹt”, nên mức phạt này cũng đã đủ sức răn đe. Để chấm dứt được thực trạng này, cần một quá trình, trong đó phải tuyên truyền, giáo dục ý thức để người dân chủ động chấp hành.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.